Bạn đang lên kế hoạch ghé thăm chùa Bái Đính nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu? Hãy theo chân PYS Travel để cùng khám phá kinh nghiệm đi chùa Bái Đính chi tiết nhất và gợi ý một vài điều mới mẻ cho chuyến du xuân đầu năm của bạn.
Trong bài viết này, PYS Travel sẽ chia sẻ tất tần tật kinh nghiệm đi chùa Bái Đính dành cho những du khách quan tâm, muốn đi du lịch nhưng lại không có nhiều thời gian chuẩn bị. Bài viết sẽ hướng dẫn chi tiết từ thời gian, phương tiện di chuyển đến các địa điểm tham quan hấp dẫn tại chùa Bái Đính cho chuyến du xuân đầu năm của du khách trở nên trọn vẹn và ý nghĩa hơn bao giờ hết.
Chùa Bái Đính nằm ở cửa ngõ phía Tây khu di tích cố dô Hoa Lư, bên quốc lộ 38B, thuộc xã Gia Sinh - Gia Viễn - Ninh Bình, cách thành phố Ninh Bình 15km, cách Hà Nội 95km. Chùa Bái Đính nằm ở phía Bắc của quần thể di sản thế giới Tràng An. Ngôi chùa cách TP. Ninh Bình khoảng 18km và cách Hà Nội khoảng 100km, là điểm đến tâm linh và văn hóa nổi bật của Việt Nam.
Chùa Bái Đính không chỉ sở hữu không gian kiến trúc ấn tượng mà còn nắm giữ nhiều kỷ lục đáng tự hào như: Chùa có tượng Phật dát vàng lớn nhất Châu Á, Hành lang La Hán dài nhất Châu Á, Tháp Xá Lợi Phật cao nhất Châu Á và Tượng Phật Di Lặc bằng đồng lớn nhất Đông Nam Á.
Toàn cảnh chùa Bái Đính (Ảnh: Sưu tầm)
Theo kinh nghiệm đi chùa Bái Đính, du khách có thể đến tham quan chùa vào tất cả các mùa trong năm. Bởi mỗi mùa đều có thời tiết đặc trưng riêng, du khách có thể lựa chọn thời gian thời điểm tùy thích theo lịch trình kế hoạch cá nhân mà không lo Tràng An - Bái Đính không có gì thiết đãi.
Tuy nhiên, thời điểm đẹp nhất để đi là từ tháng 1 đến tháng 3 âm lịch. Khi tiết trời vào xuân, trời không quá nóng cũng không quá lạnh. Du khách có thể kết hợp du lịch, du xuân, lễ chùa cầu may ở chùa Bái Đính, vừa ghé thăm các địa điểm nổi bật khác tại Ninh Bình. Đây cũng là thời điểm diễn ra lễ hội đặc sắc, du khách tham gia những nghi thức tôn giáo, các hoạt động văn hóa và lễ hội truyền thống.
Khoảng cách từ Hà Nội đến Ninh Bình gần 100km, nằm trên trục đường giao thông chính Bắc - Nam, nơi có QL1A, 10, 12A, 12B và cả đường sắt Bắc Nam. Du khách có thể lựa chọn về Ninh Bình thông qua nhiều phương tiện khác nhau như tàu hỏa, xe khách, ô tô riêng, xe máy.
- Di chuyển bằng tàu hỏa: Du khách di chuyển du lịch Ninh Bình bằng tàu hỏa rồi về đó thuê xe máy, hoặc đi taxi đến các điểm du lịch. Bởi các điểm du lịch nằm khá sát nhau cũng thuận tiết cho việc di chuyển và chi phí. Vé tàu có giá từ 80.000 VNĐ - 120.000 VNĐ/người
- Di chuyển bằng xe khách: Xe khách về Ninh Bình cũng khá nhiều. Du khách có thể vào các bến phía Nam, Giáp Bát, Nước Ngầm, hoặc Mỹ Đình. Hiện nay, có các tuyến VIP chạy Limousine rất đảm bảo và an toàn, thời gian chỉ khoảng 1h20 phút.
- Di chuyển bằng xe máy, ô tô riêng: Trường hợp đi bằng phương tiện cá nhân, từ Hà Nội, du khách theo đường Giải Phóng, qua bến xe Giáp Bát, rẽ vào cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Theo hướng đi Phủ Lý là tới Ninh Bình. Thời gian di chuyển không quá 90 phút. Sau khi đến thành phố Ninh Bình, du khách có thể thuê xe máy để di chuyển tới các điểm du lịch. Giá thuê xe máy tại Ninh Bình sẽ giao động từ 130.000VNĐ - 150.000VNĐ thủ tục nhanh gọn, giao trả xe tận nơi.
Theo kinh nghiệm đi chùa Bái Đính, để lên đến khu vực chùa du khách sẽ phải gửi xe ở bãi xe khá xa khoảng 3 km. Vì vậy, để tiết kiệm sức du khách nên đi xe điện.
- Dịch vụ xe điện: 30.000 VNĐ/người/lượt
- Tham quan Bảo tháp: 50.000 VNĐ/người/lượt.
- Giá vé gửi xe máy: 10.000 VNĐ/xe
Chùa Bái Đính chia làm 2 khu là khu chùa Bái Đính cổ và khu chùa Bái Đính mới. Dưới đây là tham những địa điểm du lịch chùa Bái Đính mà du khách không nên bỏ lỡ:
Nằm cách điện Tam Thế khoảng 800m về phía nam. Khu chùa này quay hướng chính tây, nằm trên đỉnh núi khá yên tĩnh, thu hút với vẻ đẹp trầm mặc, tĩnh lặng, và linh thiêng, mang đậm lối kiến trúc thời Lý. Khi đến với khu chùa Bái Đính Cổ, du khách có thể tham quan một số địa điểm như:
Giếng Ngọc
Nổi bật với diện tích 6.000m², đường kính 30m, độ sâu 10m và mực nước duy trì ở mức 6-7m. Bao quanh giếng là bốn lầu bát giác mang đậm phong cách kiến trúc Phật giáo. Giếng Ngọc được Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam xác nhận là “Ngôi chùa có giếng ngọc lớn nhất Việt Nam”.
Động thờ Tổ sư
Nơi đây thờ 02 pho tượng là: Đạt Ma Tổ sư và một vị Tổ sư của Việt Nam (hiện chưa rõ danh tính). Đạt Ma Tổ sư là vị tổ thứ 28 của dòng thiền Phật giáo Ấn Độ và sư tổ của Thiền Tông Trung Hoa. Vị Tổ sư còn lại là một vị Tổ sư người Việt Nam, hiện chưa rõ danh tính. Trước kia, 2 vị Tổ sư này được thờ ở chùa Đà Ha (thôn Sinh Dược, xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn), sau đó người dân đã rước hai pho tượng này về thờ tại chùa Bái Đính.
Động thờ Phật
Động thờ Phật có chiều dài 25m cao 2m. Trong một lần vua Lê Thánh Tông thăm chùa Bái Đính đã ban tặng bốn chữ “Minh Đỉnh Danh Lam” trên cửa động, để ca ngợi vẻ đẹp và sự linh thiêng của núi rừng nơi đây. Trước cửa động thờ 2 pho tượng Hộ Pháp bằng đồng là ngài Khuyến Thiện và ngài Trừng Ác. Chính giữa của động tôn thờ Tam Bảo.
Động thờ Mẫu
Bên trái cửa động treo quả chuông nặng 300kg và có khắc 8 chữ là: “Mẫu - Nghi - Thiên - Hạ / Xuân - Hạ - Thu - Đông”. Cũng như các ngôi chùa khác ở Việt Nam, chùa Bái Đính có tín ngưỡng thờ Tam tòa Thánh Mẫu, ước vọng sức khỏe, tài lộc, may mắn. Trong đó, Mẫu Thoải là Mẫu đệ tam cai quản vùng sông nước, khoác trên người màu áo trắng; Mẫu Thượng Ngàn là Mẫu đệ nhị cai quản vùng núi rừng, khoác trên người màu áo xanh; Mẫu Liễu Hạnh là mẫu đệ nhất, khoác trên người màu áo đỏ.
Thánh Cao Sơn
Theo truyền thuyết, Thánh Cao Sơn là một vị tướng của Vua Hùng (Tản Viên là anh cả, Cao Sơn là anh thứ hai, Quý Minh Đại Vương là thứ ba). Tương truyền rằng, lệnh bài người cầm trước ngực là do vua Hùng ban cho những cánh quân đi về núi Bái Đính để trấn giữ 99 ngọn núi.
Khu chùa Bái Đinh mới có diện tích rộng lớn khoảng 80 ha, nằm ở dãy núi đối diện so với chùa cổ và tọa lạc ở phía tây cố đô Hoa Lư. Đây là công trình có kiến trúc đồ sộ, bao gồm nhiều hạng mục Điện, tháp với kích thước lớn. Kiến trúc chính của chùa đặc trưng bởi những hình khối lớn, hoành tráng và uy nghi.
Cổng Tam quan
Về mặt kiến trúc, Cổng Tam quan được xây dựng hoàn toàn bằng gỗ, để xây dựng tam quan, đã sử dụng khoảng 550 tấn gỗ tròn. Tam quan có lối kiến trúc kiểu chồng giường, cao 16,5m, rộng 13m, dài 32m, ở giữa Tam Quan có 4 cây cột trụ, mỗi cây cao khoảng 14m nặng 10 tấn. Bên trên tam quan có hình tượng bánh xe luân hồi, biểu tượng sự chuyển vần không ngừng của phật pháp, của trời đất, ở giữa có chữ Vạn, tượng trưng cho trí tuệ và lòng từ bi, quảng đại của đức Phật.
Cổng Tam quan chùa Bái Đính (Ảnh: qr.chuabaidinh.com.vn)
Hành lang La Hán
Hành lang La Hán dài 3km được xác lập là Hành lang La Hán dài nhất Châu Á. Dọc hai hành lang tả, hữu đặt 500 pho tượng La Hán, mỗi tượng cao khoảng 2.5m và nặng khoảng 4 tấn, chất liệu bằng đá, do các nghệ nhân làng nghề đá Ninh Vân (Hoa Lư) chế tác. Đây là 500 vị đệ tử đầu tiên của nhà Phật, mỗi người được tạc một tư thế khác nhau, không ai giống ai.
Đi dọc hành lang La Hán (Ảnh: Sưu tầm)
Tháp chuông
Tháp chuông có chiều cao 18,25m, đường kính 17m, được xây dựng bằng bê tông sơn màu gỗ, theo lối kiến trúc gác chuông cổ hình bát giác, 03 tầng với 24 mái đao cong vút mang dáng dấp là một bông hoa sen cách điệu. Trên Tháp chuông treo một quả chuông nặng 36 tấn, đã được Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam cấp bằng xác nhận là “Đại Hồng chung lớn nhất Việt Nam”.
Ngắm nhìn Tháp chuông (Ảnh: Sưu tầm)
Điện Quán Âm
Điện Quán Âm được xây dựng hoàn toàn bằng 900 m3 gỗ. Trong gian chính của điện tôn thờ tượng Phật Quán Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn, bằng đồng dát vàng, có chiều cao 10 mét, nặng 90 tấn đồng do các nghệ nhân ở huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định đúc. Bên phải của Điện là tượng Đại Thế Chí Bồ Tát; bên trái của Điện là tượng Quán Thế Âm Bồ Tát.
Điện Giáo Chủ
Điện Giáo Chủ có diện tích gần 2000m2, cao 30m được xây dựng bằng bê tông sơn màu gỗ. Điện Giáo Chủ là nơi thờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni - người sáng lập ra đạo Phật. Tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được đúc bằng đồng nguyên khối dát vàng, cao 10m, nặng 100 tấn. Đây là pho tượng được Trung tâm sách xác lập kỷ lục Việt Nam cấp bằng xác nhận “Pho tượng Thích Ca bằng đồng dát vàng lớn nhất Việt Nam”.
Dừng chân tham quan Điện Giáo Chủ (Ảnh: Sưu tầm)
Điện Tam Thế
Điện Tam Thế là ngôi điện cao nhất trong khu Du lịch Văn hóa Tâm linh chùa Bái Đính, được xây dựng bằng bê tông sơn màu gỗ, có chiều cao 35m, gồm có 02 tầng: tầng trên là ngôi điện thờ Tam Thế Phật; tầng dưới là khu trưng bày hiện vật, văn hoá phẩm Phật giáo và Tịnh Tâm Chay.
Tham quan Điện Tam Thế chùa Bái Đính (Ảnh: baoninhbinh)
Tượng Phật Di Lặc
Tượng Phật Di Lặc tại chùa Bái Đính là một kiệt tác nghệ thuật mang tầm vóc lớn, được đúc hoàn toàn bằng đồng nguyên khối. Với chiều cao 10m và trọng lượng 80 tấn, bức tượng đã được xác lập kỷ lục là “Pho tượng Phật Di Lặc bằng đồng lớn nhất Đông Nam Á”. Phật Di Lặc với dáng vẻ hiền hòa, nụ cười an nhiên, được xem như biểu tượng của hạnh phúc, sự no đủ và bình an.
Tượng Phật Di Lặc (Ảnh: Trung tâm thông tin xúc tiến du lịch Ninh Bình)
Bảo tháp
Một địa điểm luôn thu hút khá đông khách du lịch khi đến thăm chùa Bái Đính là Bảo Tháp cao 13 tầng, nơi bảo tồn xá lợi Phật, cung nghinh từ Ấn Độ và Miến Điện. Đây được coi là Bảo tháp cao nhất Đông Nam Á. Khi đứng trên tầng cao nhất của Bảo Tháp, du khách sẽ được tận hưởng tầm nhìn toàn cảnh, bao quát toàn bộ khuôn viên chùa Bái Đính.
Tham quan Bảo Tháp (Ảnh: Sưu tầm)
Thưởng ngoạn, lễ Phật xong chớ bỏ lỡ những món ngon tại đây. Từ kinh nghiệm đi chùa Bái Đính, dưới đây là những món ăn đặc sản du khách nên cho vào thực đơn để khỏa lấp dạ dày:
Cơm cháy
Là đặc sản nổi tiếng nhất Ninh Bình, cơm cháy luôn là list nhắc đến đầu tiên những món ăn du khách nên thử khi đến đây. Cơm cháy đặc biệt từ cách chiên cho đến phần nước sốt đi kèm, giòn bùi béo nhưng lâu bị ngán.
Xôi trứng kiến
Đúng với cái tên, xôi trứng kiến được nấu từ trứng của loài kiến nâu, có nhiều ở vùng núi đá vôi lởm chởm thuộc huyện Nho Quan. Mùa trứng kiến không nhiều, chủ yếu vào tháng 2 âm lịch nên nếu có cơ hội hãy đến thưởng thức ngay. Xôi dẻo thơm quyện với trứng béo bùi bùi cùng hành khô phi thơm lừng là món ăn đặc biệt khiến du khách sẽ nhớ mãi.
Gỏi cá nhệch
Ở Ninh Bình, du khách có thể thưởng thức món này ở nhiều nơi. Cá được chọn làm gỏi phải là những con cá tươi ngon, được sơ chế và tẩm ướp thật khéo léo để làm hết mùi tanh, tạo nên hương vị đặc biệt, hòa lẫn với vị bùi của gạo nếp rang, vị chua của dấm, vị cay của gừng,tiêu, sả, ớt trong nước chấm.
Ốc núi
Loại ốc này thường chỉ có ở khu vực núi đá vôi thuộc thị xã Tam Điệp, Yên Mô, Nho Quan vào mùa mưa. Thịt ốc núi khác biệt bởi độ dai, giòn, ngọt, khi được chế biến thành các món như hấp gừng, xào sả ớt,...hòa lẫn với gia vị lại càng trở nên ngon hơn. Vì vậy, hãy thưởng thức ngay khi có cơ hội bởi loại ốc này chỉ vào mùa mới có.
- Trang phục: Khi đi chùa Bái Đính, việc lựa chọn trang phục không chỉ thể hiện sự tôn trọng với không gian tâm linh mà còn giúp du khách cảm thấy thoải mái trong suốt hành trình tham quan và chiêm bái. Du khách nên ưu tiên những bộ quần áo gọn gàng, lịch sự, phù hợp với không gian chốn tâm linh.
- Giày di chuyển: Tốt nhất là nên lựa chọn những đôi giày thể thao thoải mái, sandals, vì hành trình vãn cảnh chùa sẽ mất nhiều thời gian, sẽ đau chân nếu du khách đi giày cao gót.
- Các đồ dùng cá nhân: Khi du khách lựa chọn đi chùa Bái Đính dịp đầu xuân thì thời điểm này thường có mưa phùn lất phất, do đó du khách nên mang theo một chiếc ô gấp nhỏ dự phòng, áo khoác có mũ chất liệu chống thấm nước. Nếu đi vào mùa hè du khách nên đeo kính mắt, đội mũ, áo khoác chống nắng.
- Đến tham quan và hành lễ tại chùa Bái Đính, du khách không nên nói cười lớn tiếng, có thái độ và hành vi ứng xử phù hợp đúng chuẩn mực, trang nghiêm nơi thờ tự.
- Không xả rác bừa bãi, giữ gìn vệ sinh môi trường, cảnh quan khu vực khuôn viên, các địa điểm du khách ghé qua. Có thái độ bảo vệ các điểm di tích và các công trình kiến trúc lịch sử, văn hóa khi tham quan chùa Bái Đính.
- Theo kinh nghiệm từ những người đã ghé thăm chùa Bái Đính, việc chuẩn bị đồ lễ kỹ càng trước chuyến đi không chỉ giúp du khách tiết kiệm chi phí mà còn đảm bảo sự thành tâm khi dâng lễ. Lựa chọn tốt nhất là du khách nên tự sắm lễ tại nhà, thay vì mua trực tiếp tại cổng chùa, đặc biệt trong những dịp lễ hội lớn, khi giá cả có thể bị đẩy lên rất cao.
- Khi sắm lễ để đi chùa, du khách chuẩn bị lễ chay, bao gồm hương, quả tươi, hoa tươi, kẹo, chè, nước và các loại lễ khác. Quan trọng hơn cả đồ lễ là sự thành tâm, vì vậy, hãy dâng lễ với lòng thành và sự kính trọng.
- Nếu đi xe máy du khách nhớ mang đầy đủ: giấy tờ tùy thân (giấy phép lái xe và giấy tờ). Chuẩn bị kỹ càng phương tiện của mình để đảm bảo việc di chuyển đến chùa diễn ra thuận lợi nhất.
- Khi đi chùa Bái Đính du khách nên mang theo bản đồ để tránh lạc đường trong quá trình di chuyển bởi chùa Bái Đính có diện tích tương đối rộng.
Tham khảo tour đi chùa Bái Đính của PYS Travel:
Tour chùa Bái Đính - Tràng An - Hang Múa 1 ngày từ Hà Nội - Du Xuân 2025
Theo kinh nghiệm đi chùa Bái Đính, sau khi tham quan, lễ chùa du khách có thể di chuyển đến các địa điểm du lịch gần chùa Bái Đính. Dưới đây là những điểm đến hấp dẫn gần chùa gợi ý cho bạn:
Tràng An là một khu du lịch sinh thái nằm trong Quần thể di sản thế giới Tràng An. Nơi đây đã được chính phủ xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt quan trọng và UNESCO công nhận là di sản thế giới từ năm 2014. Tràng An được ví như một “Hạ Long trên cạn” với vẻ đẹp tráng lệ được tạo nên bởi hệ thống núi đá muôn hình vạn trạng, các hang động và thung lũng hoang sơ. Vẻ hài hòa của đá, nước, rừng cây và bầu trời ở Tràng An tạo nên một thế giới tự nhiên sống động đầy quyến rũ. Nơi đây còn là nơi bảo tồn và chứa đựng nhiều hệ sinh thái rừng ngập nước, rừng trên núi đá vôi, các di chỉ khảo cổ học và các di tích lịch sử văn hóa đặc sắc.
Đi thuyền ngắm cảnh ở danh thắng Tràng An (Ảnh: Sưu tầm)
Cố Đô Hoa Lư Ninh Bình được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa kép đầu tiên và duy nhất tại Đông Nam Á vào năm 2014, được nhà nước xếp hạng là quần thể kiến trúc, di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt quan trọng cần được gìn giữ. Với lịch sử hơn 1000 năm, Cố Đô Hoa Lư là nơi ghi dấu nhiều sự kiện quan trọng trong hành trình dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.
Du lịch Cố đô Hoa Lư (Ảnh: Đài phát thanh và truyền hình Ninh Bình)
Hang Múa mang đặc điểm địa chất, địa mạo đặc trưng của vùng núi đá vôi có tuổi đời lên đến hàng triệu năm. Điểm nhấn của khu du lịch Hang Múa là núi Múa và các công trình có kiến trúc độc đáo. Nơi đây cũng là điểm dừng chân lý tưởng mà nhiều du khách tìm tới để tham quan chụp ảnh.
Tham quan và chụp ảnh Hang Múa (Ảnh: Kênh 14.vn)
Cách trung tâm thành phố Ninh Bình chỉ 7km, khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, thuộc vùng non nước Hoa Lư, là điểm đến không thể bỏ qua. Ngồi trên chiếc thuyền nan, du khách sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ thú của ba hang động nổi tiếng: hang Cả, hang Hai, và hang Ba, cùng những câu chuyện lịch sử đầy hấp dẫn gắn liền với vùng đất này.
Ghé thăm Tam Cốc Bích Động khi đi chùa Bái Đính (Ảnh:baoninhbinh)
Phố cổ Hoa Lư được lấy ý tưởng từ văn hóa truyền thống của Đại Việt trong những năm thế kỷ thứ X, tái hiện và phục dựng những nét đẹp của kiến trúc và văn hóa xưa. Tại đây, du khách sẽ được đắm mình trong không gian phố đi bộ rực rỡ với sắc màu lung linh của đèn lồng, trải nghiệm ẩm thực đặc sắc, mua sắm những món đồ thủ công tinh tế và thưởng thức các chương trình nghệ thuật độc đáo.
Ghé qua Phố cổ Hoa Lư khi đi chùa Bái Đính (Ảnh: Báo Nhân dân)
Trên đây là những kinh nghiệm đi chùa Bái Đính chi tiết và đầy đủ nhất dành cho du khách khi có kế hoạch ghé thăm nơi đây. Hy vọng rằng những thông tin này sẽ giúp chuyến du xuân đầu năm của du khách thêm trọn vẹn và ý nghĩa. Nếu cần hỗ trợ hoặc muốn tìm hiểu thêm về lịch trình chi tiết cho chuyến đi chùa Bái Đính, đừng ngần ngại liên hệ PYS Travel, chúng tôi luôn sẵn sàng đồng hành cùng du khách trên mọi nẻo đường!
Tham khảo tour du lịch chùa Bái Đính của PYS Travel:
Tour chùa Bái Đính - Tràng An - Hang Múa 1 ngày từ Hà Nội - Du Xuân 2025
Tham khảo tour du xuân đang HOT của PYS Travel:
Chùm tour Du xuân - Lễ chùa đầu năm 2025
Tour du lịch Du xuân đầu năm mới 2025
Bản Quyền Hình Ảnh:
PYS Travel luôn tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ về tác phẩm nhiếp ảnh, ảnh chụp của các cá nhân và tổ chức. Chúng tôi luôn cố gắng nỗ lực liên hệ với tất cả các tác giả có ảnh được sử dụng để xin sự cho phép sử dụng ảnh. Nếu có sự sơ xuất hay thiếu sót nào, chúng tôi xin được gửi lời xin lỗi tới các tác giả, chủ sở hữu hình ảnh. Các anh/chị cũng vui lòng gửi phản hồi lại cho PYS Travel: https://pystravel.vn/ban-quyen-hinh-anh
Mỗi ngày chúng tôi đều gửi đến khách hàng của mình những tin tức thú vị, những ưu đãi hấp dẫn