Không gian lãng mạn ở Eco Lodge - "Lều vịt" Cô Tô

24/09/2018

Cách trung tâm thị trấn 6km, Coto Eco Lodge là khu nghỉ mới xây dựng với 18 căn nhà gỗ hướng biển. Các căn được bố trí trên bãi biển Hồng Vàn, sử dụng nguyên vật liệu thân thiện với môi trường với phong cách khác biệt.

Cách trung tâm thị trấn 6km, Coto Eco Lodge là khu nghỉ mới xây dựng với 18 căn nhà gỗ hướng biển. Các căn được bố trí trên bãi biển Hồng Vàn, sử dụng nguyên vật liệu thân thiện với môi trường với phong cách khác biệt.

Coto Eco Lodge gồm 18 căn nhà gỗ hướng biển, nằm trên bãi Hồng Vàn, Đồng Tiến, Cô Tô. 

Còn có tên gọi khác là "lều vịt", Coto Eco Lodge sử dụng nguyên vật liệu thân thiện với môi trường. 

Mô hình du lịch thân thiện với môi trường (eco), đặc biệt là du lịch biển không còn là khái niệm lạ lẫm với những người yêu thích lãng du nhưng dường như khách Việt vẫn ít biết đến.. Tuy nhiên, có một mô hình du lịch “sạch” kiểu này với mức giá "chấp nhận được", đã tồn tại “lặng lẽ” mấy năm nay ở Cô Tô, hiện đã được nhiều người trẻ biết đến.

Chỉ cần mở cửa phòng bạn có thể nhìn thấy biển và hòa mình vào làn nước trong xanh. 

Nằm cách xa khu dân cư đông đúc, với bãi cát trải dài, biển lặng sóng và an toàn, bãi Hồng Vàn, thuộc thôn Hồng Hải, xã Đồng Tiến, huyện Cô Tô đang trở thành một điểm đến lý tưởng cho du khách khi đến với đảo Cô Tô. Trên bãi cát là những căn nhà gỗ được thiết kế sáng tạo, gần gũi với thiên nhiên, nơi bạn chỉ cần mở cửa phòng là đã có thể hòa mình vào làn nước biển trong xanh, mát lạnh.

Trải nghiệm chèo kayak hay lặn biển ngắm san hô, bơi lội.

Để trải nghiệm nhiều hơn thiên nhiên kỳ thú của vùng biển đảo, bạn còn có thể chèo kayak hay lặn biển ngắm những chú cá xinh xắn, rực rỡ sắc màu len lỏi trong những “rừng rong” uốn lượn theo từng đợt sóng…

Buổi tối bạn có thể thưởng thức BBQ trên bãi biển.

Buổi tối là thời gian lãng mạn nhất ở bãi biển này, khi bạn có thể thưởng thức bữa tiệc hải sản với mực tươi, tôm, cá hay ốc móng tay đặc sản trong tiếng sóng vỗ dào dạt và dưới ánh sáng lung linh của những chiếc đèn bão được sắp xếp hết sức tinh tế.

Không gian lãng mạn thích hợp cho các cặp đôi, gia đình , nhóm bạn bè tụ tập. 

Bên trong "lều vịt".

Buổi tối, bạn có thể đặt tiệc hải sản trên bãi biển với giá từ 350.000 đồng một người. Nơi đây cũng có khu lưu trú dưới dạng bungalow (một dạng nhà ở nhỏ riêng biệt, đơn giản, cơ động) với giá từ 800.000 đồng đến 2.000.000 đồng một phòng dành cho hai người (tuỳ theo ngày thường hay cuối tuần).

Với Eco Lodge, cung cấp các dịch vụ đầy đủ: ăn uống, vân chuyển, BBQ cho quý vị có nhu cầu nghỉ ngơi. yên tĩnh.

Cách trang trí đầy tinh tế.

Tại bãi biển có khu dịch vụ, phục vụ các bữa ăn chính với giá từ 150.000 đồng một người trở lên. Từ đây, bạn có thể thuê xe máy 200.000 đồng một ngày (đã bao gồm xăng) để đi thăm các điểm du lịch khác như hải đăng, bãi Vàn Chảy, bãi đá Cầu Mỵ, dạo chơi quanh các làng chài gần đó… hoặc thuê tàu đi thăm đảo Cô Tô nhỏ và lặn biển ngắm cá với chi phí khoảng 600.000 - 1.200.000 đồng (tuỳ theo điểm đến).

Thuê tàu ra đảo Cô Tô Con. 

Bãi biển Hồng Vàn ngày nắng. 

Bạn muốn tham khảo tour du lịch Cô Tô cho mùa hè 2018 này?Xem ngay tour của PYS Travel tại đây:>>> Tour Hà Nội – Cô Tô 3 ngày 2 đêmSố điện thoại tư vấn: 024.44506070
Bản quyền hình ảnh: Bài viết có sử dụng hình ảnh minh họa của tác giả  Minh Chi thông qua công cụ tìm kiếm google image, flickr, facebook.
Mọi thắc mắc về bản quyền hình ảnh, các bạn vui lòng xem tại đây.

Cà phê muối (Theo vnexpress.net, songmoi.vn)

Ảnh thuộc bản quyền tác giả Minh Chi

Điều khoản và phản hồi về việc sử dụng hình ảnh trên website này vui lòng xem tại đây

Đăng ký nhận ưu đãi

Mỗi ngày chúng tôi đều gửi đến khách hàng của mình những tin tức thú vị, những ưu đãi hấp dẫn

Gọi tổng đài
Chat ngay
Gọi tổng đài
Chi nhánh HN
Chi nhánh HCM