Ngày 16/03/2026, trên tạp chí Tri Thức - Znews đã có bài phân tích về khách du lịch Ấn Độ ở Việt Nam hiện nay rất hay, mời các bạn cùng PYS Travel tìm hiểu nhé.
Du khách Ấn Độ đang trở thành một trong những nhóm khách quốc tế xuất hiện ngày càng nhiều tại Việt Nam. Thị trường này có nhu cầu du lịch đa dạng như tour đoàn, du lịch MICE, gia đình và nhóm bạn. Nhờ đó, khách Ấn Độ được đánh giá là nguồn khách tiềm năng với tốc độ tăng trưởng đáng chú ý trong những năm gần đây.
Từ giữa năm 2022, thị trường Ấn Độ dần bộc lộ tiềm năng khi bắt đầu có sự chuyển dịch đáng kể sau đại dịch Covid-19. Lượng khách từ quốc gia Nam Á này đến Việt Nam dần tăng lên, góp phần tạo động lực mới cho ngành du lịch trong giai đoạn phục hồi. Trong vài năm gần đây, thị trường Ấn Độ được đánh giá là một trong những nguồn khách quốc tế có tốc độ tăng trưởng đáng chú ý tại Việt Nam.
Từ một thị trường có quy mô nhỏ, khách Ấn Độ nhanh chóng vươn lên trở thành một trong 10 thị trường gửi khách trọng điểm của du lịch Việt Nam, bên cạnh các thị trường truyền thống như Trung Quốc, Hàn Quốc hay Nhật Bản. Thống kê năm 2025 cho thấy lượng khách Ấn Độ đến Việt Nam tăng gấp 4,5 lần so với năm 2019, phản ánh sức tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường này.
Những năm gần đây, du khách Ấn Độ đang nổi lên như một trong những nguồn khách quốc tế tăng trưởng nhanh tại Việt Nam. Với đặc điểm văn hóa riêng, chế độ ẩm thực và nhu cầu dịch vụ cá nhân hóa cao, tệp khách này ngày càng xuất hiện phổ biến tại nhiều điểm đến du lịch trong nước.

Nhiều du khách Ấn Độ lựa chọn Việt Nam làm điểm đến du lịch (Ảnh: PYS Travel)
Du khách Ấn Độ thường lựa chọn nhiều loại hình du lịch khác nhau như tour đoàn, du lịch gia đình, du lịch cưới hay các chuyến đi kết hợp hội nghị, sự kiện. Các điểm đến được ưa chuộng trải dài từ Bắc vào Nam, nổi bật là Hà Nội, Hạ Long, Ninh Bình, Sa Pa, Đà Nẵng, Hội An, Phú Quốc, TP.HCM.
Khách Ấn Độ tham quan các điểm du lịch tại Việt Nam (Ảnh: PYS Travel)
Tuy từng bị gắn với định kiến là “khó chiều”, nhiều doanh nghiệp lữ hành cho rằng nhận định này chưa hoàn toàn chính xác. Trên thực tế, du khách Ấn Độ chỉ có những yêu cầu khá rõ ràng về dịch vụ, đặc biệt là các yếu tố liên quan đến ẩm thực, tôn giáo và không gian sinh hoạt. Khi các doanh nghiệp hiểu và đáp ứng được những đặc thù văn hóa này, việc phục vụ nhóm khách Ấn Độ không quá phức tạp.
Trong làn sóng tăng trưởng của thị trường khách Ấn Độ, nhiều doanh nghiệp lữ hành Việt Nam đã chủ động xây dựng chiến lược tiếp cận và phát triển sản phẩm phù hợp. Trong đó, PYS Travel là một trong những đơn vị ghi nhận lượng khách từ thị trường này tăng mạnh trong những năm gần đây.
PYS Travel - Đơn vị du lịch được nhiều khách quốc tế lựa chọn (Ảnh: PYS Travel)
Theo bà Nguyễn Thị Minh Hiền, Phó Giám đốc PYS Travel, thị trường Ấn Độ đang dần trở thành một trong những trọng tâm trong chiến lược phát triển khách quốc tế của doanh nghiệp. "Đây là một trong những thị trường quốc tế tiềm năng trong chiến lược phát triển và cơ cấu khách quốc tế (inbound) của chúng tôi".
Bà Hiền cho biết sau giai đoạn phục hồi của du lịch quốc tế, nhu cầu của du khách Ấn Độ đối với các điểm đến tại Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, đang tăng trưởng ổn định. Sự gia tăng của các đường bay thẳng, chi phí du lịch hợp lý cùng với việc hình ảnh điểm đến Việt Nam được quảng bá mạnh mẽ trên mạng xã hội đã góp phần thúc đẩy dòng khách này.
Theo thống kê từ PYS Travel, hiện khách Ấn Độ chiếm hơn 60% tổng lượng khách quốc tế của doanh nghiệp. Không chỉ tham gia các tour đoàn truyền thống, nhóm khách này còn có nhu cầu đa dạng hơn về loại hình du lịch. "Khách Ấn Độ đến Việt Nam khá đa dạng. Ngoài tour đoàn truyền thống, thời gian gần đây công ty cũng ghi nhận nhu cầu đối với du lịch MICE, tour gia đình và nhóm bạn", bà Hiền cho biết.

PYS Travel thiết kế riêng các tour du lịch phù hợp với du khách quốc tế (Ảnh: Sưu tầm)
Đại diện PYS Travel cũng nhận định rằng để khai thác hiệu quả thị trường tiềm năng này, ngành du lịch Việt Nam cần chú trọng phát triển hệ thống dịch vụ phù hợp với văn hóa và nhu cầu của du khách Ấn Độ, đặc biệt là các yếu tố liên quan đến ẩm thực chay, thực đơn phù hợp với tôn giáo, cũng như năng lực tổ chức các chương trình du lịch cho những đoàn khách quy mô lớn.
Theo đánh giá của doanh nghiệp, việc mở rộng các đường bay thẳng giữa các thành phố lớn của Việt Nam và Ấn Độ, đẩy mạnh quảng bá điểm đến cũng như nâng cao năng lực tổ chức các sản phẩm du lịch MICE và du lịch cưới sẽ là chìa khóa để tiếp tục thu hút dòng khách này trong thời gian tới. Với tốc độ tăng trưởng hiện nay, thị trường Ấn Độ được kỳ vọng sẽ không chỉ là nguồn khách tiềm năng mà còn trở thành một trong những thị trường chiến lược của du lịch Việt Nam trong những năm tới.
>> Xem chi tiết tại Tạp chí Tri Thức - Znews: Chân dung nhóm du khách 'cứ ra đường là thấy' ở Việt Nam
----------