Mãn nhãn với vẻ đẹp tráng lệ của cung điện gió Hawa Mahal tại Ấn Độ

16/12/2022

Cung Điện Hawa Mahal được xây dựng mô phỏng theo hình chiếc vương miện của vị thần Hindu là nữ thần Krishna có kiến trúc hình kim tự tháp 5 tầng và được làm bằng đá sa thạch ánh hồng nên toả sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời trông rất bắt mắt và góp phần tôn thêm vẻ đẹp của thành phố di sản Jaipur. Nhìn từ phía ngoài, Hawa Mahal trông giống như một tổ ong khổng lồ với các ô cửa được trang trí, chạm trổ tinh tế đến từng chi tiết.

Ấn Độ không chỉ nổi tiếng với thành phố Delhi nhộn nhiệp, thành phố Agra cổ kính mà thành phố màu hồng Jaipur huyền bí, thơ mộng cũng rất hút khách. Nơi đây gây ấn tượng bởi các cung điện nguy nga cổ kính, với bề dày lịch sử ấn tượng. Trong số đó độc đáo nhất đó là Cung Điện Gió Hawa Mahal.

Công trình kiến trúc nổi tiếng nhất của “Thành phố hồng” Jaipur

Cung Điện Gió ở Ấn Độ hay Hawa Mahal, là công trình kiến trúc nổi tiếng nhất của thành phố Jaipur, bang Rajasthan, Ấn Độ. Cung điện được vua Maharaja Sawai Pratap Singh của triều đại Mughal cho xây vào năm 1799. Ban đầu, Hawa Mahal được xây dựng như một khu phức hợp riêng biệt dành cho phụ nữ hoàng gia. Từ đây, họ có thể hàng ngày ngắm cuộc sống của người dân qua các ô cửa sổ mà không cần lộ mặt trước công chúng.

Kết quả hình ảnh cho hawa mahal

"Cung điện gió" là một trong những biểu tượng kiến trúc nổi tiếng tại Ấn Độ

Và với hệ thống 953 ô cửa sổ nhỏ giúp cho cung điện luôn đón được những luồng gió tươi mát thổi vào, nên Hawa Mahal luôn mát mẻ ngay cả trong thời tiết nóng nực của mùa hè oi bức. Do đó cái tên gọi Cung Điện Gió ở Ấn Độ cũng bắt nguồn từ đây! Và cũng chính vì vậy, nơi đây trở thành điểm nghỉ mát lí tưởng cho các thành viên hoàng gia vào mỗi mùa hè. Cung Điện Hawa Mahal được xây dựng mô phỏng theo hình chiếc vương miện của vị thần Hindu là nữ thần Krishna có kiến trúc hình kim tự tháp 5 tầng và được làm bằng đá sa thạch ánh hồng nên toả sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời trông rất bắt mắt và góp phần tôn thêm vẻ đẹp của thành phố di sản Jaipur. Nhìn màu sắc của cung điện này là ta có thể hiểu tại sao Jaipur lại có biệt danh là "Thành phố hồng" của Ấn Độ.

Kết quả hình ảnh cho hawa mahal

Khuôn viên rộng lớn bên trong cung điện. Nguồn: Google 

Nhìn từ phía ngoài, Cung Điện Gió ở Ấn Độ trông giống như một tổ ong khổng lồ với các ô cửa được trang trí, chạm trổ tinh tế đến từng chi tiết. Những ban công nhỏ chắn ngang cửa sổ và mái vòm cũng được gắn vào các gờ của cung điện tạo nên nét nổi bật và vẻ đẹp sang trọng của cung điện khiến du khách đến đây đều không khỏi trầm trồ và thán phục. Bên cạnh các ô cửa sổ nhỏ xinh, lộng gió là các gian phòng lộng lẫy. Các gian phòng bên trong với những cột trụ và hành lang cũng được trang trí hết sức tinh xảo và gây được ấn tượng mạnh trong mắt khách du lịch.

Điểm đến không thể bỏ qua khi du lịch Ấn Độ

Mách nhỏ bạn một chút là nếu muốn đến chiêm ngưỡng tuyệt tác Cung Điện Gió ở Ấn Độ thì nên đi vào buổi sáng sớm, khi những tia nắng đầu tiên của mặt trời lấp lánh thắp sáng toàn bộ cung điện, khiến Hawa Mahal như tỏa ra thứ hào quang màu hồng dịu nhẹ, xinh đẹp và quyến rũ đến lạ. Đã đặt chân đến Cung Điện Gió thì nhất định phải vào bên trong để chiêm ngưỡng thật kỹ từng nét vẽ, nét điêu khắc trên các bức tường, các cột trụ hay các ô cửa sổ xinh xắn nơi đây để cảm nhận được sự tinh tế, sự chau chuốt, cẩn thận của từng nghệ nhân trong mỗi tác phẩm của họ, và sự sáng tạo tuyệt vời đáng ngưỡng mộ của những con người từ hàng trăm ngàn năm trước.

Hawa Mahal nhìn từ bên ngoài thành phố khi hoàng hôn buông xuống. Nguồn: Google 

Đặc biệt, bạn nhất định phải đi lên trên các ô cửa sổ để tận hưởng làn gió mát lành, thanh khiết nơi đây và nhìn ra ngoài đường phố để xem có cảm nhận được sự “quý tộc” giống như những thành viên hoàng gia ngày xưa không nhé! Và đương nhiên rồi, việc tạo những quả dáng thật “so deep” và lưu lại những khoảnh khắc độc đáo trong chuyến du lịch Ấn Độ để khoe với chúng bạn là việc làm không thể bỏ qua phải không nào. Một lưu ý nho nhỏ nữa là cung điện không có lối ra vào trực tiếp. Vì vậy, nếu bạn  muốn ghé thăm Hawa Mahal thì phải đi từ cửa vào của Cung điện Thành phố nhé.

Hình ảnh có liên quan

Các gian phòng bên trong với những cột trụ và hành lang cũng được trang trí hết sức tinh xảo. Nguồn: Google 

Dù mục đích ban đầu không dành cho du lịch song do kiến trúc quá tinh tế, thu hút quá nhiều khách du lịch đến tham quan nên vào năm 2005, Cung Điện Gió ở Ấn Độ đã được cải tạo và bổ sung thêm một thang máy để phục vụ tốt nhất cho du khách. Nếu bạn đã quá chán với phố xá sầm uất nơi thị thành, với sự sang trọng, hiện đại, choáng ngợp nơi trời tây thì không còn lựa chọn nào tuyệt hơn việc lắng mình lại trong sự cổ kính, trầm lặng của đất trời Jaipur. Và khi đến dây du lịch, nhất định đừng quên ghé qua Cung Điện Gió – chiếc vương miện màu hồng khổng lồ của Ấn Độ đấy nhé! 

 

Dưới đây là những tour du lịch Ấn Độ hiện có tại PYS Travel:

Tour du lịch Ấn Độ

Tour Tam giác vàng Ấn Độ

Tour Ấn Độ 6 ngày 5 đêm từ Hà Nội

Tour Ấn Độ 6 ngày 5 đêm từ TP.HCM

 

Điều khoản và phản hồi về việc sử dụng hình ảnh trên website này vui lòng xem tại đây

Đăng ký nhận ưu đãi

Mỗi ngày chúng tôi đều gửi đến khách hàng của mình những tin tức thú vị, những ưu đãi hấp dẫn