Du lịch Hà Giang có gì đẹp? Những trải nghiệm tuyệt vời dành cho bạn

09:50 12/02/2025


Du lịch Hà Giang có gì đẹp? Những trải nghiệm tuyệt vời dành cho bạn

Hà Giang có gì là thắc mắc của rất nhiều bạn đọc, nhất là những người mới lần đầu đến Hà Giang mà không biết đi đâu đẹp, chơi gì vui, ăn gì ngon. Hãy để PYS Travel giúp bạn thông qua bài viết dưới đây!

I. Tổng quan về Hà Giang 

Là vùng núi nằm ở khu vực Đông Bắc với diện tích bao phủ gần 8.000km2, Hà Giang là vùng đất yêu thích của những con người có ước mơ chinh phục núi non hùng vĩ và những con đường mạo hiểm của vùng núi phía Bắc, sở hữu nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng. Đặc biệt, phải kể đến với những địa danh hùng vĩ như đỉnh đèo Mã Pì Lèng, núi đôi Quản Bạ, hẻm vực Tu Sản...

du lịch hà giang có gì đẹp

Sông Nho Quế Hà Giang (Ảnh: Nguyễn Hoàng Anh)

Hà Giang cũng là nơi lưu giữ được nhiều di tích lịch sử – văn hóa lâu đời như phố cổ và cao nguyên đá Đồng Văn, các bản làng của người dân tộc với văn hóa bản địa đặc sắc của 22 dân tộc trên vùng núi phía Bắc. Vì vậy, nếu bạn đang tìm kiếm một chuyến đi vừa “đã mắt” vừa “bổ kiến thức” thì Hà Giang là địa điểm dừng chân lý tưởng dành cho bạn. 

du lịch hà giang

hà giang có gì

Hà Giang nơi ai cũng nên đến 1 lần (Ảnh: PYS Travel)

II. Hướng dẫn di chuyển đến Hà Giang

Về phương tiện di chuyển đến Hà Giang, bạn sẽ có hai loại xe chính là xe khách và xe máy hoặc ô tô. Để đến được Hà Giang bạn cần mất từ 5 - 7 tiếng đồng hồ tùy vào cung đường mà bạn lựa chọn. Dưới đây là 2 cung đường chính để bạn dễ dàng lựa chọn: 

- Tuyến đường dành cho xe máy: Xuất phát Hà Nội - Láng Hòa Lạc - Đại lộ Thăng long - Quốc lộ 21, đến địa phận Sơn Tây thì đi qua cầu Trung Hà, Cổ Tiết, sau đó đi theo tuyến đường 32 để đến được Phú Thọ. Sau đó bạn tiếp tục rẽ trái vào quốc lộ 2, đi theo vòng xuyến sẽ gặp quốc lộ 2C của Tuyên Quang, đi dọc theo quốc lộ này là sẽ đến Hà Giang.

- Tuyến dành cho ô tô: Hà Nội - cầu Thăng Long - ĐCT05 - CT Nội Bài Lào Cai - Quốc lộ 2B - Tuyên Quang. Đến Tuyên Quang bạn đi theo hướng về thành phố, qua quốc lộ 2, đi qua Hàm Yên, Bắc Quang và Vị Xuyên là sẽ tới được Hà Giang.

Nếu bạn đi xe khách thì có thể lựa chọn một trong các nhà xe theo gợi ý dưới đây: nhà xe Cầu Mè, nhà xe Bằng Phấn, nhà xe Ngọc Sơn… với giá vé vô cùng phải chăng chỉ 200.000VNĐ cho xe giường nằm hoặc 300.000VNĐ/vé xe limousine.

đi hà giang bằng xe máy

Di chuyển đến Hà Giang bằng xe máy (Ảnh: Sưu tầm)

III. Hà Giang có gì đẹp? Khám phá các địa điểm du lịch nổi 

1. Cột cờ Lũng Cú - Đồng Văn 

Cột cờ Lũng Cú Đồng Văn, niềm tự hào của con người Việt Nam. Đây chính là địa điểm thiêng liêng gắn liền với hình tượng con rồng trong truyền thuyết bấy lâu. Là người Việt Nam nếu chưa đặt chân lên đỉnh núi Lũng Cú nhìn ngắm lá cờ Tổ Quốc thì vẫn thiếu thiếu một phần nào đó. Tuổi trẻ còn gì tuyệt hơn khi được đánh dấu chân mình lên đây, nhìn ngắm khung cảnh từ trên cao, cảm nhận nét đẹp rực rỡ của rừng hoa tam giác mạch và vẻ đẹp hùng vĩ tại cột cờ Lũng Cú Đồng Văn.

cột cờ lũng cú hà giang

Cột cờ Lũng Cú (Ảnh: PYS Travel)

2. Đèo Mã Pì Lèng

Đèo Mã Pì Lèng (hay Mã Pí Lèng) là một trong “tứ đại đỉnh đèo” của Việt Nam, là “con đường hạnh phúc” nối liền hai huyện Đồng Văn và Mèo Vạc của Hà Giang. Để chinh phục con đèo huyền thoại này, bạn cần chắc chắn có một tay lái đủ tốt và an toàn. Toàn cảnh Mã Pì Lèng chắc chắn sẽ không làm bạn thất vọng khi bên trên là cảnh sắc hữu tình, bên dưới là sông Nho Quế trong xanh.

đèo mã pí lèng hà giang

Đèo Mã Pì Lèng (Ảnh: Sưu tầm)

3. Sông Nho Quế 

Sông Nho Quế dịu dàng với dòng nước xanh trong vắt. Chúng được ví như nàng tiên sông khoác lên mình chiếc áo bóng bẩy đi ngao du và khám phá những vùng đất mới. Sẽ thật tuyệt khi bạn du ngoạn trên sông, băng qua hẻm Tu Sản và cảm nhận sự hoang sơ mà thán phục trước món quà mà mẹ thiên nhiên ban tặng cho Hà Giang.

sông nho quế hà giang

sông nho quế hà giang

Đi thuyền trên sông Nho Quế - Hà Giang (Ảnh: PYS Travel)

4. Thung lũng Sủng Là

Sủng Là được biết đến là điểm ngắm hoa tam giác mạch đẹp nhất tại Hà Giang. Đặc biệt đây cũng là địa điểm lấy bối cảnh của bộ phim “Nhà của Pao. Nó được ví như bông hoa giữa cao nguyên. Hấp dẫn du khách bởi nét đẹp hoang sơ giản dị của mái nhà nhỏ, ruộng ngô xanh mướt, dải hoa tam giác mạch. Thung lũng Sủng Là đã hiện ra trước mắt du khách với những nếp nhà trình tường trên những cánh đồng hoa cải, lẩn khuất dưới tán mận, tán hoa đào rực rỡ vào mùa xuân.

thung lũng sủng là hà giang

Thung Lũng Sủng Là

Thung lũng Sủng Là (Ảnh: Sưu tầm)

5. Núi đôi Quản Bạ

Đến với Quản Bạ, bạn sẽ thán phục trước sự sáng tạo của mẹ thiên nhiên khi tạo ta đôi núi tròn trịa, xinh đẹp này. Để ngắm toàn cảnh núi đôi dưới chân trời thì bạn có thể ghé qua cổng trời Quản Bạ. Du khách sẽ không khỏi trầm trồ khi thấy hai trái núi có hình dáng như bộ ngực căng tròn của người thiếu nữ. Và nơi này còn gắng với truyền thuyết Núi Cô Tiên vô cùng thú vị.

núi đôi quản bạ hà giang

Núi đôi Quản Bạ (Ảnh: PYS Travel)

6. Dinh thự họ Vương

Dinh thự họ Vương còn được biết tới với cái tên dinh vua Mèo. Đều chỉ dinh thự quyền uy của vua Mèo Vương Đức Chính. Nó được xây từ những năm 90 thế kỷ 19. Công trình có lối kiến trúc nguy nga, bề thế đấy được xây dựng trong vòng 8 năm mới xong. Dinh thự cổ này đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng là di tích quốc gia vào năm 1993. Được mệnh danh là viên ngọc xanh giữa long cao nguyên đá.

dinh thự họ vương

Dinh thự họ Vương (Ảnh: PYS Travel)

7. Thị trấn Phó Bảng

Thị trấn Phí Bảng nằm sau bên trong thung lũng cao nguyên đá, nơi bốn bề là núi. Đến đây, bạn sẽ cảm nhận được sự bình dị đến lạ, những ngôi nhà đất phủ đầy rêu, được bao bọc bởi những luống hồng xinh xắn, những bông hoa vải vàng rực rỡ trong nắng. Giữa cao nguyên đá trơ trụi, những bông hoa hồng tỏa hương thơm khiến bạn sẽ thấy bình yên, gần gũi. Nếu có dịp đặt chân đến Hà Giang, bạn đừng quên địa điểm tham quan này nhé.

thị trấn phó bảng hà giang

Thị trấn Phó Bảng (Ảnh: Sưu tầm)

8. Hoàng Su Phì

Ruộng bậc thang là một trong những hình ảnh quen thuộc của núi rừng Tây Bắc và gắn liền với cuộc sống của người nông dân đồng bào dân tộc ít người ở miền núi phía Bắc. Hoàng Su Phì là một huyện nằm ở phía Tây tỉnh Hà Giang và được công nhận là di tích quốc gia. Những thửa ruộng bậc thang như những “bậc thang lên thiên đường” được bà con dân tộc Nùng, Dao Đỏ, La Chí… canh tác. Đến với du lịch Hà Giang bạn đừng quên đến tham quan và chụp ảnh với những ruộng bậc thang quyến rũ ở Hoàng Su Phì.

hoàng su phì hà giang

Hoàng Su Phì - Hà Giang (Ảnh: PYS Travel)

Hoàng Su Phì luôn nổi tiếng với những thửa ruộng bậc thang trải bạt ngàn, những dãy núi hùng vĩ, những món ăn đặc trưng làm khách du lịch nhớ mãi không quên. Vậy bạn đã sẵn sàng cho một chuyến hành trình khám phá Hoàng Su Phì cùng PYS Travel ngay sau đây chưa, cùng lên đường thôi nào!

Khám phá Hoàng Su Phì qua tour du lịch: 

Tour Hoàng Su Phì 3 ngày 2 đêm từ Hà Nội

Tour Hoàng Su Phì 4 ngày 4 đêm từ TP.HCM

IV. Du lịch Hà Giang có gì? Hòa mình vào không gian chợ phiên 

Chợ Phiên vùng cao luôn là nét sinh hoạt văn hóa không thể thiếu của người dân miền Núi. Ngoài việc trao đổi hàng hóa, còn là nơi giao lưu của đồng bào dân tộc nơi đây. Chợ phiên ở Hà Giang hiện nay có khá đầy đủ các loại hàng hóa nhưng họ vẫn lưu giữ lại những nét văn hóa riêng. Nếu bạn có dịp đến du lịch Hà Giang thì nên tham quan các phiên chợ và sắm cho mình những chiếc khăn của người Mông nhé.

1. Chợ phiên Đồng Văn 

Phiên chợ Đồng Văn là điểm đến của nhiều du khách trong chuyến đi du lịch Hà Giang. Không chỉ là địa điểm họp chợ trao đổi hàng hóa, phiên chợ Đồng Văn còn có nhiều hoạt động thú vị dành cho khách du lịch, lắng nghe ngôn ngữ của họ và thưởng thức những món đặc sản.

chợ phiên đồng văn

Chợ phiên Đồng Văn (Ảnh: Sưu tầm)

Đến đây bạn có thể ngắm nhìn cận cảnh cuộc sống giản dị, gần gũi của người dân tộc miền cao. Vào mỗi tháng, chợ phiên sẽ có một ngày đặc biệt khoảng giữa tháng để tổ chức các chương trình văn hóa của dân tộc cho khách tham quan. Nhiều trò chơi dân gian độc đáo như: thi chọi chim, trưng bày dệt thổ cẩm,..

2. Chợ phiên Yên Minh

Phiên chợ đầu tiên, bạn không nên bỏ lỡ trong hành trình du lịch Hà Giang này chính là Chợ phiên Yên Minh là nơi hội tụ của đồng bào H’Mông, Dao, Tày cùng nhiều dân tộc khác. Chợ họp vào sáng chủ nhật hàng tuần, nằm ngay trung tâm huyện Yên Minh, dễ dàng để bạn ghé thăm.

chợ phiên yên minh

Chợ phiên Yên Minh (Ảnh: Sưu tầm)

Chợ phiên Yên Minh không chỉ là nơi buôn bán mà còn là không gian văn hóa, nơi người dân giao lưu, gặp gỡ và chia sẻ những câu chuyện đời thường. Tại đây, bạn có thể tìm thấy các món đặc sản như thắng cố, mèn mén, rượu ngô thơm nồng, những hương vị đặc trưng không thể thiếu của chợ phiên Hà Giang.

3. Chợ phiên Quản Bạ

Chợ phiên Quản Bạ, diễn ra vào thứ bảy hàng tuần, là một trong những phiên chợ sầm uất nhất của Hà Giang. Tọa lạc tại thị trấn Tam Sơn, gần cổng trời Quản Bạ, nơi đây là điểm dừng chân lý tưởng cho du khách muốn khám phá nét đẹp văn hóa vùng cao.

chợ phiên quản bạ

Chợ phiên Quản Bạ (Ảnh: Sưu tầm)

Chợ nổi bật với sự đa dạng của các sản phẩm thủ công như khăn choàng, túi thổ cẩm, và các món đồ trang sức bạc tinh xảo. Bạn cũng sẽ dễ dàng bắt gặp những gian hàng nông sản tươi ngon như rau cải mèo, ngô nếp non, hay mật ong rừng. Khi tham gia tour Hà Giang, ghé qua chợ phiên Quản Bạ là cơ hội để bạn tìm kiếm những món quà lưu niệm ý nghĩa và thưởng thức ẩm thực địa phương độc đáo.

4. Chợ phiên Mèo Vạc

Cách không xa đèo Mã Pí Lèng, một trong “tứ đại đỉnh đèo” của Việt Nam, chợ phiên Mèo Vạc là điểm đến đầy ấn tượng trong hành trình du lịch Hà Giang. Chợ họp vào chủ nhật, từ tờ mờ sáng đến khoảng giữa trưa, mang đậm hơi thở của một khu chợ biên giới.

chợ phiên mèo vạc

Chợ phiên Mèo Vạc (Ảnh: Sưu tầm)

Tại đây, bạn sẽ bắt gặp hình ảnh những người dân trong trang phục thổ cẩm sặc sỡ, những gian hàng bày bán đủ loại nông sản, đồ thủ công mỹ nghệ, và đặc biệt là những đàn gia súc được trao đổi, buôn bán ngay tại chợ. Chợ phiên Mèo Vạc không chỉ là nơi mua bán mà còn là dịp để người dân gặp gỡ, kết nối và lưu giữ những nét đẹp văn hóa truyền thống qua nhiều thế hệ.

5. Chợ phiên Xín Mần

Nằm sâu trong những cung đường quanh co, chợ phiên Xín Mần là một điểm đến ít được biết đến nhưng không kém phần thú vị. Chợ họp vào thứ bảy hàng tuần, mang một nét yên bình và gần gũi đặc trưng của miền núi phía Bắc.

chợ phiên xín mần

Chợ phiên Xín Mần (Ảnh: Sưu tầm)

Tại đây, bạn sẽ thấy những món quà quê giản dị như rau rừng, ngô non, mật ong rừng, hay những sản phẩm thủ công độc đáo của người Dao và người Mông. Đặc biệt, không khí ở chợ Xín Mần rất chậm rãi, trái ngược hoàn toàn với sự ồn ào, xô bồ của những khu chợ khác. Đây là nơi lý tưởng để bạn cảm nhận trọn vẹn sự mộc mạc, chân thật trong đời sống của người dân bản địa.

V. Du lịch Hà Giang có gì chơi? Tham gia các lễ hội đặc sắc 

1. Lễ hội hoa tam giác mạch 

Người ta thường nói tháng 10 rủ nhau lên xem hoa tam giác mạch, chính vì lẽ đó mùa hoa tam giác mạch nở rộ hàng năm rơi vào khoảng đầu tháng 10 và tháng 11 dương lịch. Đó là một khoảng thời gian đủ dài để bạn có thể thu xếp công việc để tới đây.

lễ hội hoa tam giác mạch hà giang

Lễ hội hoa tam giác mạch (Ảnh: PYS Travel)

Bên cạnh đó vào dịp tháng 4-5 cũng có hoa nở trái vụ màu trắng, bạn cũng có thể tới vào thời điểm này. Tuy Hà Giang không phải là địa điểm duy nhất có hoa tam giác mạch nhưng Hà Giang chính là nơi tam giác mạch nhiều nhất cùng với lễ hội tam giác mạch nổi tiếng.

2. Lễ hội chợ Tình Khâu Vai 

Chợ tình Khâu Vai có lẽ là cái tên không còn xa lạ với những người đam mê du lịch vùng núi Đông Bắc. Mỗi năm, phiên chợ này sẽ chỉ họp duy nhất vào ngày 27/3 âm lịch. Chính vì thế, đây được coi như 1 lễ hội lớn ở Hà Giang, khi tập trung đông đủ các dân tộc thiểu số tham gia nhất. 

lễ hội chợ tình khâu vai hà giang

Lễ hội chợ Tình Khâu Vai (Ảnh: Sưu tầm)

Khâu Vai là lễ hội chợ tình nổi tiếng ở Việt Nam, với nhiều hoạt động đặc sắc diễn ra chủ yếu ở người trẻ. Từ chiều 26/3 âm lịch, khắp các con đường đèo đã có người dân nô nức để xuống họp chợ. Để di chuyển xuống phiên chợ sáng kịp thời, họ phải khởi hành từ trong đêm. Đây cũng là phiên chợ có mặt của nhiều khách du lịch nhất. Xen lẫn với đó, là những chàng trai, cô gái của các dân tộc. Họ tụ họp lại 1 nơi, hát, múa nhảy các làn điệu đặc trưng của dân tộc mình. Rồi nói chuyện, tâm sự và tỏ tình với nhau. Đây cũng là lần duy nhất trong năm, họ được bày tỏ lời yêu thương với bất cứ người nào họ thích, mà không đến được với nhau. 

3. Lễ hội Gầu Tào

Đây là lễ hội quan trọng, lớn nhất của đồng bào dân tộc H’Mông, được tổ chức từ ngày mùng 1 - 15 tháng Giêng. Mục đích tổ chức của phần lễ là cầu phúc hoặc cầu mệnh.

- Cầu phúc: Đối với những gia chủ không có con, thưa con hoặc sinh con một bề. Gia đình nhờ anh trai, chị dâu (người này phải có cả con trai, con gái) chặt cây mai cao to, ngọn dài và phải có lá để dựng nêu.

- Cầu mệnh: Gia chủ có người trong nhà ốm đau bệnh tật, yếu ớt, con chết,... Gia đình phải cử hai thanh niên trong họ chặt mai dựng nêu.

Có rất nhiều hoạt động, trò chơi diễn ra trong phần hội như đánh quay, thi bắn cung, nhảy ngựa, múa khèn, đánh yến,...

lễ hội gầu tàu hà giang

Lễ hội Gầu Tào (Ảnh: Sưu tầm)

4. Lễ hội nhảy lửa 

Lễ hội nhảy lửa (cầu lửa) là một phong tục tập quán của người Pà Thẻn, Hà Giang. Thường được tổ chức vào ngày 16/10  âm lịch khi mùa màng đã thu hoạch xong. Đây là một trong những lễ hội sơ khai và huyền bí nhất trên đất cao nguyên đá. Theo phong tục tại Hà Giang, lễ hội truyền thống này được tổ chức cho các thầy cúng nhận học trò và truyền lại nghề. 

lễ hội nhảy lửa hà giang

Lễ hội nhảy lửa (Ảnh: Sưu tầm)

Lễ hội này là một trong những nét văn hóa đặc trưng, giúp đỡ rất nhiều trong việc nghiên cứu truyền thống ngày hôm nay. Tập quán, tín ngưỡng này vẫn sẽ được gìn giữ và thực hiện, cho đến khi không còn người muốn theo nghề cúng nữa.

5. Lễ hội Lồng Tồng

Lễ hội Lồng Tồng (hay còn gọi là lễ xuống đồng) của dân tộc người Tày. Đây là lễ hội diễn ra vào ngày 15/1 âm lịch, nhằm gửi gắm ước mong của dân làng. Không chỉ cầu mưa  thuận gió hòa, mùa màng bội thu, người dân tộc Tày còn cầu thêm cả sự ấm no, hạnh phúc. Mang đậm ý nghĩa về mặt tinh thần, người dân nơi đây tin rằng tín ngưỡng này sẽ mang lại cho họ những mong cầu về  vật chất cho 1 năm mới làm việc vất vả. 

lễ hội lồng tồng

Lễ hội Lồng Tồng (Ảnh: Sưu tầm)

VI. Du lịch Hà Giang có gì? Thưởng thức ẩm thực trứ danh 

1. Bánh cuốn Hà Giang

Bánh cuốn là món đặc sản được yêu thích ở Hà Giang, thu hút rất nhiều khách du lịch. Vỏ bánh làm từ bột gạo, được tráng mỏng và cuộn lại khi hấp. Nhân bên trong là thịt băm cùng với mộc nhĩ, tạo nên một loại bánh dẻo và thơm ngon, đậm đà hương vị. Khác với các vùng khác, bánh cuốn ở Hà Giang thường được chấm với nước dùng ninh từ xương, có thêm hành khô và rau thơm để ăn kèm.

bánh cuốn hà giang

Bánh cuốn Hà Giang (Ảnh: Sưu tầm)

2. Cháo ấu tẩu

Cháo ấu tẩu là món ăn dinh dưỡng và đặc sắc nhất của Hà Giang, được làm từ củ ấu tẩu – một loại củ mọc trên núi đá. Sau khi qua quy trình chế biến để loại bỏ độc tố, người ta sẽ ninh cùng với gạo nương thơm và chân giò, tạo ra món ăn độc đáo này. Cháo ấu tẩu không chỉ ngon mà còn bổ dưỡng, giúp cải thiện sức khỏe và phòng ngừa bệnh xương khớp. Món cháo có vị hơi đắng nhưng ngọt hậu, thường được thêm hành ngò và tiêu để tăng thêm hương vị.

cháo ấu tẩu hà giang

Cháo ấu tẩu (Ảnh: Sưu tầm)

3. Thắng dền 

Thắng dền là món ngọt được chế biến từ bột gạo, tốt nhất là từ gạo nếp Yên Minh, nổi tiếng với độ dẻo và hương thơm. Khi thưởng thức, bánh sẽ được chan một chút nước đường Hoa Mai, rắc thêm lạc rang để tăng thêm vị bùi, tạo nên món ăn vặt ngọt ngào. Đây là món ăn vặt lý tưởng trong tiết trời lạnh giá của Hà Giang vào mùa Đông.

thắng dền hà giang

Thắng dền Hà Giang (Ảnh: Sưu tầm)

4. Xôi ngũ sắc

Xôi ngũ sắc là món ăn không thể thiếu trong các mâm cỗ của người Tày ở Hà Giang. Nguyên liệu làm xôi là gạo nếp nương chất lượng cao, vừa thơm vừa dẻo. Xôi có năm màu: trắng nguyên từ gạo nếp, đỏ từ gấc, xanh từ lá gừng, vàng từ củ nghệ và tím từ lá cơm đen. Tất cả nguyên liệu tự nhiên này hòa quyện tạo nên hương vị đặc trưng của xôi ngũ sắc Hà Giang.

xôi ngũ sắc hà giang

Xôi ngũ sắc (Ảnh: Sưu tầm)

5. Thắng cố

Thắng cố là món ăn nổi tiếng ở Hà Giang mà ai cũng nên thử khi đến đây. Nội tạng bò sau khi được sơ chế sạch sẽ và ướp với 12 loại gia vị đặc biệt sẽ được ninh trong khoảng một giờ, tạo ra nồi thắng cố với hương vị đặc sắc. Người dân địa phương thường thưởng thức thắng cố nguyên bản để cảm nhận đúng vị ngon của món ăn. Tuy nhiên, bạn cũng có thể thêm chút muối, tiêu, ớt xay và ăn kèm rau sống để kích thích vị giác hơn.

thắng cố hà giang

Thắng cố (Ảnh: Sưu tầm)

VII. Một số lưu ý khi đi du lịch Hà Giang 

 - Lựa chọn mang theo quần áo ấm dù là vào mùa đông hay mùa hè vì thời tiết trên núi lạnh hơn dưới đồng bằng rất nhiều. Nên đi giày thể thao hoặc giày đế mềm để di chuyển thoải mái, đặc biệt là khi phải đi bộ tham quan các địa điểm như Cột cờ Lũng Cú, vách đá trắng hay Sông Nho Quế.

- Nên mang thuốc hoạt huyết, các loại sâm nước bổ hoặc thuốc chống say xe vì đường đèo Hà Giang khá vòng vèo nên kể cả người đi ô tô quen cũng dễ say xe. Ngoài ra bạn có thể đem một ít thuốc giảm đau đầu, đau bụng, băng gạc và thuốc xịt chống côn trùng.

- Luôn đem đầy đủ giấy tờ và hành lý khác để có thể xuất trình giấy tờ khi được yêu cầu, tránh gặp rắc rối xuyên suốt chuyến hành trình.

- Nếu tự đi xe máy thì cần mua thêm xăng dự trữ (tầm chai 1,5L), vài món đồ sửa và vá xe. Nếu thuê xe máy tại Hà Giang thì không cần vì chủ xe sẽ cung cấp đủ cho bạn. Đừng quên kiểm tra xe và các món đồ đi kèm trước khi thuê nhé.

Qua bài viết này, PYS Travel đã tổng hợp và chia sẻ đến bạn những thông tin hữu ích về du lịch Hà Giang với những địa danh nổi tiếng, hoạt động vui chơi giải trí hấp dẫn. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp ích cho chuyến hành trình của bạn thêm trọn vẹn và ý nghĩa. Và đừng quên tham khảo những tour du lịch hấp dẫn tại PYS Travel nhé! 

Tham khảo ngay tour du lịch Hà Giang siêu hấp dẫn của PYS Travel

Tour Hà Giang - Sông Nho Quế hùng vĩ 3 ngày 2 đêm từ Hà Nội

Tour Hà Giang - Sông Nho Quế 4 ngày 4 đêm từ TP.HCM

Chùm tour du lịch Hà Giang

 

Bản Quyền Hình Ảnh:
PYS Travel luôn tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ về tác phẩm nhiếp ảnh, ảnh chụp của các cá nhân và tổ chức. Chúng tôi luôn cố gắng nỗ lực liên hệ với tất cả các tác giả có ảnh được sử dụng để xin sự cho phép sử dụng ảnh. Nếu có sự sơ suất hay thiếu sót nào, chúng tôi xin được gửi lời xin lỗi tới các tác giả, chủ sở hữu hình ảnh. Các anh/chị cũng vui lòng gửi phản hồi lại cho PYS Travel: https://pystravel.vn/ban-quyen-hinh-anh 
 

Điều khoản và phản hồi về việc sử dụng hình ảnh trên website này vui lòng xem tại đây

Đăng Ký Nhận Ưu Đãi

Mỗi ngày chúng tôi đều gửi đến khách hàng của mình những tin tức thú vị, những ưu đãi hấp dẫn