Nào cần tới Jeju ngắm hoa cải xa xôi, ngắm hoa tam giác mạch Hà Giang thôi cũng đủ rụng rời

03/12/2021

Hoa tam giác mạch Hà Giang là đại diện cho cao nguyên đá và chỉ đến với Hà Giang, bạn mới có thể ngắm trọn vẹn được vẻ đẹp mảnh mai, nhỏ bé nhưng lại có sức sống kiên cường giữa núi trời phương Bắc.

1. Hoa tam giác mạch Hà Giang nở vào tháng mấy ?

Cứ tầm tháng 10-11 là khoảng thời gian hoa tam giác mạch Hà Giang đua nhau bung nở, ngợp cả một vùng trời cao nguyên đá Hà Giang. Chính vì vẻ đẹp mảnh mai, duyên dáng, tuy nhỏ bé nhưng đầy sức sống của loài hoa tam giác mạch giữa núi rừng phương Bắc đã khiến cho đông đảo bước chân xê dịch không quản ngại đường xa để mà đến đây và tận mắt chứng kiến.
 
 
Cánh đồng hoa tam giác mạch Hà Giang.
 
 
Vẻ đẹp của loài hoa tam giác mạch.
 
Đặc biệt, tháng 11 hàng năm luôn diễn ra Lễ hội hoa tam giác mạch Hà Giang, nhằm tôn vinh vẻ đẹp của loài hoa đại diện cho con người dân tộc nơi đây, với nhiều hoạt động đa dạng, ý nghĩa như: triển lãm ảnh, tái hiện không gian văn hóa chợ, con đường hoa tại phố cổ Đồng Văn, các hoạt động du lịch trải nghiệm hấp dẫn...
 
 
Lễ hội hoa tam giác mạch thu hút rất nhiều khách du lịch tới Hà Giang - Ảnh: khách hàng -  Photo tour PYS Travel
 
 
 
Hoa tam giác mạch ửng hồng cả một vùng trời - Ảnh: Mai Phương.

2. Lí do ngắm hoa tam giác mạch Hà Giang thay vì nơi khác

Một khi bạn đã đặt chân tới cao nguyên đá Hà Giang thì sẽ không khỏi choáng ngợp những rừng hoa tam giác mạch rộng lớn, đan xen giữa ba màu trắng – hồng – xanh nổi bật giữa nền trời, nền núi vùng cao. Đi đến đâu cũng dễ dàng bắt gặp loài hoa xinh đẹp này, nhưng nổi tiếng nhất phải kể đến một số điểm ngắm hoa tam giác mạch Hà Giang như: Sủng Là, Phó Bản, Lũng Cú, Lũng Táo, chân đèo Mã Pì Lèng,…
 
 
 
Ngẩn người trước những thước phim đẹp về mùa hoa tam giác mạch Hà Giang(Video: Viet Tu Official)
 
 
 
Hoa tam giác mạch ở Sủng Là - Ảnh: Cao Anh Tuấn
 
 
Nét đẹp của nơi rừng núi - Ảnh: Cao Anh Tuấn
 
 
 
Hoa tam giác mạch ở Phó Bản - Ảnh: Cao Anh Tuấn
 
 
 
Hoa tam giác mạch ở Đồng Văn - Ảnh: Cao Anh Tuấn
 
 
hoa tam giác mạch Hà Giang nở tập trung vào tháng 10 và tháng 11 nên nơi đây có khí hậu mát mẻ, hơi se lạnh của thời tiết vào thu giúp bạn có cơ hội ngắm những cánh đồng hoa bạt ngàn khoe sắc thuận lợi và trọn vẹn hơn.
 
 
 
Thời tiết thuận lợi giúp bạn có khoảng thời gian tuyệt vời ngắm hoa tam giác mạch - Ảnh: Photo tour PYS Travel
 
 
 
Ảnh: Photo tour PYS Travel
 
Một điều mà hầu hết du khách đều rần rần kéo nhau lên Hà Giang ngắm hoa tam giác mạch bởi vì được thong dong trên chiếc xe máy, băng qua bao nhiêu con đường ngoằn nghèo, khúc khuỷu, vừa đi lại vừa có thể thu phóng tầm mắt ngắm nhìn mảnh đất Hà Giang đẹp lịm tim trong màu sắc của hoa tam giác mạch. Đó là vẻ đẹp vừa hoang sơ, hùng vĩ; vừa thơ mộng, lãng mạn đến không ngờ.
 
 
 
Lên Hà giang ngắm hoa tam giác mạch phải tới cả sông Nho Quế checkin mới đúng điệu - Ảnh: Photo tour PYS Travel
 
 
 
Những cung đường tuyệt đẹp tại Hà Giang.
 
 
Vừa phượt, vừa tranh thủ ghé vào những cánh đồng hoa tam giác mạch - Ảnh: Cao Anh Tuấn
 
 
Không giống hoa tam mạch nơi khác, hoa tam giác mạch Hà Giang luôn “biết cách” quyến rũ du khách, chưa đến thì nhất định phải đến một lần cho biết, nhưng đến rồi thì cứ quyến luyến mãi không thôi.

Trên đây là lý giải chi tiết cho câu hỏi Hoa tam giác mạch Hà Giang nở tháng mấy. Hi vọng rằng băn khoăn của quý độc giả sẽ được lý giải một cách thỏa đáng nhất. Chúc quý độc giả có hành trình vui vẻ! 

Khám phá mảnh đất cao nguyên đá Hà Giang đầy hùng vĩ cùng PYS Travel

Tour Hà Giang 3 ngày 2 đêm từ Hà Nội

Tour Hà Giang 4 ngày 3 đêm từ TP.HCM

Điều khoản và phản hồi về việc sử dụng hình ảnh trên website này vui lòng xem tại đây

Đăng ký nhận ưu đãi

Mỗi ngày chúng tôi đều gửi đến khách hàng của mình những tin tức thú vị, những ưu đãi hấp dẫn

Gọi tổng đài
Chat ngay
Gọi tổng đài
Chi nhánh HN
Chi nhánh HCM