Tour Ấn Độ - Nepal: Hành hương Tứ động tâm 7 ngày 7 đêm từ TP.HCM - Tết Dương Lịch 2025

Tour Ấn Độ - Nepal: Hành hương Tứ động tâm 7 ngày 7 đêm từ TP.HCM - Tết Dương Lịch 2025

29.990.000đ
32.989.000đ

Khởi hành từ: Hồ Chí Minh
Điểm đến: Nước Ngoài Tết Dương Lịch 2025
Lịch trình: 7 ngày 7 đêm
Khởi hành: 27/12/2024


    Để lại số điện thoại, PYS Travel sẽ liên hệ tư vấn
    • Giới thiệu
    • Lịch trình
    • Bao gồm và điều khoản
    • Đánh giá Tour

    Giới thiệu

    Hành hương tới Ấn Độ và Nepal cùng PYS Travel với Tour Hành hương Tứ động tâm 7 ngày 7 đêm từ TP.HCM dịp Tết Dương lịch 2025, khám phá Lâm Tì Ni, Bồ Đề Đạo Tràng, Vườn Lộc Uyển và Câu Thi Na, hòa mình vào không khí tâm linh và chiêm ngưỡng những kỳ quan kiến trúc cổ kính.

    GIÁ TOUR CHỈ TỪ (VNĐ/KHÁCH)

    NGÀY KHỞI HÀNH

    NGƯỜI LỚN

    27/12/2024

    29.990.000 VNĐ

    *Lưu ý: Giá chỉ từ và phụ thuộc vào tình trạng vé máy bay. Quý khách liên hệ 19003440 để được hỗ trợ chi tiết.

    Ấn Độ là “cái nôi” của rất nhiều tôn giáo lớn trên thế giới, trong đó có Phật giáo. Để thể hiện niềm tin tín ngưỡng, người dân nơi đây đã xây dựng hàng loạt công trình đồ sộ nhằm phục vụ cho mục đích chiêm bái và thực hành tôn giáo. Vì vậy, người dân khắp nơi đã chọn Ấn Độ để khởi đầu cho những hành trình kết nối và du lịch tâm linh. Trên thực tế, từ trước đến nay, nhóm khách lớn nhất đến du lịch Ấn Độ là những người hành hương đến từ nhiều quốc gia trên thế giới.

    tour ấn độ hành hương

    Còn Nepal, vương quốc của dãy Himalaya, sẽ mang đến cho du khách cảm giác bình yên và thư thái với những ngôi chùa cổ kính và khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ. Nepal cũng là một trong những cái nôi của Phật giáo, với nhiều ngôi chùa và tu viện cổ kính được xây dựng từ hàng nghìn năm trước. Đến đây, du khách sẽ có cơ hội tìm hiểu về lịch sử và văn hóa Phật giáo, cũng như tham gia vào các nghi lễ và hoạt động tâm linh.

    tour nepal hành hương

    Tour Hành hương Ấn Độ - Nepal đi qua Tứ Động Tâm là một hành trình đỉnh cao của tâm linh và sự khám phá tại châu Á. Được thiết kế đặc biệt để đưa du khách đi qua bốn điểm đến tôn giáo quan trọng, tour này mang đến một trải nghiệm tinh thần đầy sâu sắc.

    Vườn Lâm Tỳ Ni, một di sản thế giới và đỉnh cao của tâm linh Phật giáo, là một trong bốn thánh tích Phật giáo quan trọng nhất trên trái đất. Đây là điểm đến mà mọi tâm hồn tin theo đạo Phật đều ước ao được đặt chân tới ít nhất một lần trong đời, để tìm thấy sự yên bình và tinh thần trong mình. Vườn Lâm Tỳ Ni, rộng hơn 2,5 km2, chào đón du khách với tượng Thái tử Tất Đạt Đa, được tạo nên lúc Thái tử mới chào đời. Theo truyền thống, Thái tử này đã biết đi và nói từ lúc mới sinh, và trên thân thể của ngài tỏa sáng một ánh hào quang đặc biệt. 

    Vườn ngự uyển Lâm Tỳ Ni

    Vườn Lộc Uyển - Sarnath sở hữu kiến trúc đa dạng với một bảo tháp khổng lồ, một một ngôi chùa cổ với những điểm nhấn khác lạ về kiến trúc và trang trí nội thất. Những dấu ấn đặc biệt ấy hiện hữu ở một vùng quê yên bình, cách cổ thành Varanasi của Ấn Độ khoảng 13 cây số, được gọi là Vườn Lộc Uyển - một địa danh nổi tiếng trong “Tứ động tâm” (bốn vùng thánh tích) liên quan đến cuộc đời Đức Phật từ khi Ngài đản sanh, giác ngộ, khai giảng giáo pháp và nhập diệt.

     Vườn Lộc Uyển - Sarnath

    Vườn Lộc Uyển

    Bồ Đề Đạo Tràng - Bodhgaya nằm trên bờ sông Ni Liên Thiền (Niranjara), nơi đây xưa kia là một ngôi làng nhỏ gọi là làng Sambodhi với nhiều rừng rậm. Thái Tử Tất Đạt Đa tu khổ hạnh ở đây 6 năm, thân xác và tinh thần gần như đã đi đến sự chết, Ngài đã nhận thấy lối tu khổ hạnh này phước báu chỉ được sanh lên cõi trời chưa phải là cứu cánh giải thoát cho mình và cho chúng sanh, ngay thời điểm này tình thương về sự khổ của chúng sanh được hồi phục trong chính bản thân Ngài.

     Bồ Đề Đạo Tràng - Bodhgaya

    Câu Thi Na là nơi quan trọng trong lịch sử Phật giáo, nơi Đức Phật Siddhartha Gautama diệt độ và nhập Niết bàn dưới hai tàng cây Sa La. Địa danh này sau này đã được các nhà khảo cổ xác định là Kasia, thuộc quận Deoria của tiểu bang Uttar Pradesh, Ấn Độ. Đây là một trong những điểm tham quan quan trọng dành cho những người tôn thờ và quan tâm đến lịch sử và tâm linh Phật giáo. Việc ghé thăm Câu Thi Na mang ý nghĩa tôn kính và tìm hiểu thêm về cuộc sống và sự giảng dạy của Đức Phật.

    Câu Thi Na

    Ấn Độ là "cái nôi" của nhiều tôn giáo lớn trên thế giới, và để thể hiện lòng tin tôn giáo của họ, người dân đã xây dựng hàng loạt công trình nổi tiếng để phục vụ tôn giáo. Chính vì điều này, Ấn Độ đã trở thành điểm đầu tiên trong các hành trình du lịch tâm linh của nhiều người khắp nơi trên thế giới. Thực tế là, cho đến ngày nay, nhóm du khách lớn nhất đến Ấn Độ vẫn là những người hành hương đến từ nhiều quốc gia khác nhau.

    Lịch trình

    NGÀY 1: TP. HỒ CHÍ MINH - VARANASI (Vườn Lộc Uyển) (Ăn sáng, trưa, tối)

    Đêm ngày 0:

    23:45: Trưởng đoàn đón đoàn tại cổng D2, cột số 12, ga đi quốc tế Sân bay Tân Sơn Nhất để làm thủ tục đáp chuyến bay của hàng hàng không Indigo Airlines đi Kolkata.

    Sáng: Đoàn tới sân bay Kolkata, làm thủ tục nhập cảnh Ấn Độ.

    Đoàn ăn sáng và làm thủ tục đáp chuyến bay 6E822 đến Varanasi.

    Xe và Hướng dẫn viên địa phương đón đoàn, đưa đoàn tới dùng bữa trưa tại khách sạn, sau đó di chuyển về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi.

    Chiều: Đoàn chiêm bái và ngồi thiền:

    Vườn Lộc Uyển (Sarnath) - là nơi Đức Phật thuyết pháp lần đầu tiên sau khi Ngài Thành Đạo, bài “TỨ DIỆU ĐẾ” cho 05 anh em nhà Kiều Trần Như. Đây là nơi rao giảng đầu tiên sau khi Đức phật Thích Ca Mâu Ni giác ngộ. Vườn Lộc Uyển có Bảo tàng Khảo cổ học, bảo tháp Dhamekh, chùa Trung Quốc, đền Miến Điện, đền Tây Tạng...

    Vườn Lộc Uyển (Sarnath)

    Là nơi người từ khắp nơi trên thế giới đến để thờ phượng quanh năm.

    Tham quan Bảo tàng Sarnath, chiêm ngưỡng bảo vật và tìm hiểu về lịch sử của Ấn Độ và Phật Giáo.

    Tối: Qúy đoàn hành hương dùng cơm tối tại nhà hàng địa phương.

    Nghỉ đêm tại Varanasi.

    NGÀY 2: VARANASI (Vườn Lộc Uyển) - SRAVASTI (Thành Xá Vệ) (330km) (Ăn sáng, trưa, tối)

    Sáng: Quý đoàn hành hương sớm và di chuyển lên tàu ngắm bình minh trên sông Hằng - chỉ một khoảnh khắc trên sông thôi, chúng ta cũng sẽ được chứng kiến Khổ đế - Sanh, Lão, Bệnh, Tử…

    Đoàn Phật tử dùng bữa sáng và làm thủ tục trả phòng khách sạn. Sau đó khởi hành đi city tour Varanasi bao gồm

    Monkey temple: Các đền thờ khắp nước Ấn Độ đều có hình ảnh Hanuman, vị thần khỉ nổi tiếng với vũ khí là quả chùy (gada), biểu tượng của lòng dũng cảm.

    Durga Mata temple và Bharat Mata temple: 2 trong số 20 ngôi đền Hindu giáo đẹp nhất Ấn Độ nên ghé thăm tại thành phố cổ Varanasi

    Bharat Mata temple

    Trưa: Quý đoàn dùng bữa trưa trên đường về Sravasti, sau đó tham quan

    Thăm phế tháp Sudatta là ngôi phế tháp cổ nhất tại Shravasti, Ấn Độ. Tháp này được xây bởi cư sĩ Tu Đạt (Sudatta) một thương gia triệu phú giàu có và thường hay giúp đỡ cho những kẻ cô đơn nghèo khổ nên dân chúng địa phương tặng cho ông ta cái tên đặc biệt “Anathapindika” có nghĩa là “Cấp Cô Độc”.

    phế tháp Sudatta

    Phế tháp Angulimala (ngài Vô Não), nơi Angulimala được hỏa táng.

    Tối: Đến Sravasti đoàn ăn tối, Quý khách nhận phòng nghỉ ngơi. Nghỉ đêm tại Sravasti.

    NGÀY 3: SRAVASTI (Thành Xá Vệ) - LUMBINI (Lâm Tỳ Ni) (235km) (Ăn sáng, trưa, tối)

    Sáng: Quý đoàn dùng bữa sáng và làm thủ tục trả phòng khách sạn và khởi hành đi chiêm bái:

    Rừng Thệ Đà hay Kỳ Viên Tịnh Xá (Jetavana Vihara): nơi Đức Phật đã thuyết pháp tại đây cho tăng đoàn trong 24 mùa an cư kiết hạ.

    Rừng Thệ Đà hay Kỳ Viên Tịnh Xá

    Cây Bồ Đề Ananda: được trồng làm biểu tượng hiện thân của Đức Phật cho những Phật tử, cư sĩ đến đảnh lễ trong thời gian Đức Phật vắng mặt hay giảng pháp ở những nơi khác.

    Trưa: Sau bữa trưa Quý đoàn khởi hành đi Lâm Tỳ Ni (Lumbini)

    Tối: Đến Lâm Tỳ Ni, Quý đoàn dùng cơm tối , nhận phòng nghỉ ngơi.

    NGÀY 4: LUMBINI (Lâm Tỳ Ni) - KUSHINAGAR (Câu Thi Na) (165km) (Ăn sáng, trưa, tối)

    Sáng: Quý đoàn dùng bữa sáng và làm thủ tục trả phòng khách sạn. Đoàn chiêm bái và đảnh lễ tại:

    Vườn Lâm Tỳ Ni - nơi Đức Phật đản sanh. Đoàn sẽ đảnh lễ tại 02 vị trí quan trọng nhất trong vườn là Nơi Thái Tử Sĩ Đạt Ta đản sanh và trụ đá Vua A Dục.

    Vườn Lâm Tỳ Ni

    Vườn Lâm Tì Ni

    Đền thờ Hoàng hậu Maya - được xây dựng cách nay gần 2600 năm, cách Kathmandu thủ đô Nepal khoảng 240km – là cái nôi của Phật giáo mô tả cảnh hoàng hậu Maya sinh thái tử Tất-đạt-đa (Đức Phật).

    Quý đoàn dùng cơm trưa và khởi hành về Câu Thi Na.

    Tối: Đến Câu Thi Na (Kushinagar) Quý đoàn nhận phòng, ăn tối.

    Nghỉ đêm tại Câu Thi Na.

    NGÀY 5: KUSHINAGAR (Câu Thi Na) - VAISHALI (Thành Tỳ Xá Ly) - RAJGIR (Thành Vương Xá) (Ăn sáng, trưa, tối)

    Sáng: Quý đoàn dậy sớm làm thủ tục trả phòng khách sạn và di chuyển chiêm bái và đảnh lễ:

    Tháp Trà Tỳ – Nơi làm lễ Trà tỳ Kim Thân của Đức Phật và Xá Lợi được chia thành 08 phần bằng nhau cho 8 quốc gia mộ đạo.

    Tháp Trà Tỳ

    Đền Đại Niết Bàn nơi cách đây hơn 2554 năm khi Đức Phật nhập diệt, được xây tại thánh tích Câu Thi Na để tôn thờ xá lợi của Đức Phật, đồng thời để kỉ niệm nơi Đức Phật đã xả bỏ báo thân sanh diệt, an trú vào niết bàn bất diệt.

    Đền Đại Niết Bàn

    Quý khách cùng làm lễ Đắp Y Phật tại đây

    Trưa: Quý đoàn hành hương dùng bữa trưa xong tiếp tục chiêm bái:

    Trụ đá vua A Dục Kolhua: là 1 khối đá sa thạch nguyên khối cao 6,7m với tượng Sư Tử trên đầu, quay mặt về hướng bắc, đánh dấu nơi Đức Phật giảng bài pháp cuối cùng, hàm chứa các nội dung nói đến chuyến đi vào cõi Niết Bàn của Người.

    Trụ đá vua A Dục Kolhua

    Quý đoàn tiếp tục đến thành phố Rajgir (Vương Xá thành), kinh đô đầu tiên của vương quốc cổ Magadha (Ma Kiệt Đà), nơi Đức Phật thường đi khất thực và là trung tâm nghiên cứu Phật Giáo qua nhiều thế kỷ.

    Tối: Qúy đoàn về đến Rajgir, dùng bữa tối, nhận phòng nghỉ ngơi.

    NGÀY 6: RAJGIR (Thành Vương Xá) - NALANDA - BODHGAYA (Bồ Đề Đạo Tràng) (80km) (Ăn sáng, trưa, tối)

    Sáng: Quý đoàn dùng bữa sáng tại khách sạn và làm thủ tục trả phòng.

    Đoàn hành hương khởi hành di chuyển chiêm bái và đảnh lễ:

    Viện Đại học Nalanda: trường đại học Phật giáo đầu tiên và lớn nhất trên thế giới với diện tích 49 km2, được thành lập 400 năm sau khi Đức Phật nhập diệt. Đây là quê hương của ngài Xá Lợi Phất và cũng là nơi ngài nhập diệt trước Đức Phật.

    Viện Đại học Nalanda

    Đỉnh núi Linh Thứu (Gijjhakuta): một ngọn núi nhỏ như hình con kền kền tọa lạc ở phía Nam thành Vương Xá. Đây là nơi Đức Phật từng thuyết giảng Bát Nhã Tâm Kinh, Diệu Pháp Liên Hoa và cũng là nơi Đức Phật rất thích ngồi thiền mỗi ngày. Và đây là nơi đã từng diễn ra Linh Sơn hội chư thượng Phật.

    Đỉnh núi Linh Thứu (Gijjhakuta)

    Trưa: Quý đoàn Phật tử cúng thọ trai sau đó viếng thăm:

    Làng Sujata: cách Bồ Đề Đạo Tràng 2km, đảnh lễ đền thờ Sujata để tỏ lòng tri ân đối với người đã cúng dường bát cháo sữa cho Thái Tử Tất Đạt Đa khi ngài bị kiệt sức bên dòng sông Ni Liên Thiền.

    Làng Sujata

    Sông Ni Liên Thiền: nơi Thái Tử thả bình bát và phát nguyện thành đạo.

    Sau đó, Quý đoàn di chuyển về Bodhgaya. Quý Phật tử dùng bữa tối và đảnh lễ:

    Chiều: Đoàn di chuyển chiêm bái và đảnh lễ:

    Tháp Đại Giác: Là một trong Tứ Thánh Tích của Phật Giáo. Là nơi đánh dấu sự giác ngộ của Đức Phật Thích Ca.

    Cội Bồ Đề: Nơi Thái tử Tất Đạt Đa đã ngồi thiền 49 ngày để đạt được đại giác ngộ. Trải qua hơn 2600 năm, cây Bồ Đề từng bị đốn hạ, rồi trồng lại nhiều lần, ngày nay hậu duệ của Cội Bồ Đề vẫn phát triển mạnh mẽ và vẫn không thay đổi so với vị trí ban đầu.

    Quý đoàn có thể ngồi thiền và đọc kinh tại đây. Nghỉ ngơi tại Bodhgaya.

    NGÀY 7: BODHGAYA (Bồ Đề Đạo Tràng) - TP.HỒ CHÍ MINH (Ăn sáng, trưa, tối)

    Sáng: Quý đoàn hành hương dùng điểm tâm. Quý Phật tử sắp xếp vào đảnh lễ Tháp Đại Giác và cội Bồ Đề trước khi rời đất Phật.

    Tháp Đại Giác: Là một trong Tứ Thánh Tích của Phật Giáo. Là nơi đánh dấu sự giác ngộ của Đức Phật Thích Ca.

    Tháp Đại Giác

    Cội Bồ Đề: Nơi Thái tử Tất Đạt Đa đã ngồi thiền 49 ngày để đạt được đại giác ngộ. Trải qua hơn 2600 năm, cây Bồ Đề từng bị đốn hạ, rồi trồng lại nhiều lần, ngày nay hậu duệ của Cội Bồ Đề vẫn phát triển mạnh mẽ và vẫn không thay đổi so với vị trí ban đầu.

    Cội Bồ Đề

    Quý đoàn tự do mua sắm các mặt hàng lưu niệm.

    Trưa: Quý Phật tử dùm cơm tại nhà hàng, làm thủ tục trả phòng.

    Đoàn di chuyển ra sân bay quốc tế Gaya để bay về Việt Nam với chuyến bay dự kiến của hãng hàng không Indigo Airlines đi Hồ Chí Minh (quá cảnh tại Kolkata) 16:50 – 02:35.
    Về đến sân bay Tân Sơn Nhất, Quý đoàn hành hương làm thủ tục nhập cảnh Việt Nam. Trưởng Đoàn chia tay Quý Phật tử và hẹn gặp lại. Kết thúc chương trình.

    (Thứ tự các điểm tham quan có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện thời tiết và tình hình giao thông, tuy nhiên vẫn đảm bảo đầy đủ như chương trình đã đưa ra)

    Bao gồm và điều khoản

    GIÁ TOUR BAO GỒM:

    - Vé máy bay khứ hồi dự kiến
    Chuyến đi:
            SGN – KOLKATA 03:35 – 05:25
            KOLKATA – VARANASI 12:35 – 13:50
    Chuyến về:
            BODH GAYA – KOLKATA 14:40 – 16:00
            KOLKATA – SGN 21:20 – 02:35
    - Chuyến bay đi dự kiến – hãng hàng không Indigo Airlines
    - Bao gồm: 07kg hành lý xách tay + 30kg hành lý ký gửi (tối đa 02 kiện)
    - Phí an ninh sân bay, bảo hiểm phi trường
    - Visa điện tử Ấn Độ và Nepal.
    - Khách sạn tiêu chuẩn 4 sao nội địa Ấn (phòng đôi 2 người/phòng; trường hợp khách lẻ sẽ xếp 3 người/phòng)
    - Chi phí ăn uống, tham quan theo chương trình.
    - Phương tiện xe di chuyển theo chương trình (Tùy vào số lượng đoàn).
    - Trưởng đoàn & hướng dẫn viên địa phương suốt tuyến.
    - Nước suối 1 chai/khách/ngày
    - Y dâng Phật
    - Bảo hiểm du lịch toàn chặng trị giá 1,150,000,000 VND tương đương 50,000USD
    - Thuế VAT.
    - Quà tặng combo du lịch: Nón PYS + Gối hơi tựa cổ

    GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM:

    - Hộ chiếu (phải còn hạn trên 6 tháng kể từ ngày khởi hành).
    - Phí phụ thu phòng đơn: 5.000.000đ /tour/người lớn
    - Phí phục vụ khi mang rượu bia, nước ngọt vào nhà hàng (nếu có)
    - Chi phí cá nhân (điện thoại, giặt ủi, nước uống trong minibar...).
    - Các chi phí không được đề cập trong mục bao gồm.
    - Thức ăn, nước uống ngoài chương trình.
    - Tiền TIP cho HDV và tài xế: 10 usd/ngày/khách (70 usd toàn chặng)
    - Visa tái nhập Việt Nam (đ/v người nước ngoài): Liên lạc tư vấn
    - Visa nhập cảnh Ấn Độ (đ/v người nước ngoài): Liên lạc tư vấn
    - Chi phí phát sinh trong trường hợp bất khả kháng như hoãn/huỷ chuyến bay, tăng giá vé, các trường hợp thiên tai bất khả kháng.
    - Tiền cúng dường, dâng hương tại chùa.
    - Chi phí không hoàn lại trong trường hợp LSQ Ấn Độ từ chối cấp thị thực: 3.000.000 VND/trường hợp (Do các khoản đã chi trả như: lệ phí visa, phí dịch vụ visa, dịch thuật, thư bảo lãnh, cọc vé máy bay…)

    - Hủy tour ngay sau khi Đại Sứ Quán, Lãnh Sự Quán đã cấp visa: Chi phí huỷ tour là 100% tiền cọc tour.
    - Quý khách vui lòng đặt cọc 70% tổng giá tour ngay khi đăng ký, số tiền còn lại thanh toán trước 14 ngày khởi hành.(Tính theo ngày làm việc)
    - Hủy tour sau khi đăng ký, khách chịu phạt 70% tổng giá tour.(Tính theo ngày làm việc)
    - Hủy tour trước 7 ngày khởi hành, khách chịu phí phạt 80% tổng giá tour.(Tính theo ngày làm việc)
    - Sau thời gian trên, khách chịu phí phạt 100% giá tour.(Tính theo ngày làm việc)
    - Việc huỷ bỏ chuyến đi phải được thông báo trực tiếp với Công ty hoặc qua fax, email, tin nhắn điện thoại và phải được Công ty xác nhận. Việc huỷ bỏ bằng điện thoại không được chấp nhận.
    - Thời gian hủy tour được tính cho ngày làm việc, không tính thứ bảy, chủ nhật và các ngày Lễ Tết.

    Đánh giá tour
    Điều khoản và phản hồi về việc sử dụng hình ảnh trên website này vui lòng xem tại đây