Được mệnh danh là “Venice của phương Đông”, Lệ Giang là một trong những cổ trấn nổi tiếng nhất Trung Quốc. Cảnh đẹp Lệ Giang đa dạng và phong phú, từ phong cách cổ kính đến thiên nhiên tươi mới. Lệ Giang nổi tiếng là thành phố du lịch thu hút rất nhiều du khách trong thời gian gần đây
Du lịch Lệ Giang đa dạng và phong phú, từ phong cách cổ kính đến thiên nhiên tươi mới mà bạn không thể bỏ lỡ. Lệ Giang nổi tiếng là thành phố thu hút rất nhiều du khách trong thời gian gần đây. Nếu như bạn đang có ý định ghé thăm Lệ Giang thì hãy note ngay những điều cần biết trước khi đi du lịch Lệ Giang mà PYS Travel chia sẻ phía dưới đây nhé.
Việc xin visa khá đơn giản các bạn có thể liên hệ với các công ty du lịch để làm có giá khoảng $65. Thời gian khoảng 4 ngày là có visa, nếu bạn muốn lấy visa nhanh hơn có thể mất thêm một khoản chi phí.
Xin visa Trung Quốc
Thủ tục xin visa du lịch Trung Quốc gồm:
- Hộ chiếu còn thời hạn trên 6 tháng
- Tờ khai xin thị thực Trung Quốc (theo mẫu có sẵn của Đại sứ quán)
- 02 ảnh 4×6 (ảnh mới nhất, chụp nền trắng, mắt nhìn thẳng, không đội mũ, không scan, và không in màu)
- 01 bản chứng minh nhân dân photo
- Thông tin cá nhân liên quan như: Số điện thoại cá nhân, nghề nghiệp, tên công ty, địa chỉ, điện thoại cty, thông tin tên vợ, con, chồng… và các thông tin khác nếu được yêu cầu
- Trẻ em nếu dưới 18 tuổi thì cần có bản sao giấy khai sinh
Giấy xác nhận việc làm tại công ty (với các trường hợp đi Trung Quốc lần đầu sinh năm 1990 trở lại đây)
- Địa chỉ cấp visa Trung Quốc:
Tại Việt Nam 2 cơ quan có thẩm quyền cấp visa du lịch Trung Quốc là
- Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội: Địa chỉ 46 Hoàng Diệu, Ba Đình, số điện thoại: 04-38453736 – Fax: 04-38232826 (với những người có hộ khẩu từ Đà Nẵng trở ra).
- Lãnh sự quán Trung Quốc tại TP Hồ Chí Minh: Địa chỉ 175 Hai Bà Trưng, Quận 3, số điện thoại: 08-38292457 – Fax: 08-38295009 (với những người có hộ khẩu Đà Nẵng trở vào)
Trong thời gian 6 ngày làm việc không tính ngày nhận hồ sơ và T7, CN bạn sẽ được cấp visa du lịch Trung Quốc.
Xin visa du lịch Trung Quốc hết bao tiền?/chi phí cấp visa đi Trung Quốc?
Chi phí của làm visa đi Trung Quốc chia làm 3 loại như sau:
- Loại visa 3 tháng 1 lần giá từ: 60$
- Loại visa 3 tháng 2 lần giá : 120$
- Visa trung quốc 6 tháng, 1 năm lần lượt là: 150,200$
Tại Trung Quốc, hầu như chỉ chấp nhận thanh toán bằng nhân dân tệ, do đó các bạn cần đổi tiền trước khi đi. Tại Hà Nội các bạn lên phố Hà Trung đổi là tiện nhất, nên đổi dư ra một ít để tiêu cho thoải mái cũng như mua đồ về nhà, mỗi người đổi khoảng 5 ngàn tệ (1 tệ = 3350đ), tương đương 16 triệu VND để chi tiêu cho thoải mái, khi về nếu còn thừa mang lên đổi lại.
Quần áo mang càng gọn nhẹ càng tốt do hành trình đi lại tương đối nhiều, xong có khi lúc về còn mua thêm quà nữa. Tuy nhiên phải đủ đẹp để pose những bức hình đẹp phát sốt.
Các bạn lưu ý nhớ mang theo quần áo rét do thời tiết tại Lệ Giang thường lạnh hơn tại Miền Bắc , hơn nữa chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm rất lớn – ban ngày ấm áp có thẻ mặc được áo ngắn tay, nhưng ban đêm có thể nhiệt độ xuống gần 0° C
Lệ Giang mùa hè không nóng mà rất mát nhưng cũng rất khô. Bạn nhớ mang kem chống nắng, kem dưỡng ẩm, xịt khoáng cho da và mũi nhé. Vì mũi bạn sẽ cảm nhận được độ khô đầu tiên. Buổi tối trời se lạnh, bạn nên mang theo áo khoác mỏng nhé.
Ngoài quần áo đẹp các bạn mang đi “sống ảo” thì yên tâm ở Lệ Giang thực sự rất nhiều váy để các bạn mua diện chụp ảnh hợp hơn với khung cảnh. Khoảng 50 tệ là có ngay một chiếc váy xinh, đẹp hơn và đắt hơn cũng nhiều lắm nhé.
Theo kinh nghiệm đi du lịch Lệ Giang thì sim 4G hết khá nhanh, nếu đi 6 ngày trở lên bạn phải chuẩn bị 2 sim. Mua tại Việt Nam sim tích hợp sẵn VPN rồi nên bạn lướt facebook, insta update tình hình thoải mái nhé. Còn dùng wifi khách sạn bạn vẫn phải cài. Ngoài ra mình có thuê thêm bộ thu phát wifi, nhỏ xinh như một hộp phấn trang điểm, 150k/ngày, dùng cũng khá ổn.
- Betternet hoặc VPN One Click: để bạn vào FB, Viber, Insta…;
- Baidu Maps: để tiện cho việc tìm đường;
- App Pleco (từ điển Trung có sẵn để tra từ), có tính năng tra Anh – Trung và tính năng vẽ hình để tra nghĩa tiếng Trung;
- Wechat: để kết giao lưu, kết bạn với những người mới gặp trên hành trình.
Hành trình bay từ Hà Nội, Sài Gòn hoặc quá cảnh giá vé rẻ tới Thành Đô (Chengdu) – Phàn Chi Hòa – Lệ Giang
Bạn bay tới Thành Đô, tiếp đó thăm Tứ Xuyên hoặc Vân Nam (nơi có Lệ Giang). Từ đây bạn có thể đi tàu tới Phàn Chi Hòa (Panzihua) khoảng 15 tiếng, xe bus từ Panzihua đi Lệ Giang khoảng 7 tiếng.
Để có thể đi đến Lệ Giang, bạn phải bắt xe từ nhà ga đến bến xe trung tâm. Cung đường Phàn Chi Hòa – Lệ Giang là một trong các cung đường chính nên việc mua vé khá dễ dàng.
Giá vé Phàn Chi Hòa – Lệ Giang là 80 tệ/người (khoảng 12 USD), quãng đường 300 km, thời gian ghi trên vé: 9:00 – 13:00, thời gian thực tế: 8 tiếng, đến Lệ Giang khoảng 5h chiều. Xe thường dừng 2-3 lần để ăn trưa và cho hành khách thư giãn.
- Sân bay Lệ Giang – Đại Nghiên cổ trấn: taxi hết 110 tệ, mất khoảng 20p di chuyển.
- Lệ Giang – Shangrila: Đi xe bus 68 tệ. Xe đi mất 4h (2 tiếng xe nghỉ 1 lần). Bạn có thể đi taxi đến Shangrila nhưng chi phí rất đắt khoảng 1000 tệ cho 1 chiều.
Kinh nghiệm du lịch Lệ Giang, nhìn chung khách sạn & nhà nghỉ ở Lệ Giang có giá khá rẻ, dịch vụ tốt đó là những ngôi nhà cổ có kiến trúc đẹp, ấm cúng. Dưới đây, là một số lựa chọn về khách sạn các bạn có thể tham khảo:
Nếu đi tour du lịch Lệ Giang bạn sẽ không phải lo lắng về vấn đề đặt phòng, ngược lại khi đi theo kiểu tự túc bạn nên chú ý đặt phòng sớm đặc biệt là mùa du lịch cao điểm. Trường hợp bạn có chi phí dư dả và muốn nghỉ dưỡng tại những khách sạn có kiến trúc đẹp, sang trọng, hiện đại có thể tham khảo một số khách sạn cao cấp ở Lệ Giang như:
Banyan Tree Lijiang – No.8 Xiangjiang Road, Gucheng District, Yunnan Province, khu dân cư Suburbs, Lệ Giang. Tiêu chuẩn 5 sao, số phòng dao động từ $343. Tọa lạc tại vị trí đẹp, thuận tiện đi khách cùng những tiện nghi sang trọng, hiện đại. Khách sạn là điểm nghỉ dưỡng lý tưởng cho chuyến đi của bạn.
Banyan Tree Lijiang
- Grand Hyatt Lijiang – No.8 Xiangjiang Road, Gucheng District, Yunnan Province, khu dân cư Suburbs, Lệ Giang. Tiêu chuẩn 5 sao, số phòng dao động từ $135. View đẹp, phòng rộng rãi thoáng mát. Đội ngũ nhân viên nhiệt tình, chuyên nghiệp, đồ ăn ngon.
Hoặc lựa chọn những khách sạn giá rẻ ở Lệ Giang nếu có chi phí hạn hẹp dưới đây:
- Lijiang Hemuji Inn – No. 102 Zhongyi Lane, Guangyi Street,Ancient Town, Yunnan Province, Thành Phố Lệ Giang. Tiêu chuẩn 5 sao, số phòng dao động từ $68. Bao gồm 19 phòng được trang bị đầy đủ tiện nghi, phòng sạch sẽ, dịch vụ tốt.
- Lijiang Orchid Land Boutique Resort – No 80 the upper of Xingren, Wuyi Street (near Puxian temple), Thành Phố Lệ Giang. Tiêu chuẩn 4 sao, số phòng dao động từ $30. Phòng rộng, không gian đẹp, đội ngũ nhân viên nhiệt tình.
Lijiang Orchid Land Boutique Resort
- Lijiang Scenic Vacation Hotel – No.40 Guangbi Lane, Guangyi Road., Thành Phố Lệ Giang, Lệ Giang. Tiêu chuẩn 4 sao, số phòng dao động từ $25. Sạch sẽ, đầy đủ tiện nghi, bữa sáng ngon, đồ ăn phong phú.
Dù đến Lệ Giang vào bất cứ thời điểm nào trong năm thì bạn cũng sẽ có cơ hội được khám phá những nét đẹp của vùng đất này. Khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 5 là lúc mà tại Lệ Giang có nhiều hoa nở. Đây cũng là thời điểm khá vắng khách du lịch tại Lệ Giang.
Lệ Giang mùa nào cũng đẹp, các bạn sắp xếp được thời gian vào thời điểm nào thì cứ đi luôn vào thời điểm đó. Theo thông tin được chính người dân Lệ Giang chia sẻ (bạn có thể tham khảo thôi) thì nên đi Lệ Giang vào:
- Khoảng tháng 4-5, thời điểm này vừa có nhiều loại hoa, vừa có tuyết trên núi. Thời điểm này khách nội địa Trung Quốc cũng không đi nhiều nên tương đối vắng vẻ.
Mùa thu Lệ Giang
- Khoảng tháng 10-11 (mùa thu), lúc này các loại cây cối đổi sang màu vàng và đỏ tạo thành một bức tranh nhiều màu rất đẹp.
Là vùng đất khá gần Tứ Xuyên, các món ăn ở Lệ Giang có vẻ mang xu hướng ẩm thực của vùng này với gia vị đặc trưng là cay và khá đậm mùi, bạn nào kén ăn sẽ chắc mất chút thời gian để làm quen hoặc sẽ không thể làm quen. Nếu không quen ăn những món dưới đây, bạn nên vào các quán ăn và đặt nấu 1 số món quen thuộc cho cả đoàn để dễ ăn, chi phí cũng rẻ.
Mì gà Lệ Giang
Thiên đường ẩm thực món ngon luôn: lẩu sườn phơi khô, vịt quay, gà quay, cá Tam Văn...ở phố Tứ Phương bạn sẽ gặp rất nhiều cửa hàng hoa quả có máy phun sương, mang đến cho bạn cảm giác tươi ngon và muốn ăn luôn, nhưng các bạn chỉ nên thử ít thôi vì trái cây ko được ngon như tưởng tượng đâu.
Lẩu sườn heo Lệ Giang
Quán V.Sherry, A Ma Yi Naxi snack (quán này món gì cũng ngon luôn: lẩu sườn, cá, gà quay..), rice noodle (mỳ gà siêu ngon).
Mì qua cầu Lệ Giang.
Xem thêm: Tour Shangrila
Thành cổ Lệ Giang
Nhắc đến những thị trấn cổ nổi tiếng Trung Quốc, không thể không nhắc đến , hay còn được gọi với cái tên là thành cổ Lệ Giang. Với khung cảnh đậm chất lãng mạn và nên thơ, Đại Nghiên cổ trấn như một bài thơ tình diễm lệ, là điểm đến lý tưởng cho những cặp uyên ương.
Đại Nghiên cổ trấn - bức tranh hoài cổ yên bình
Với độ cao hơn hơn 2.400m so với mực nước biển, diện tích khoảng 3.38km2, xưa chính là chợ và là một cổ trấn quan trọng nổi tiếng gần xa. Khi xưa nơi đây từng là một trung tâm buôn bán có vai trò quan trọng tại Trung Quốc.
Đại Nghiên cổ trấn nằm ở vùng Vân Nam sông nước hữu tình. Những thăng trầm lịch sử mang đến cho thị trấn cổ này một vẻ đẹp hoài cổ, trầm tĩnh mà vẫn đầy sức sống. Nằm dưới chân núi tuyết Ngọc Long, Đại Nghiên cổ trấn quanh năm đều lạnh, nhưng vẫn có ánh nắng mặt trời ấm áp. Đặc điểm khí hậu cũng là một lý do khiến du khách tới đây đều cảm thấy một bầu không khí nhẹ nhàng lãng mạn bao trùm.
Lệ Giang - Venice của phương Đông
Dòng sông Ngọc Hà vắt ngang Đại Nghiên cổ trấn cùng với hệ thống kênh rạch dọc các con phố là lý do thị trấn cổ này được mệnh danh là Venice phương Đông. Đại Nghiên cổ trấn có tổng cộng 354 chiếc cầu được xây dựng với hình dáng khác nhau, trong đó nổi tiếng nhất là cầu Đại Thạch, cầu Tỏa Thúy, cầu Mã Yên, cầu Nam Môn và cầu Nhân Thọ. Bánh xe nước là một trong những biểu tượng của Đại Nghiên cổ trấn mà du khách nên dành thời gian ghé thăm.
Bánh xe nước ở Lệ Giang cổ trấn.
Xem thêm: Tour Lệ Giang Shangrila
được hoàn thành vào năm 1737, đặt chân đến nơi đây du khách sẽ không khỏi ngỡ ngàng trước khuôn viên rộng lớn của công viên này. Những hồ nước, những cây cầu đá và những vọng lâu đều mang đậm phong cách kiến trúc Trung Hoa xưa. Phía xa xa là bóng dáng của ngọn núi Ngọc Long quanh năm trắng xóa đan xen với cảnh sắc cỏ cây vẽ nên một bức tranh phong cảnh non nước hữu tình tuyệt đẹp. Khiến du khách cảm thấy vô cùng thư thái và dễ chịu khi thả hồn vào cảnh sắc bình yên nơi đây.
Công viên Hắc Long Đàm - " Thảm cỏ xanh" của Lệ Giang
Với diện tích 40 hecta, hồ Hắc Long là nơi cư trú của nhiều loài chim và các sinh vật sống dưới nước,cùng với những khu cây cảnh ngoạn mục.
Dạo bước trong công viên Hắc Long Đàm bạn sẽ bắt gặp những ngôi lầu mang đậm nét kiến trúc Trung Hoa với mái ngói cong vút, những cột trụ bằng gỗ chắc chắn. Điểm nhấn của Hắc Long Đàm chính là hồ nước trong vắt, hồ nước ở Hắc Long Đàm được đón nhận dòng nước tinh khiết từ núi băng Ngọc Long đổ về nuôi sống vùng đất Lệ Giang. Công viên được xây dựng với mục đích là nơi để vua quan dạo chơi, thưởng nguyệt, uống trà vì vậy nơi đây không thể thiếu những lầu gác.
Dạo bước trong công viên Hắc Long Đàm
Ấn tượng nhất là Ngũ Phong Lâu, với 5 tầng mỗi tầng được xây theo một nét kiến trúc riêng. Tầng thứ nhất dưới được gọi là Hắc Long Cung, được xây vào năm thứ 5 đời Cảnh Thái nhà Minh 1454, tầng trên được gọi là Long Tuyền được xây theo kiểu tầng mái, chính điện 3 tầng, bên trong vọng lâu được trang trí bởi những cây cảnh quý hiếm, có những loài cây được trồng từ thời nhà Minh. Chọn tour du khách sẽ có dịp ngắm nhìn trọn vẹn cảnh sắc bình yên và thơ mộng của công viên Hắc Long Đàm từ trên lầu Ngũ Phong Lâu.
Hồ nước trong vắt bao quanh những ngôi lầu.
Xem thêm: Tour Lệ Giang
(hay còn gọi là hồ Lugu) nằm giữa những hồ nước và ngọn núi tuyệt đẹp, đây là nơi sinh sống của người Mosuo rất hiếm ở trong và ngoài nước tiếp tục mang những đặc điểm của gia tộc mẹ. Câu chuyện về cuộc hôn nhân “Axia” độc đáo, phong tục dân gian tự nhiên nguyên bản, phong cảnh thiên nhiên đã làm cho vùng đất cổ xưa này nhuộm màu huyền bí đẹp đẽ. Nó còn được ưu ái gọi là “Quốc gia con gái phương Đông kỳ diệu”.
Khám phá hồ Lugu
Lugu là hồ mẹ của người Mosuo theo chế độ mẫu hệ, còn được gọi là ngọc trai cao nguyên. Khi thời tiết tốt, nó trông giống như một viên sapphire màu xanh được đặt trong những ngọn núi xanh. Khi bạn lần đầu tiên nhìn thấy nó, bạn sẽ thực sự ngạc nhiên trước vẻ đẹp này.
Đến Ngô Hồ, bạn có thể đến làng Luoshui hoặc làng Lige. Có một ngôi nhà cổ nhất trong làng Rieger gọi là “Nhà của bà ngoại”. Nó được cho là có lịch sử hơn 200 năm. Bạn có thể đến đây để thưởng thức rượu, lắng nghe văn hóa hôn nhân của người Mosuo và đánh giá cao điệu nhảy xinh đẹp của người dân tộc này.
Làng Luoshui
Nếu bạn muốn sống ở bán đảo Geli thuộc Ngô Hồ, bạn tốt nhất nên mang theo một chiếc đèn pin nhỏ. Vào ban đêm, con đường từ làng Lige đến bán đảo có một chút màu đen và thật tiện lợi khi có đèn pin. Biển cỏ ở Bành Hồ sẽ đẹp vào khoảng tháng 2 – 7 nhưng đây cũng là lúc mùa mưa đến.
Hồ Lugu trải dài 200 km, cứ vào mỗi độ tháng 5 lại bắt đầu có một loài hoa Ottelia nở rộ trên mặt nước, tạo nên cảnh đẹp hoàn mỹ khó có thể bỏ qua.
Hoa Ottelia nở rộ trên mặt nước
Màu nước xanh biêng biếc, điểm xuyết những bông hoa trắng tinh chắc chắn sẽ khiến du khách yêu thích. Loài hoa Ottelia này được ví như hoa súng trên biển hồ, tinh khiết và thanh tịnh bậc nhất. Hoa nở hoa tàn 3 lần 1 ngày, đặc biệt hoa chỉ sống được ở nước sạch, nếu vùng hồ ô nhiễm hoa sẽ chết. Là loài hoa đặc biệt chỉ xuất hiện vài tháng mỗi năm.
Những bông hoa trắng trên biển hồ
Vào tháng 6, đầu tháng 7 là thời điểm hoa nở đẹp nhất, hàng nghìn người đổ xô đến hồ Lugu để ngắm cảnh thần tiên. Nếu có may mắn một lần đặt chân tới đây, ngắm nhìn những đóa hoa nở trên mặt hồ, chắc chắn một lần ngắm nhìn thôi cũng đủ có được sự an yên lâu dài.
Bạn có thể di chuyển đến Ngô Hồ bằng phương tiện xe buýt. Đến trạm xe buýt Lệ Giang, bạn sẽ bắt xe buýt đến huyện Ninglang, sau đó đi xe minivan để đến Ngô Hồ
bao gồm 12 đỉnh núi tuyết. Đây là nhóm núi tuyết gần nhất với đường xích đạo và là điểm ngắm cảnh cốt lõi ở Lệ Giang. Núi tuyết Ngọc Long là ngọn núi của người Naxi. Các sông băng, hẻm núi và thác nước trên núi cũng như những cây đỗ quyên được mở ở các độ cao khác nhau tạo thành khung cảnh đẹp nhất của những ngọn núi phủ tuyết.
Khám phá núi tuyết Ngọc Long
Đỉnh chính của ngọn núi tuyết “quạt dốc” cao hơn 5.596 mét so với mực nước biển và chưa có ai leo lên được tính đỉnh của nó. Các danh lam thắng cảnh chính ở núi tuyết Ngọc Long bao gồm cáp treo khổng lồ, Maoniuping, Yunshanping, thung lũng Lanyue, thung lũng Dongba, vườn Dongba Wanshen, Show Ấn tượng Lệ Giang….Bạn có thể chọn một số trò chơi khi cần thiết và tham quan trong vòng một ngày.
Di chuyển: Đi xe bus (30 tệ/chiều), xe sẽ chở bạn đến tận cửa khu du lịch luôn. Đi taxi thì bạn phải đi bộ một đoạn. Bến xe ngay khách sạn mình ở, đi bộ mất 5 phút, và xe không đánh số nên nhờ nhân viên khách sạn đưa ra bến xe, mua vé và khởi hành.
- Tại trạm đầu tiên của khu núi tuyết: Xe bus sẽ dừng để nhân viên lên tận nơi bán vé vào khu du lịch cho các bạn. Giá vé 100 tệ, chỉ là vé vào cổng của các điểm trên núi tuyết thôi chưa bao gồm vé cáp treo và xe điện).
- Để mua vé cáp treo bạn phải mua qua ứng dụng. Giá cáp treo là 140 tệ, 20 tệ xe bus di chuyển đến ga cáp treo và các điểm.
- Lên đỉnh núi khá lạnh, bạn có thể chuẩn bị áo khoác mang đi, hoặc đến đây thuê 50 tệ/áo. Kinh nghiệm cho thấy lên đến ga cáp treo bạn hãy thuê, đừng thuê dưới chân núi để không phải mang nặng.
- Bình oxy: Vì lên đến độ cao 4680m, không khí khá loãng, cảm giác như lên Fansipan thôi ý. Bạn nên chuẩn bị một ít kẹo ngọt, nước uống là ok rồi. Sau khi đi cáp treo từ đỉnh xuống ga cáp treo 3120m, hãy nhớ đi sang line 2 để lên xe bus đi hồ Lam Nguyệt nhé, không để ý là bạn lên xe đi về chân núi đó. Tại hồ Lam Nguyệt bạn có thể tự đi bộ để đi dọc 3 khu của hồ, hoặc mất 50 tệ để đi xe điện.
Tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp kì vĩ của núi tuyết Ngọc Long
Đến tham quan núi tuyết Ngọc Long, bạn sẽ có cơ hội thưởng thức phong cảnh núi non hùng vĩ, chinh phục đường dốc cheo leo và khám phá sự rộng lớn của tự nhiên.
Vẻ đẹp kì vĩ của núi tuyết Ngọc Long
Tại núi tuyết Ngọc Long còn có một show diễn rất nổi tiếng mang tên “Ấn tượng Lệ Giang”. Đây là một bài hát và điệu nhảy quy mô lớn được thực hiện bởi Zhang Yimou với đỉnh chính là núi như một bối cảnh tự nhiên. Nó rất ngoạn mục và rất hoành tráng. Một số khách du lịch thực sự cảm động và ấn tượng về show diễn này. Vé trong mùa cao điểm sẽ khá đắt nên tốt nhất là bạn nên đặt trước hành trình của mình.
Núi tuyết Ngọc Long Yulong cách Lệ Giang cổ trấn 30 km, bạn có thể chọn di chuyển bằng xe ô tô hoặc xe buýt.
Mô hình của Thúc Hà cổ trấn tương tự như của Lệ Giang cổ trấn nhưng nơi đây có phần trầm lắng và yên tĩnh hơn. Thị trấn cổ này được xây dựng từ thời Wanli của nhà Minh. Dashiqiao trong thị trấn và các bức tranh tường trong cung điện Dajue mô tả sinh động các nhân vật trong Phật giáo. Nó cũng từng là nơi tụ tập của hàng da Lệ Giang. Ngoài ra, Thúc Hà cổ trấn còn có một ngôi đền Long Tuyền được xây dựng từ thời nhà Thanh, nó dành riêng cho tổ tiên của con rắn hổ mang Sun Wei.
Phúc Hà cổ trấn - chốn tiên cảnh trong truyền thuyết của Lệ Giang
Phố cổ Shuhe được chọn trong là thị trấn duyên dáng của Trung Quốc vào năm 2005. Nó cũng là một khu vực thương mại được phát triển bởi một công ty ở Côn Minh.
Đến thăm Thúc Hà cổ trấn, bạn sẽ bị ấn tượng bởi những ngôi nhà đan xen nhau theo phong cách cổ kính, mái tường phủ rong rêu, những con người giản dị, mộc mạc,…Khám phá cổ trấn này cũng chính là thời gian bạn để mình thư giãn và nghỉ ngơi sau những mệt mỏi rã rời nơi thành phố.
Những ngôi nhà đan xen nhau với phong cách cổ kính
Từ Lệ Giang cổ trấn đến Thúc Hà cổ trấn, bạn sẽ mất khoảng 15 phút đi taxi (30 tệ/chiều) với quãng đường dài 6 km. Bạn cũng có thể thuê một chiếc xe đạp để đi và thời gian trong khoảng một giờ. Phí vào cổng Thúc Hà cổ trấn là 40 NDT/người.
Tham khảo ngay chùm tour du lịch Trung Quốc đang HOT của PYS Travel:
Bỏ túi ngay tour du lịch Lệ Giang hấp dẫn của PYS Travel:
Tour Trung Quốc: Đại Lý - Lệ Giang - Shangrila 6 ngày 5 đêm từ Hà Nội
Tour Trung Quốc: Côn Minh - Lệ Giang - Shangrila 6 ngày 5 đêm từ TP.HCM
Bản Quyền Hình Ảnh:
PYS Travel luôn tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ về tác phẩm nhiếp ảnh, ảnh chụp của các cá nhân và tổ chức. Chúng tôi luôn cố gắng nỗ lực liên hệ với tất cả các tác giả có ảnh được sử dụng để xin sự cho phép sử dụng ảnh. Nếu có sự sơ suất hay thiếu sót nào, chúng tôi xin được gửi lời xin lỗi tới các tác giả, chủ sở hữu hình ảnh. Các anh/chị cũng vui lòng gửi phản hồi lại cho PYS Travel: https://pystravel.vn/ban-quyen-hinh-anh
Mỗi ngày chúng tôi đều gửi đến khách hàng của mình những tin tức thú vị, những ưu đãi hấp dẫn