Đà Nẵng luôn là điểm đến hấp dẫn với những bãi biển trải dài và cảnh quan tuyệt mỹ. Một trong những viên ngọc quý của Đà Nẵng chính là bán đảo Sơn Trà, nơi hòa quyện giữa thiên nhiên hoang sơ và vẻ đẹp biển cả. Hãy cùng PYS Travel khám phá kinh nghiệm đi bán đảo Sơn Trà chi tiết nhất trong bài viết dưới đây nhé!
Bán đảo Sơn Trà nổi tiếng là điểm đến siêu hot tại Đà Nẵng vì sở hữu đường bờ biển dài cũng vùng biển êm đềm, khung cảnh hùng vĩ, rừng nguyên sinh cùng thảm thực vật phong phú, những ngôi chùa linh thiêng… Chính vì vậy nơi đây được coi là khu vực vàng của ngành du lịch Đà Nẵng, phù hợp phát triển cả du lịch sinh thái, du lịch tâm linh và du lịch biển.
Bán đảo Sơn Trà (Ảnh: Sưu tầm)
Bán đảo Sơn Trà có diện tích khoảng 60km2, ba mặt giáp biển, một mặt giáp với đất liền. Phía đông bán đảo được gọi là Hòn Nghê, phía tây là Mỏ Diều, phía bắc là ngọn Ngự Hải đối diện với núi Cổ Ngựa. Bán đảo Sơn Trà là một phần của dãy Trường Sơn nên có hệ động thực vật vô cùng phong phú, thu hút đông đảo khách du lịch.
Địa chỉ: phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng
Để tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp của bán đảo Sơn Trà, du khách nên đến vào mùa khô từ khoảng tháng 3 đến tháng 9. Lúc này thời tiết khô ráo, bầu trời trong xanh sẽ rất thuận lợi để bạn tắm biển, khám phá rừng nguyên sinh, leo núi, vãn cảnh chùa…
Du lịch bán đảo Sơn Trà (Ảnh: Sưu tầm)
Từ khoảng tháng 10 đến tháng 2, Đà Nẵng bước vào mùa mưa, nhiệt độ xuống thấp. Vì thế có thể gây khó khăn cho những hoạt động vui chơi, khám phá của du khách.
Theo kinh nghiệm đi bán đảo Sơn Trà, để đến đây bạn có thể lựa chọn những phương tiện phổ biến nhất ở dưới đây:
- Xe máy hoặc ô tô riêng: Từ trung tâm thành phố, bạn có thể dễ dàng thuê xe máy hoặc thuê ô tô tự lái đến bán đảo Sơn Trà. Thời gian di chuyển khoảng 20-30 phút.
- Taxi hoặc dịch vụ xe công nghệ: Đây là phương tiện thuận tiện và thoải mái, đặc biệt khi bạn không quen đường xá. Bạn có thể dễ dàng gọi taxi hoặc đặt xe qua các ứng dụng như Grab, Be, hoặc Gojek. Giá cả sẽ dao động từ 150.000 - 200.000 VND tùy vào điểm xuất phát.
- Xe buýt: Hiện tại, Đà Nẵng có tuyến xe buýt số 9 (Tuyến Sơn Trà – Hội An) đi qua bán đảo Sơn Trà. Bạn có thể bắt xe buýt tại các trạm dừng trong thành phố.
Di chuyển bằng xe máy (Ảnh: Sưu tầm)
Chỉ cách thành trung tâm thành phố Đà Nẵng khoảng 10km nên đường đi tới bán đảo Sơn Trà khá đơn giản và tương đối dễ đi. Tuỳ vào điểm xuất phát, du khách có thể lựa chọn cung đường đi thuận lợi cho mình:
- Với điểm xuất phát từ Hội An, du khách có thể đi theo tuyến đường ven biển: đường Trường Sa – đường Võ Nguyên Giáp – đường Hoàng Sa – bán đảo Sơn Trà.
- Với điểm xuất phát là trung tâm thành phố Đà Nẵng, du khách đi qua cầu sông Hàn, hết đường Phạm văn Đồng và đến đường Hoàng Sa. Du khách rẽ trái đường Hoàng Sa và đi thẳng tới bán đảo Sơn Trà.
- Ngoài ra, du khách có thể di chuyển bằng thuyền theo đường sông Hàn hoặc dọc theo bãi biển Mỹ Khê – đường Phạm Văn Đồng để đến bán đảo Sơn Trà.
Đường đi đến bán đảo Sơn Trà (Ảnh: Sưu tầm)
- Đường đi: Đường lên bán đảo Sơn Trà có nhiều đoạn đèo dốc và khúc cua gấp, do đó, bạn cần lái xe cẩn thận, đặc biệt là khi đi bằng xe máy.
- Thời gian: Nên khởi hành sớm để có đủ thời gian khám phá và tránh đi vào lúc trời tối vì đường đèo có thể khá nguy hiểm vào buổi tối.
Khi đi du lịch bán đảo Sơn Trà, tùy theo từng địa điểm bạn đến để lựa chọn trang phục phù hợp. Nếu đến chùa Linh Ứng cần mặc những bộ trang phục lịch sự, gọn gàng còn những điểm đến khác như bãi biển, địa điểm vui chơi, ăn uống thì bạn nên mặc những bộ trang phục thoải mái, mát mẻ phù hợp với bản thân.
Trang phục du lịch (Ảnh: Sưu tầm)
Nên mang theo giày thể thao thoải mái khi khám phá bán đảo Sơn Trà để thuận tiện cho việc di chuyển. Chuẩn bị quần áo dài tay, kem chống nắng đặc biệt là các chị em phụ nữ để không bị cái nắng Đà Nẵng thiêu đốt nhé!
Cách trung tâm thành phố nơi đây khoảng chừng 20km ở bãi Bụt, chùa Linh Ứng từ lâu đã là điểm du lịch tâm linh nổi tiếng thu hút rất nhiều du khách đến tham quan, không chỉ bởi ý nghĩa tâm linh mà còn là cả những công trình kiến trúc đồ sộ và tinh xảo.
Chùa Linh Ứng - Đà Nẵng (Ảnh: Sưu tầm)
Đứng từ chùa Linh Ứng, bạn có thể nhìn thấy cả biển trời bao la của toàn thành phố Đà Nẵng. Mặt biển xanh mát, phẳng lặng, soi bóng dưới ánh nắng của miền Trung. Xa xa là thành phố Đà Nẵng, những căn nhà được xây san sát nhau, khắc họa rất chi tiết và màu sắc của thành phố đang trên đà phát triển.
Khám phá ngay: Tour Đà Nẵng Team Building 3 ngày 2 đêm: Sơn Trà - Cù Lao Chàm - Hội An - Bà Nà
Theo kinh nghiệm đi bán đảo Sơn Trà, Ghềnh Bàng có một phong cảnh cực kì đẹp, nhưng địa điểm này không hoàn toàn dành cho tất cả du khách, bởi vì chặng đường để đi tới đây không phải là đơn giản. Để đến được đây thì bắt buộc phải để lại xe máy, đi bộ khoảng 1 cây số theo con đường có nhiều dốc đứng và cây cối um tùm.
Tuy chặng đường gian nan là vậy, nhưng Ghềnh Bàng thực sự là một món quà quý cho những ai thích du lịch kiểu tự khám phá, với một vẻ đẹp hoang sơ và kì vĩ của thiên nhiên. Ở đây có những tảng đá có đầy đủ các hình dạng, kích thước khác nhau, cùng với làn nước biển trong xanh, bạn sẽ cảm thấy như đang ở chốn thiên đường dưới mặt đất vậy.
Hồ xanh là một điểm đến mới nổi dạo gần đây tại bán đảo Sơn Trà, ngay gần với bãi Bụt. Đây là một hồ nước tự nhiên, xung quanh là những phiến đá lớn nhỏ và cây cối xanh tươi, tạo nên một khung cảnh đẹp đến nao lòng người xem. Địa điểm này được rất nhiều bạn trẻ săn đón, thậm chí hồ xanh còn được ví như là Tuyệt Tình Cốc của Ninh Bình.
Hồ xanh bán đảo Sơn Trà (Ảnh: Sưu tầm)
Bãi Bụt là một trong những điểm du lịch không thể bỏ qua khi đến tham quan bán đảo Sơn Trà Đà Nẵng. Bãi Bụt hoang sơ, thanh khiết với màu xanh của núi rừng và biển cả. Xung quanh bãi Bụt còn có những ngôi biệt thự, công trình kiến trúc cổ, khiến cảnh quang nơi đây càng thêm sinh động.
Bãi Bụt (Ảnh: Sưu tầm)
Cây Đa Ngàn Năm hay còn gọi là “Cây Đa Di Sản” có tuổi đời hơn 800 năm, với bộ rễ khổng lồ, tạo nên một cảnh quan độc đáo. Đây là một trong những biểu tượng quan trọng của rừng Sơn Trà, thích hợp cho những ai yêu thích thiên nhiên và chụp ảnh.
Cây đa ngàn năm tại Sơn Trà (Ảnh: Sưu tầm)
Ngọn hải đăng này nằm ở độ cao 223m so với mực nước biển. Ngọn hải đăng này được Pháp xây dựng từ những năm 1950. Đến nay, hải đăng Sơn Trà được đánh giá là một trong những hải đăng cổ và đẹp nhất của nước ta. Đây là địa điểm lý tưởng để chiêm ngưỡng toàn cảnh biển trời bao la và là nơi ra đời biết bao bức ảnh “để đời” của du khách.
Chiêm ngưỡng hải đăng Sơn Trà (Ảnh: Sưu tầm)
Tham khảo ngay: Tour Đà Nẵng - Hội An - Sơn Trà - Bà Nà Hills 4 ngày 3 đêm
Đỉnh Bàn Cờ nằm ở độ cao 700m tính từ chân bán đảo. Đây là địa điểm hoàn hảo để du khách chiêm ngưỡng toàn cảnh thành phố và non nước biển trời Đà Nẵng. Đỉnh núi này gắn liền với truyền thuyết 2 bị tiên ông cùng ngồi đánh cờ. Bỗng 1 tiên nữ bay xuống tắm khiến 1 tiên ông lơ là và bị đánh bại dưới tay đối thủ. Bãi biển đó ngày nay được gọi là bãi Tiên Sa.
Đỉnh Bàn Cờ (Ảnh: Sưu tầm)
Bãi Đá Obama: Bãi biển có những khối đá tự nhiên tuyệt đẹp, nước biển trong xanh, thích hợp để chụp ảnh và tổ chức picnic. Và cũng là nơi cho bạn những trải nghiệm tuyệt vời khác như: đi cano tốc độ cao, chơi cano kéo, lướt ván, motor nước…
Bãi đá Obama (Ảnh: Sưu tầm)
Bãi Tiên Sa: Khu du lịch biển nổi tiếng với không gian yên tĩnh, bãi cát trắng mịn, phù hợp để nghỉ dưỡng.
Chợ đêm Sơn Trà là một trong những địa điểm sôi động bậc nhất về đêm tại Đà Nẵng. Nơi đây không chỉ bán các món ăn đường phố như hải sản nướng, bánh tráng kẹp, ốc hút mà còn có các gian hàng thời trang, quà lưu niệm.
Chợ đêm Sơn Trà (Ảnh: Sưu tầm)
Mũi Nghê Đà Nẵng thu hút bởi làn nước trong xanh in bóng mây trời và nhất là khung cảnh bình minh hay hoàng hôn buông xuống rực rỡ vô cùng. Mũi Nghê có dáng tựa như đầu con sư tử oai hùng mà du khách nào ghé đến cũng muốn chụp lại cho mình những bức ảnh sống ảo đẹp nhất.
Mũi Nghê -Sơn Trà (Ảnh: Sưu tầm)
Đến Mũi Nghê Đà Nẵng bạn đừng mải mê ngắm bình minh mà quên mất một trải nghiệm thú vị là theo chân ngư dân đi câu cá mực vào ban đêm nhé! Mũi Nghê cũng rất đẹp, sạch sẽ và thoáng mát để tung tăng bơi lội hay chơi các trò trên bãi biển.
Đã đặt chân đến Đà Nẵng thì bạn không phải đau đầu suy nghĩ xem hôm nay ăn gì nhé, đặc biệt là ở bán đảo Sơn Trà, nơi có địa hình rừng – biển tiếp giáp nhau nên chắc chắn có những món đặc sản địa phương rất hấp dẫn.
Theo kinh nghiệm du lịch bán đảo Sơn Trà, đến bán đảo Sơn Trà Đà Nẵng thì tất nhiên phải ăn hải sản rồi. Khu vực xung quanh nơi đây có rất nhiều hàng quán, ghẹ, chợ bày bán vô số hải sản tươi roi rói như: tôm hùm, tôm sú, bạch tuộc, cá mú, cá chình, mực lá, cua, ghẹ, v.v. được chế biến ngon tuyệt cú mèo. Chiều chiều, giữa bầu trời hoàng hôn dịu mát, vừa nhâm nhi chút hải sản nướng bên, vừa cùng đám bạn “tám” chuyện thì còn gì bằng.
Hải sản trên bán đảo Sơn Trà (Ảnh: Sưu tầm)
Một điều thú vị tại Sơn Trà nữa mà bạn nên thưởng thức là thịt thú rừng và rau rừng. Khỏi phải bàn về độ tươi ngon của thịt khi ăn kèm với các loại rau rừng tự nhiên, chấm thêm một chút mắm nêm Đà Nẵng đậm đà quả thực rất khó quên đấy.
Rau thịt rừng tại bán đảo Sơn Trà (Ảnh: Sưu tầm)
Rượu dừa thơm thơm cay cay chính là “thương hiệu nổi tiếng” của bán đảo Sơn Trà Đà Nẵng. Đặc sản này được làm từ nếp cái và men, ủ trong một trái dừa nhỏ. Vì vẫn còn nguyên vị thanh ngọt của nước dừa nên rất dễ uống. Trót “phải lòng” hải sản, thịt rừng Sơn Trà rồi thì nhớ thử luôn rượu dừa nơi đây nhé.
Rượu dừa bán đảo Sơn Trà (Ảnh: Sưu tầm)
Theo kinh nghiệm đi bán đảo Sơn Trà, mì Quảng là một món ăn nổi tiếng của vùng miền Trung Việt Nam, được làm từ mì sợi dẹt, kèm theo các loại thịt, hải sản và rau sống, tạo nên hương vị đặc trưng và hấp dẫn. Đến bán đảo Sơn Trà, bạn có thể thưởng thức mì Quảng tươi ngon và độc đáo.
Mì Quảng (Ảnh: Sưu tầm)
Bánh tráng cuốn thịt heo là một món ăn đặc sản nổi tiếng của Đà Nẵng. Bánh tráng mỏng được cuộn chặt với thịt heo, rau sống và gia vị đặc trưng, tạo ra một hương vị thơm ngon độc đáo. Món ăn này không chỉ ngon mà còn là lựa chọn ưa thích của du khách du lịch Đà Nẵng khi tham quan Sơn Trà, mang lại trải nghiệm ẩm thực đặc biệt.
Bánh tráng cuốn thịt heo (Ảnh: Sưu tầm)
Nhà nghỉ và khách sạn ở bán đảo Sơn Trà đa dạng về số lượng lẫn chất lượng. Đa phần các chỗ lưu trú ở đây đều nằm gần biển, thoáng mát, đặc biệt rất thuận lợi cho việc di chuyển tới các điểm du lịch nổi tiếng. Tùy vào nhu cầu cũng như kinh phí mà bạn có thể chọn cho mình các điểm lưu trú phù hợp nhất.
PYS Travel gợi ý một số khách sạn giá rẻ, tiện nghi ở bán đảo Sơn Trà:
- Trendy Hotel, địa chỉ: 347-349 Trần Hưng Đạo, Quận Sơn Trà
- Princess Hotel Đà Nẵng, địa chỉ: Lô E2-20 Phan Bối, Quận Sơn Trà
- Son Tra Resort & Spa, địa chỉ: Bãi Nam – Bãi Con, Quận Sơn Trà
- Olina Hotel Danang, địa chỉ: 54 Phạm Thiều,Quận Sơn Trà
Nhiều địa điểm lưu trú trên bán đảo Sơn Trà (Ảnh: Sưu tầm)
Theo kinh nghiệm du lịch bán đảo Sơn Trà, bạn cần lưu ý một số điều dưới đây để có chuyến đi an toàn, vui vẻ:
- Kiểm tra thời tiết trước khi đi để tránh những ngày có sương mù hoặc mưa lớn.
- Chuẩn bị xe máy có phanh tốt, đổ đầy xăng vì đường đi khá dốc và ít trạm xăng.
- Mang theo nước uống, kem chống nắng, mũ và trang phục phù hợp khi leo núi hoặc đi bộ.
- Không cho động vật hoang dã ăn và giữ gìn vệ sinh môi trường.
- Tránh đi vào buổi tối hoặc khi trời tối vì đường rừng khá nguy hiểm.
- Khi tham quan các điểm như Mũi Nghê, Bãi Đá Obama cần đi theo nhóm để đảm bảo an toàn.
- Bạn nhớ mang theo những giấy tờ tùy thân cần thiết như bằng lái xe, CMTND/CCCD, thẻ ngân hàng,…
- Nếu bạn muốn tha hồ sống ảo đừng quên mang theo sạc dự phòng, gậy tự sướng, chân máy và cả túi chống xước bảo vệ điện thoại.
Trên đây là tất cả những kinh nghiệm đi bán đảo Sơn Trà mà PYS Travel đã bật mí cho các bạn khi đi du lịch Đà Nẵng. Hy vọng rằng với những chia sẻ trên sẽ giúp bạn có một chuyến đi thuận lợi và vui vẻ. Và đừng quên, tham khảo ngay các tour du lịch hấp dẫn của PYS Travel để nhận được nhiều ưu đãi hấp dẫn nhất nhé!
Các tour Đà Nẵng khác đang có lịch khởi hành tại PYS Travel:
Tham khảo Chùm tour biển hè - Tour Teambuilding dành cho Doanh nghiệp
Chùm tour Teambuilding dành cho Doanh Nghiệp
Bản Quyền Hình Ảnh:
PYS Travel luôn tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ về tác phẩm nhiếp ảnh, ảnh chụp của các cá nhân và tổ chức. Chúng tôi luôn cố gắng nỗ lực liên hệ với tất cả các tác giả có ảnh được sử dụng để xin sự cho phép sử dụng ảnh. Nếu có sự sơ xuất hay thiếu sót nào, chúng tôi xin được gửi lời xin lỗi tới các tác giả, chủ sở hữu hình ảnh. Các anh/chị cũng vui lòng gửi phản hồi lại cho PYS Travel: https://pystravel.vn/ban-quyen-hinh-anh
Mỗi ngày chúng tôi đều gửi đến khách hàng của mình những tin tức thú vị, những ưu đãi hấp dẫn