Đặc sản Hà Giang mùa hè nhất định nên mua về làm quà

13/08/2020

Mùa hè lên du lịch Hà Giang chắc chắn không nên bỏ qua những món đặc sản nổi bật dưới đây, tặng bạn bè người thân hay thậm chí cả crush đặc sản Hà Giang mùa hè cũng đều thích mê.

Mùa hè lên du lịch Hà Giang chắc chắn không nên bỏ qua những món đặc sản nổi bật dưới đây, tặng bạn bè người thân hay thậm chí cả crush đặc sản Hà Giang mùa hè  cũng đều thích mê.

 

1.Thịt trâu khô gác bếp - đặc sản Hà Giang mùa hè 

Thịt trâu gác bếp được cho là ngon nhất trong tất cả các món ăn từ thịt trâu. Cách chế biến thịt trâu gác bếp không khó, nhưng cũng rất công phu đòi hỏi  được chế biến bởi những người có kinh nghiệm và khéo tay thì miếng thịt trâu thành phẩm mới ngon và đúng vị.

Người ta lóc các thớ thịt trâu ra thành từng miếng kiểu con chì và thái dọc thớ. Cách chế biến theo bí quyết gia truyền, tẩm ướp thịt với các gia vị khác như ớt, gừng, đặc biệt là mắc khén – một loại hạt tiêu rừng của người dân tộc thiểu số vùng cao Tây Bắc.

Thịt trâu gác bếp là món ăn quen thuộc và nổi tiếng tại vùng núi Hà Giang

Sau khi đã tẩm ướp gia vị xong, người ta sẽ dung que xiên các miếng thịt lại rồi mắc trên giàn bếp và bắt đầu quá trình hun khói từ củi cây rừng. Suốt hai tháng liền được gác trên giàn bếp, những khối thịt trâu thơm lừng khô lại và ám khói đen, tất cả các gia vị đã được thấm hết vào trong trông rất hấp dẫn. Đây là một đặc sản Hà Giang mùa hè cực kì ấn tượng mà ai cũng muốn mua về làm quà.

2. Mật ong bạc hà

Mật ong hoa bạc hà - đặc sản Hà Giang mùa hè  được khai thác từ cây bạc hà mọc trên cao nguyên đá Hà Giang. Đây là một loài cây dại, hoa có màu tím hồng, nở vào độ từ tháng 9 tới tháng 12 âm lịch. Mật ong bạc hà đã được truyền tụng là một vị thuốc với những dược tính đặc biệt ở khả năng bồi bổ sức khỏe, công dụng chữa các bệnh về hô hấp, đường tiêu hóa.hagiang3

Mật ong bạc hà đã được truyền tụng là một vị thuốc với những dược tính đặc biệt ở khả năng bồi bổ sức khỏe

Mật ong bạc hà có màu xanh nhạt, pha lẫn chút màu vàng nhạt, khi thưởng thức có mùi thơm đặc trưng riêng, vị ngọt dịu mát và sánh đặc…là thứ mật thơm ngon hơn tất thảy những loại khác. Đặc biệt, không gây nóng như các loại mật ong khác (mật ong hoa nhãn, vải) - đặc sản Hà Giang mùa hè.

3. Cơm lam Bắc Mê

Một lần đến Hà Giang, dạo quanh các làng văn hóa du lịch huyện Bắc Mê tôi được bà con nơi đây mời ăn món cơm lam truyền thống của dân tộc mình, đây cũng là sản phẩm du lịch độc đáo - đặc sản Hà Giang mùa hè  mà người dân nơi đây mang ra giới thiệu với khách du lịch bốn phương và quả thật là đáng tiếc nếu du lịch Hà Giang  mà không được thưởng thức món cơm lam Bắc Mê nổi tiếng thơm ngon này.

Cơm lam là món ăn truyền thống và cũng là sản phẩm du lịch độc đáo

4. Chè Shan tuyết - đặc sản Hà Giang mùa hè 

Món này được nhiều người đánh giá là ngon hơn hẳn các loại chè khác. Những người yêu thưởng trà hoặc có người thân có thú vui tao nhã này, một khi đến với Hà Giang nhất định sẽ mua bằng được một gói chè Shan Tuyết.

chesantuyet

5. Bánh tam giác mạch

Nhưng không phải ai cũng biết rằng, bên cạnh sắc tím hồng phủ kín những sườn đồi, thì tam giác mạch còn là cây lương thực, là nguyên liệu làm nên những chiếc bánh tam giác mạch độc đáo có một không hai ở miền sơn cước này.

Bánh mềm xốp, cần nhấm nháp thật chậm để cảm nhận vị ngọt thanh thanh lan tỏa. Không quá mướt mát như bột gạo, bột tam giác mạch thoáng vị bùi, phảng phất chút hăng đặc trưng của cây rừng.

Không chỉ thưởng hóa, món bánh tam giác mạch cũng là một đặc sản vô cùng nổi tiếng

6. Táo mèo - đặc sản Hà Giang mùa hè 

Loài quả nhỏ, giòn, hơi chua, hơi chát này là một món quà thiên nhiên ưu đãi cho đồng bào H'mong. Bạn có thể mua quả tươi về ngâm cùng rượu. Rượu ngâm từ táo mèo chính là một vị thuốc hiệu quả để chữa bệnh cao huyết áp, đã được nhiều người biết đến. Đến Hà Giang săn đặc sản Hà Giang mùa hè táo mèo là lựa chọn cực kì hợp lý.

Bạn có thể rất dễ dàng bắt gặp những gánh táo mèo ở bất kỳ một phiên chợ nào của Hà Giang

7. Hồng không hạt 

Vì Quản Bạ nằm ở độ cao 1000 m so với mực nước biển và khí hậu mát mẻ quanh năm nên người dân chọn hồng không hạt có nguồn gốc ôn đới để trồng trọt. Những người nông dân lành nghề sẽ chăm bón cây kỹ lưỡng, có kỹ thuật có thể cho thu hoạch trên 20 năm. Những tán cây hồng không hạt rộng che mát rợp kín vườn, lá hồng rộng tràn trề nhựa sống. 

Bạn muốn mang hồng không hạt về như một đặc sản Hà Giang mùa hè làm quà tặng cho người thân, bạn bè thì đừng ngại hồng bị hư hỏng bởi vỏ hồng cứng, thịt trái lại rất chắc. Nên bảo quản và mang đi xa không vấn đề gì. Du khách đến đây luôn chọn hồng không hạt mang về làm quà biếu là do vậy.

 

hongkhonghat-pystravel1

Hồng không hạt và lạc đỏ thực sự ngon. Đặc sản chỉ có ở Hà Giang 

Khám phá vẻ đẹp hùng vĩ của Hà Giang cùng PYS Travel

Tour du lịch Hà Giang từ Hà Nội (3 ngày 2 đêm)

Tour du lịch Hà Giang từ TP.HCM (4 ngày 3 đêm)

Điều khoản và phản hồi về việc sử dụng hình ảnh trên website này vui lòng xem tại đây

Đăng ký nhận ưu đãi

Mỗi ngày chúng tôi đều gửi đến khách hàng của mình những tin tức thú vị, những ưu đãi hấp dẫn

Gọi tổng đài
Chat ngay
Gọi tổng đài
Chi nhánh HN
Chi nhánh HCM