Đặt tour Hà Lan tour du lịch Hà Lan, đi du lịch Hà Lan cùng đơn vị lữ hành uy tín PYS Travel. Tour Hà Lan trọn gói, lịch trình hấp dẫn, chất lượng luôn tốt nhất.
Chúng tôi tự hào phục vụ hơn 100.000+ lượt khách mỗi năm
Cam kết những trải nghiệm tuyệt vời thông qua mỗi hành trình với sự đa dạng và phong phú trong các tuyến điểm du lịch
Các tour trọn gói từ A-Z, không phát sinh chi phí thêm, giúp khách hàng yên tâm về chi phí và tập trung tận hưởng chuyến đi
Bồi hoàn nếu chất lượng tour không đúng như cam kết, đảm bảo sự hài lòng và tin tưởng của khách hàng
Chúng tôi luôn đồng hành và hỗ trợ Quý khách 24/7, để đảm bảo mọi hành trình của bạn diễn ra suôn sẻ và trọn vẹn
Nhắc tới Hà Lan, hầu hết mọi người chúng ta đều nghĩ tới hoa tulip, cối xay gió, guốc gỗ… Hà Lan là một quốc gia thuộc Châu Âu và nó có diện tích rất nhỏ trên bản đồ thế giới. Tên nước này bắt nguồn từ vùng đất nằm dưới mặt đất và đó là lý do mà tại Hà Lan có 40% diện tích nằm dưới mực nước biển. Hà Lan được cho là quốc gia đáng sống nhất ở Châu Âu. Nơi đây có đường bờ biển dài cùng cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp nên sẽ giúp mọi du khách cảm thấy thư thái và bình yên hơn. Hà Lan có 12 tỉnh và thủ đô là Amstedam – trung tâm thương mại toàn cầu. Nơi đây tự hào có sân bay Schiphol có chiều rộng lớn nhất thế giới.
Hà Lan là quốc gia thuộc Châu Âu và gồm 12 tỉnh. Phía Bắc của Hà Lan giáp với Đức, phía Nam giáp với Bỉ. Phía Tây và phía Bắc giáp với Biển Bắc. Hà Lan có biên giới hàng hải với nước Bỉ, Anh và Đức. Địa hình Hà Lan thấp, bằng phẳng, xen kẽ là những ngọn đồi. Nơi đây còn giấp biển nên có khí hậu đặc trưng của biển. Hà Lan chỉ có khoảng 50% diện tích đất nằm cao hơn 1m so với mực nước biển và có đường bờ biển dài rất đẹp nên rất thích hợp với những bạn yêu thích các môn thể thao dưới nước.
Amsterdam là thủ đô và trung tâm du lịch của đất nước với nhiều cảnh đẹp ấn tượng. Tại đây khách du lịch Hà Lan sẽ được chiêm ngưỡng những kênh đào nổi tiếng, ngôi nhà lịch sử ấn tượng, rất nhiều công viên, khung cảnh ẩm thực, nghệ thuật, quán cà phê và tất nhiên là Khu đèn đỏ khét tiếng và cuộc sống về đêm hoang dã của nó. Đây cũng là nơi hoàn hảo để chúng ta chạy xe đạp khám phá xung quanh và là giấc mơ của mọi người yêu thích bảo tàng, với các cuộc triển lãm về mọi thứ từ Anne Frank đến van Gogh.
Rotterdam là một trong những cảng vận chuyển bận rộn nhất trên thế giới. Dù có thể không được nổi tiếng như Amsterdam, nhưng thành phố này sẽ mang đến trải nghiệm tuyệt vời cho những muốn thăm các công viên đẹp và kiến trúc hiện đại (hầu hết các tòa nhà cũ đã bị đánh bom trong Thế chiến thứ hai). Rotterdam cũng có bến cảng lớn nhất và nhộn nhịp nhất ở châu Âu trải dài hơn 40 km cùng cây cầu Erasmus (được mệnh danh “The Swan”) nối phía bắc và phía nam của Rotterdam qua sông Nieuwe Maas. Ngoài ra, cách Rotterdam 20 km là ngôi làng Kinderdijk nổi tiếng được biết đến như cái nôi của 20 chiếc cối xay gió, bạn có thể tranh thủ thời gian ghé thăm.
Thành phố Rotterdam nổi tiếng với những công trình kiến trúc nổi tiếng, kỳ lạ như Ngôi nhà hình lập phương (Cube Houses), Trung tâm thương mại Markthal hay cây cầu Erasmus xinh đẹp. Nhờ những tòa nhà này, Rotterdam có đường chân trời tuyệt đẹp, trông giống như thành phố New York. Đó là lý do tại sao người ta gọi Rotterdam là Manhattan aan de Maas hay Manhattan ở Maas.
Dù ở Amsterdam hay một thành phố khác, khách du lịch Hà Lan nhớ dành thời gian để ngắm nhìn những con kênh đã làm nên danh tiếng của đất nước này. Các kênh đào là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của người dân địa phương. Thậm chí người ta tin rằng bạn không thể thực sự hiểu được đất nước này cho đến khi dành thời gian chèo thuyền trên các kênh đào. Bạn có thể tham gia tour tham quan của các công ty du lịch hoặc thuê thuyền riêng, giá cả phải chăng hơn nhiều (bắt đầu từ 50 EUR). Một số kênh đào lớn như Herengracht, Prinsengracht, và Keizersgracht,... được đào vào thế kỷ thứ 17 trong thời kỳ hoàng kim Hà Lan tạo thành một vành đai đồng tâm của thành phố được gọi là Grachtengordel.
Đến thị trấn nhỏ này bạn sẽ được ngắm nhìn nơi những người hành hương sống trước khi họ rời Mỹ. Leiden là một thành phố lịch sử với nhiều tòa nhà xinh đẹp từ thế kỷ 17 và các công viên. Có hơn chục bảo tàng ở thành phố nhỏ này, bao gồm Bảo tàng Cổ vật và Bảo tàng Dân tộc học Quốc gia. Nơi đây cũng tự hào là một trong những khu vực trồng hoa lớn nhất của Hà Lan. Thời gian tham quan Leiden khuyến nghị cho khách du lịch Hà Lan là vào khoảng mùa hè.
Hague hay còn được biết đến với tên gọi là Den Haag, là thành phố lớn thứ ba của Hà Lan. Thành phố này nằm trên bờ biển phía bắc của Hà Lan. Thành phố này cũng nổi tiếng với những đại lộ rộng lớn, những bảo tàng tráng lệ, ẩm thực rực rỡ và những tòa nhà lịch sử. The Hague là nơi đặt trụ sở của Tòa án Hình sự Quốc tế. Tại đây bạn có thể chiêm ngưỡng một số cung điện hoàng gia như cung điện Hòa bình Hague, và các tòa nhà lịch sử tuyệt đẹp có niên đại từ thế kỷ 13 và 14. Ngoài ra còn có một số bảo tàng ấn tượng như Museum de Gevangenpoort, Kunstmuseum Den Haag.
Groningen là điểm đến tuyệt đẹp, nơi cung cấp nhiều trải nghiệm thú vị. Tới Groningen, bạn nên ghé thăm Folkingestraat & Zwanestraat, những khu phố mua sắm nổi tiếng nhất ở Hà Lan và đi dạo quanh những con hẻm chật hẹp. Hãy đi mua sắm, ghé qua chợ cá Vismarkt, và tới Nhà thờ Grote Markt. Sau đó, bạn nên ghé thăm Noorderplantsoen, leo lên Tháp Martini và tham quan Bảo tàng Groninger. Nếu đi du lịch cùng trẻ nhỏ, bạn nên ghé thăm Bảo tàng Trung tâm Truyện tranh.
Delft nổi tiếng với những món đồ gốm màu xanh và màu trắng, được biết đến như Delfts blauw. Không chỉ vậy, Delft còn sở hữu trung tâm phố cổ xinh đẹp và là thị trấn đẹp như tranh vẽ. Thành phố này được xây dựng quanh các kênh đào như Oude Delft hay Old Delft hay các con kênh khác. Tới Delft, bạn nên ghé thăm Nieuwe Kerk, Oude Kerk và Quảng trường chính. Ba địa danh lịch sử này chính đều nằm ở trung tâm thành phố. Ở quảng trường chính, bạn có thể mua các sản phẩm địa phương trong các cửa hàng gốm sứ, hay khám phá thị trấn bằng thuyền hoặc xe đạp.
- Visa Hà Lan: Chuẩn bị visa đi du lịch Hà Lan đòi hỏi sự chú ý đến nhiều chi tiết. Đầu tiên, đảm bảo hộ chiếu của bạn có thời hạn ít nhất 3 tháng trở lên sau ngày kết thúc kỳ lưu trú. Điều quan trọng tiếp theo là thu thập và chuẩn bị tất cả các giấy tờ cần thiết như ảnh hộ chiếu, chứng minh tài chính, bản sao sổ hộ khẩu, và xác nhận về nơi ở. Đặt vé máy bay và chuẩn bị lịch trình chi tiết. Sau đó, đăng ký xin visa tại Đại sứ quán Hà Lan hoặc thông qua các đối tác chính thức. Hãy chắc chắn rằng mọi thông tin trong hồ sơ của bạn là chính xác và đầy đủ. Luôn kiểm tra trang web chính thức để có thông tin cập nhật và hướng dẫn chi tiết về quy trình xin visa.
- Chuẩn bị đầy đủ giấy tờ: Du khách cần chuẩn bị đầy đủ giấy tờ tùy thân cần thiết, bao gồm hộ chiếu, visa, vé máy bay,... Ngoài ra, bạn cũng nên mua bảo hiểm du lịch để đề phòng trường hợp rủi ro xảy ra.
- Túi tote vải: Từ ngày 1/1/2016, Hà Lan cấm cung cấp túi ni lông miễn phí cho khách hàng. Chỉ với một vài trường hợp ngoại lệ, nếu bạn muốn mua túi ni lông khi đi mua sắm, bạn sẽ phải trả phí. Cho nên tốt nhất là bạn nên mang theo một chiếc túi tote vải để đựng đồ khi đi mua sắm.
- Giày thể thao tốt: Dù bạn đi du lịch ở thành phố hay tới các vùng quê Hà Lan, thì bạn cũng phải mang theo một đôi giày thể thao tốt. Bởi bạn sẽ phải đi bộ rất nhiều khi đi du lịch.
- Quần áo: Khi chuẩn bị quần áo cho tour du lich Ha Lan, bạn cần xem xét kỹ về khí hậu địa phương. Trong mùa xuân và mùa hè, bạn cần mang theo áo mỏng, áo sơ mi, và quần shorts để thoải mái khi thăm các điểm du lịch ngoại ô và vườn hoa. Trong khi đó, mùa thu và mùa đông yêu cầu áo ấm, áo khoác chống gió, và quần dài để bảo vệ khỏi thời tiết lạnh. Đối với những dịp thăm các địa điểm lịch sử hay nhà thờ, quần áo lịch sự là lựa chọn thích hợp. Hãy kiểm tra dự báo thời tiết trước để đảm bảo bộ quần áo bạn mang theo phản ánh đúng điều kiện thời tiết và giúp bạn có một chuyến đi thoải mái và ấn tượng.
Khí hậu tại đất nước Hà Lan được chia làm 4 mùa rõ rệt, với những nét đặc trưng về thời tiết giữa các mùa. Mỗi mùa đều có những thú vị riêng và tùy vào mục đích du lịch của mọi người để lựa chọn thời điểm phù hợp nhất nhé:
- Mùa xuân (tháng 4- tháng 5): Thời tiết ở Hà Lan vào thời gian này rất đẹp. Trong những tháng này, bạn sẽ có cơ hội được tận hưởng bầu không khí trong lành. Khí hậu rất ôn hòa. Nếu du khách muốn tham quan vườn hoa tulip Keukenhof thì giữa tháng 4 là thời điểm đẹp nhất để đi du lịch Hà Lan. Lễ hội hoa tulip là trải nghiệm vô cùng độc đáo ở Hà Lan vì vậy chắc chắn bạn sẽ không muốn bỏ lỡ dịp lễ này.
- Mùa hè (tháng 6- tháng 8): Đây là mùa du lịch cao điểm ở Hà Lan, vì vậy tất cả các cửa hàng, viện bảo tàng sẽ được mở cửa, nhưng tất cả các địa điểm này đều vô cùng đông đúc, đặc biệt là ở Rotterdam, The Hague, và Amsterdam. Đây cũng là thời điểm diễn ra những sự kiện, lễ hội độc đáo, như Liên hoan Kênh đào, và Lễ hội dành cho người đồng tính.
- Mùa thu (tháng 9- tháng 10): Đây là thời điểm yên tĩnh, ít khách du lịch hơn, vì vậy bạn có thể dễ dàng tới các điểm tham quan nổi tiếng của Hà Lan. Những địa danh du lịch như Bảo tàng Anne Frank, Rijksmuseum,… sẽ ít đông đúc hơn, do đó bạn có thể tận hưởng được khoảng thời gian yên bình ở đây. Eindhoven và Rotterdam sẽ tổ chức những sự kiện văn hóa vào những tháng này, vì vật đây là thời điểm hoàn hảo để khám phá những thành phố này.
- Mùa đông (tháng 12- tháng 3 năm sau): Đây là mùa thú vị khi ghé thăm quốc gia này vì tuyết bao phủ khắp nơi, thích hợp cho các hoạt động vui chơi trên tuyết, ngắm nhìn tuyết rơi tại xứ châu Âu. Mùa đông là mùa Giáng sinh và không có nơi nào tổ chức bữa tiệc này tốt hơn người dân Hà Lan. Tháng 12 là thời điểm Sinterklaas mang quà tới cho các bạn nhỏ và cả đất nước được chiếu sáng rực rỡ sắc màu. Amsterdam, Leiden và Maastricht là nơi có những khu chợ Giáng sinh nổi tiếng nhất thế giới.
Nếu nhắc đến những món ăn ngon của Hà Lan thì không thể kể thiếu cá herring. Đây là một loại giá rất giàu dinh dưỡng vì chứa nhiều omega-3. Hầu hết các cửa hàng bán cá tại Hà Lan đều bán loại cá này. Cá herring ăn sống là món ăn được người dân Hà Lan rất yêu thích. Cá sau khi mua về sẽ được người dân lọc xương. Sau đó rửa sạch rồi ướp gia vị muối tiêu khoảng từ 1 – 2 ngày để cá chín mới dùng. Cá herring bảo quản trong điều kiện tốt nên độ tươi ngon của chúng có thể kéo dài từ 1 – 2 tháng.
Đây là một loại bánh được làm từ nấm men và bột kiều mạch. Sau đó, người ta sẽ thêm đường, bơ rồi xay nhuyễn. Tiếp theo họ sẽ viên thành viên nhỏ rồi chiên phồng. Bánh poffertjes có mặt ngoài giòn tan, nhưng bên trong vẫn giữ được hình dáng tròn đều. Bánh poffertjes là một loại bánh không thể thiếu trong mỗi gia đình người Hà Lan vào mùa lễ hội cuối năm. Bởi đây là loại bánh tượng trưng cho tình cảm yêu thương, sự ngọt ngào giữa mọi người với nhau. Khi ăn bánh này, các bạn có thể ăn kèm với đường xay nhuyễn, bơ hoặc si-rô các loại.
Hutspot tiếp tục là một món ngon hấp dẫn du khách nên thử một lần trong các tour Hà Lan. Hutspot truyền thống của người Hà Lan sẽ gồm có khoai tây nghiền, cà rốt, hành tây và một ít thịt bò om. Ở một số cách biến tấu khác, món Hutspot nổi tiếng này lại được nấu chung với một loại thịt viên theo kiểu Hà Lan kèm với một số loại gia vị đặc trưng như hạt tiêu đen cay nồng hay lá nguyệt quế thơm đặc trưng,... Món Hutspot thường được phục vụ tại các nhà hàng, quán ăn nhưng lại theo phong cách gia đình vô cùng gần gũi, người ta sẽ đựng Hutspot trong một cái đĩa lớn cùng với thịt bò lát và nước sốt thơm ngon.
Bánh Oliebollen từ lâu đã trở thành một trong những loại bánh không thể thiếu trong bữa tiệc mừng năm mới của người dân xứ sở hoa tulip. Bánh Oliebollen thường sử dụng bột mì để làm phần vỏ bánh, còn phần nhân bên trong sẽ là các loại hoa quả hoặc các loại hạt, nổi bật có thể kể đến như nhân táo, nhân dứa, nhân nho, nhân hạnh nhân,... Những chiếc bánh Oliebollen sau khi được nặn và tạo hình xinh xắn sẽ được mang đi chiên trong những chảo dầu ngập mỡ cho đến khi bánh phồng to lên và có màu vàng ươm cực kỳ đẹp mắt. Ngoài ra món bánh này còn giúp thể hiện niềm tin và hy vọng của người dân Hà Lan vào một năm mới với thật nhiều điều tốt lành.
Món ngon Hà Lan tiếp theo mà PYS Travel muốn chia sẻ đến quý du khách đó chính là Thick Dutch Fries. Điểm nhấn ấn tượng của món ăn này đó là những miếng khoai tây được cắt lát mỏng, hay còn được gọi là “patat” hoặc “frites”, được phục vụ cho thực khách trong một chiếc nón giấy kèm với các loại nước sốt đặc biệt như sốt đậu phụ, sốt mayonnaise và hành tây, sốt cari, sốt cà chua,... Đừng bỏ qua cơ hội thưởng món ăn độc đáo nhưng cũng không kém phần thơm ngon này trong tour Hà Lan sắp tới bạn nhé!
Bitterballen là món thịt viên chiên giòn vừa sở hữu vẻ ngoài bắt mắt, vừa thơm ngon vừa miệng tại Hà Lan. Đây chính là món ngon được phục vụ phổ biến ở hầu hết các nhà hàng, quán ăn đường phố tại xứ sở hoa tulip, đồng thời còn được xem là “mồi nhậu” khoái khẩu tại các quán bia ở quốc gia này. Thịt sẽ được tẩm ướp kỹ lưỡng cùng một chút mù tạt, sau đó đem chiên vàng giòn trong chảo dầu nóng hổi, thơm nức mũi.
Đứng đầu danh sách các món quà lưu niệm được hầu hết mọi du khách yêu thích khi du lịch Hà Lan là phải kể tên cái tên Klompen (guốc gỗ). Đây là món quà cổ điển của Hà Lan có niên đại từ những năm 1200. Và bạn có thể dễ dàng tìm thấy chúng tại những cửa hàng quà tặng lưu niệm. Dù bạn chỉ mua chiếc móc khoá có hình đôi guốc hay đôi guốc lớn thì đây cũng là món quà tặng ý nghĩa dành cho bạn bè và người thân khi đi du lịch nước Hà Lan.
Khi nhắc tới Hà Lan, hầu như mọi người đều nghĩ tới hoa tulip. Các bạn có thể mua những món quà hình hoa tulip ở khắp nơi trên cả nước. Những chiếc bóng đèn hình hoa, hạt hoa tulip cùng bức tranh hình hoa sẽ là những món quà lưu niệm khi đi du lịch tour Hà Lan. Những món quà vô cùng ý nghĩa, đậm dấu ấn của đất nước Hà Lan.
Đây là một trong những món bánh bạn nhất định phải thử và mua về khi du lịch Hà Lan. Bởi đây là món bánh quế có hương vị rất thơm ngon và ăn một lần bạn sẽ nhớ mãi không thôi. Bạn có thể mua bánh Stroopwafels tại các cửa hàng thực phẩm, tiệm bánh hay ở sân bay.
Đây cũng là một trong những món quà đặc biệt bạn nên mua về khi đi du lịch tại Hà Lan. Các bạn nên mua phô mai Gouda, Edam, pho mát Leidse Kass, pho mát sữa cừu hữu cơ để dành tặng cho những người thân yêu của mình. Từ đó giúp mình gắn kết tình yêu thương với mọi thành viên trong nhà hơn.
- Hầu hết những chiếc máy ATM cũng như nhà hàng, khách sạn lớn đều chấp nhận thẻ Visa và MasterCard. Tuy vậy, để tránh rắc rối khi thanh toán, các bạn nên hỏi thử ở đó có thanh toán bằng thẻ hay không?
- Trước khi đi du lịch Hà Lan, các bạn nên đổi tiền sang Euro tại các ngân hàng để có được tỉ giá cao hơn.
- Tìm hiểu những kiến thức cơ bản về văn hoá giao tiếp của người Hà Lan. Chẳng hạn như họ chào hỏi bằng cách bắt tay và tuyệt đối không ngắt lời người nói hoặc nhai kẹo cao su khi nói chuyện.
- Du Khách nên chuẩn bị ổ cắm quốc tế đa năng phù hợp với chân cắm của thiết bị di động của mình.
- Hà Lan thường đón những cơn mưa bất chợt nên cần chuẩn bị sẵn cho mình một chiếc ô khi ra đường.
Chúc bạn và những người thân yêu sẽ có chuyến đi du lịch Hà Lan vui vẻ, ghi lại thật nhiều kỷ niệm đáng nhớ cùng nhau!