Đặt ngay tour du lịch Sầm Sơn, đi du lịch Sầm Sơn cùng đơn vị lữ hành uy tín PYS Travel. Tour Sầm Sơn trọn gói, lịch trình hấp dẫn, chất lượng đảm bảo, không vui hoàn tiền.
Chúng tôi tự hào phục vụ hơn 100.000+ lượt khách mỗi năm
Cam kết những trải nghiệm tuyệt vời thông qua mỗi hành trình với sự đa dạng và phong phú trong các tuyến điểm du lịch
Các tour trọn gói từ A-Z, không phát sinh chi phí thêm, giúp khách hàng yên tâm về chi phí và tập trung tận hưởng chuyến đi
Bồi hoàn nếu chất lượng tour không đúng như cam kết, đảm bảo sự hài lòng và tin tưởng của khách hàng
Chúng tôi luôn đồng hành và hỗ trợ Quý khách 24/7, để đảm bảo mọi hành trình của bạn diễn ra suôn sẻ và trọn vẹn
Cách Hà Nội khoảng 180 km và TP Thanh Hóa khoảng 16 km, Sầm Sơn (Thanh Hóa) được mệnh danh là “chốn nghỉ dưỡng lý tưởng nhất Đông Dương”. Bãi biển Sầm Sơn có hình trăng khuyết, chạy dài 9 km từ chân núi Trường Lệ đến xã Quảng Cư (thị xã Sầm Sơn), rộng hàng nghìn mét, bằng phẳng, cát mịn, không có chỗ quá sâu, lầy thụt hoặc đá ngầm, được coi là nơi “sơn kỳ, thủy tú”.
Đặc biệt, nước biển Sầm Sơn có độ mặn và nhiệt độ thích hợp, rất tốt cho sức khỏe, phù hợp để du khách nghỉ ngơi, an dưỡng. Học giả người Pháp Le Breton nhận định: "Đây là bãi tắm tốt nhất để phục hồi sức khoẻ".
Một buổi kéo lưới trên biển Sầm Sơn (Ảnh: VnExpress)
Khi đã tới với Sầm Sơn, bạn nhất định phải tắm biển hoặc vui đùa trên bãi cát. Bãi biển Sầm Sơn rất rộng, nước mát lành, thích hợp để du khách trốn nóng mùa hè. Ngoài tắm biển, bạn có thể cùng gia đình nằm nghỉ dưỡng, đi bộ trên bãi cát, săn bình minh hay đón hoàng hôn trên biển cũng rất đẹp.
Tắm biển Sầm Sơn (Ảnh: Quách Du)
Danh thắng này thuộc cụm di tích lịch sử văn hoá danh thắng núi Trường Lệ. Theo truyền thuyết, danh thắng này là chứng tích về tình yêu sắt son của chàng trai đánh cá làng Trường Lệ với tiên nữ trên Thiên đình. Hòn đá lớn là người chồng, hòn đá nhỏ hơn là người vợ, tượng trưng cho tình yêu chung thủy. Xung quanh còn thấy nhiều hòn đá nhỏ khác, hình thù giống đàn lợn, con mèo, chiếc mâm, bếp núc...
Hòn Trống Mái Sầm Sơn (Ảnh: Đặng Trung)
Dãy núi Trường Lệ được cấu tạo từ sự phong hóa của đá hoa cương diệp thạch hơn 300 triệu năm trước. Đỉnh cao nhất là Hòn Kéo chỉ ở mức gần 85 mét. Nếu đã một lần đi bộ con đường núi Trường Lệ dốc thoải, thơ thẩn dưới tán cây rừng, thả hồn giữa thiên nhiên trong xanh, nghe tiếng sóng biển dội vào vách núi,... bạn sẽ bất chợt nhận ra tạo hóa trong những “sắp đặt” thật khéo léo đến nhường nào.
Dấu tích thời gian trên bức tường khu nghỉ dưỡng thời Pháp thuộc trên dãy núi Trường Lệ (Ảnh: Thông Thiện)
Ở Sầm Sơn, người dân vẫn truyền tai nhau câu thơ: "Eo Trường Lệ trôi dịu dàng/ Biển tung bọt sóng bay ngang mắt cười/ Đèo thông chim lảnh lót vui/ Bên đồi Trống-Mái mây vời vợi xanh".
Đền Cô Tiên nằm cuối dãy núi Trường Lệ, trên đỉnh hòn Đầu Voi về phía Tây Nam, là di tích nổi tiếng gắn liền với du lịch biển Sầm Sơn. Truyện xưa kể rằng ngôi đền này thờ một người con gái làm nghề thuốc cứu giúp nhiều người bất hạnh. Đền Cô Tiên với khuôn viên thanh tĩnh, cảnh vật thơ mộng giúp du khách có cảm giác thanh thản, nhẹ nhàng khi đến đây vãn cảnh, đi lễ. Năm 1962, Đền Cô Tiên được Bộ văn hóa – Thông tin (nay là Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) xếp hạng di tích Quốc gia.
Chốn du lịch tâm linh ở Sầm Sơn (Ảnh: Sưu tầm)
Đền Độc Cước nằm trên hòn Cổ Giải thuộc dải núi Trường Lệ (TP Sầm Sơn) là một trong những ngôi đền thiêng nổi tiếng. Hầu hết du khách đến Sầm Sơn đều ghé vào chiêm bái thăm đền như một điểm tâm linh. Đền được xây dựng vào thời nhà Trần, đường lên đền là 40 bậc bằng đá. Từ năm 1962, đền Độc Cước đã được xếp hạng Di tích Lịch sử - Văn hóa cấp Quốc gia. Nơi đây hiện còn lưu giữ 8 đạo sắc phong về thần Độc Cước do các triều đình phong kiến phong tặng.
Lễ cầu phúc đền Độc Cước (Ảnh: Hoa Mai)
Mỗi mùa, Sầm Sơn có vẻ đẹp khách nhau, nhưng mùa hè chính là thời gian cao điểm của du lịch Sầm Sơn. Từ tháng 5 đến tháng 8 hàng năm, Sầm Sơn đón hàng triệu lượt khách tới tham quan, nghỉ dưỡng. Dịp đông khách nhất phải kể đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 hàng năm. Còn mùa thu trời mát mẻ, thích hợp cho các chuyến nghỉ dưỡng, điểm cộng là các bãi biển thoáng đãng, giá cả dịch vụ đã bình ổn hơn nhiều so với trước đây.
Mùa hè trên biển Sầm Sơn (Ảnh: Sưu tầm)
Là khu du lịch biển, Sầm Sơn có gần 1.000 loại tôm, cua, cá và nhiều hải sản quý hiếm, chiêu đãi bạn bằng những món ăn mang đậm phong vị biển cực ngon. Một số địa chỉ ăn uống nổi tiếng khách du lịch có thể tham khảo là bún hải sản Cao hùng quán (234 Ngô Quyền ), nhà hàng Chinh Thuỷ, nhà hàng Thanh Hợi, nhà hàng Dũng Quých 1-2 hay nhà hàng Tuấn Năm...
Gỏi cá nhệch nức tiếng Sầm Sơn (Ảnh: Tuấn Minh)
Trong khu vực bán đồ lưu niệm ở bãi A của bãi biển Sầm Sơn, bạn sẽ thấy rất nhiều sản phẩm thủ công làm từ vỏ ốc, sò xinh xắn. Từ những chiếc chuông gió kêu leng keng, vòng tay, vòng cổ, thuyền, trâm cài đầu... cho đến đồ mỹ nghệ tinh xảo dùng để trang trí bàn học, nhà cửa... đều được làm từ những nguyên liệu sẵn có của biển, thích hợp để bạn mua về làm kỉ niệm.
Những món đồ vỏ sò, vỏ ốc được chế tác rất đẹp (Ảnh: Nguyễn Thanh Ngọc)
Chợ hải sản được họp ngay bên bờ biển, du khách có thể chọn lựa các loại hải sản tươi sống để mua về làm quà như tôm, cua, ốc, ghẹ, mực, cá thu, cá ngừ... còn tươi rói. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể mua hải sản khô như để đem về làm quà được thuận tiện hơn.
Hải sản khô Sầm Sơn thích hợp làm quà (Ảnh: Sưu tầm)
Nem chua Thanh Hóa nổi bật với hương vị thơm ngon đặc trưng, là sự kết hợp hài hòa giữa vị chua nhẹ và độ ngọt thanh. Món ăn này chín nhờ vào men lá chứ không thông qua đun nấu cũng như không sử dụng chất bảo quản. Chính vì vậy, khi thưởng thức bạn sẽ cảm nhận được vị chua vừa đủ của nem cùng với lớp vỏ giòn khiến bạn đã ăn là ghiền, có khi ăn một lần vài chục cái không đủ!
Nem chua Thanh Hóa là thức quà nổi tiếng (Ảnh: Sưu tầm)
Chè lam Phủ Quảng được làm từ thứ gạo nếp cái hoa vàng Vĩnh Lộc trắng ngần, kết hợp hài hòa hương vị với những giọt mật mía Kim Tân ngọt sánh, mạch nha, lạc, gừng. Ăn miếng chè lam, nhâm nhi cùng tách trà xanh để cảm nhận vị trà hơi chan chát hòa quyện với vị ngọt lưu trên đầu lưỡi, khiến ai cũng phải say đắm.
Ngọt ngào chè lam Thanh Hóa (Ảnh: Sưu tầm)
- Biển Sầm Sơn chia thành 4 bãi tắm A, B, C, D. Mỗi bãi tắm có đặc điểm riêng như Bãi tắm A là đông du khách nhất, Bãi tắm B có sóng vừa phải hơn, Bãi tắm C sóng lớn, Bãi tắm D vắng hơn.
- Bãi tắm Sầm Sơn luôn có đội cứu hộ thường trực.Thời gian buổi trưa và từ 17h trở đi là thời gian quy định khách du lịch không được tắm biển, đội cứu hộ không làm việc.
- Vào những ngày biển động, Sầm Sơn thường hình thành một số dòng chảy xa bờ rất nguy hiểm. Trước khi xuống tắm, du khách nên dành một vài phút để quan sát, tránh xa khu vực nguy hiểm.
- Tắm biển mùa hè, du khách cần đem theo vật che chắn, kem chống nắng để đảm bảo sức khỏe cho chuyến du lịch.