Những cập nhật mới về Visa lao động Hàn Quốc, đặc biệt là Visa E7-E9

02/02/2024

Hàn Quốc là một trong những đất nước có nền kinh tế phát triển hàng đầu ở khu vực châu Á. Với nhu cầu cao về lao động, lượng lao động xuất khẩu sang Hàn Quốc làm việc ngày càng tăng. Để được sang Hàn Quốc làm việc một cách chính thức và hợp pháp bạn cần có visa lao động Hàn Quốc.

I. Những điều bạn cần biết về visa lao động Hàn Quốc

1. Visa lao động Hàn Quốc là gì?

Visa Hàn Quốc có nhiều loại và Visa Lao động hiểu đơn giản là visa giúp công dân nước ngoài có cơ hội tìm kiếm và làm việc tại Hàn Quốc. Cụ thể, đây là loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền, tức Chính phủ Hàn Quốc cấp phép cho người nước ngoài nhập cảnh vào đây để làm việc hợp pháp.

Visa lao động Hàn Quốc
(Ảnh: Sưu tầm)

2. Các loại visa lao động Hàn Quốc

Hiện nay, rất nhiều công dân nước ngoài muốn có cơ hội đến Hàn Quốc làm việc. Trong đó, mức học vấn và trình độ của mỗi người khác nhau, do đó cần tìm hiểu và lựa chọn loại visa lao động Hàn Quốc phù hợp.

2.1. Visa E1- Visa cấp cho giáo sư chuyên môn

Loại visa dành riêng cho những đối tượng có chuyên môn kỹ thuật, bằng cấp liên quan và đặc biệt là có tay nghề cao. Điểm nổi bật là visa E1 cấp thời hạn đến 05 năm cho giáo sư, chuyên gia.

Visa E1- Visa cấp cho giáo sư chuyên môn
(Ảnh: Sưu tầm)

2.2. Visa E2 - Visa cấp cho giảng viên dạy học ngoại ngữ

Với loại visa này, đối tượng được sử dụng là giáo viên nước ngoài đến Hàn Quốc để dạy tiếng Anh. Loại visa E2 chỉ cấp cho đối tượng sử dụng trong vòng 13 tháng.

2.3. Visa E3 - Visa cấp cho người làm hoạt động nghiên cứu

Loại visa E3 là visa dành riêng cho những học sinh, sinh viên, giáo sư có dự định đến Hàn Quốc thực hiện các hoạt động nghiên cứu ở các viện nghiên cứu hoặc trường Đại học. Tùy vào thời hạn nghiên cứu mà đối tượng của visa E3 có thể xin thời hạn visa khác nhau.

Tham khảo ngay >>Du lịch Hàn Quốc mùa xuân - Tận hưởng vẻ đẹp mê mẩn

2.4. Visa E4 - Visa cấp cho những người thực hiện hoạt động hỗ trợ kỹ thuật

Giống với visa E3, visa E4 dành riêng cho người đến các viện nghiên cứu hoặc trường Đại học thực hiện các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật. Tương tự, đương đơn xin cấp visa này có thể đưa ra lý do phù hợp để xin cấp thời hạn hợp lý.

 Visa E4- Visa cấp cho những người thực hiện hoạt động hỗ trợ kỹ thuật
(Ảnh: Sưu tầm)

2.5. Visa E5 - Visa cấp riêng cho chuyên gia trong lĩnh vực nhất định

Thông thường, chuyên gia làm việc trong các lĩnh vực chuyên nghiệp như bác sĩ, nhân viên y tế,… sẽ được cấp visa E5. Thời hạn cấp loại visa này phụ thuộc vào lý do và mục đích người xin đến Hàn Quốc trong khoảng thời gian sắp tới.

2.6. Visa E6 - Visa cấp cho người làm nghệ thuật hoặc hoạt động giải trí

Visa E6 Hàn Quốc là visa dành cho những người muốn là việc tại Hàn Quốc trong lĩnh vực nghệ thuật, giải trí. Nếu bạn đang lên kế hoạch đến Hàn Quốc và làm việc trong lĩnh vực hoạt động sáng tạo, biểu diễn nghệ thuật. Hoặc nếu bạn muốn đến Hàn Quốc để trở thành một vận động viên chuyên nghiệp thì bạn cần xin visa E6 Hàn Quốc.

2.7. Visa E7 - Visa cấp cho kỹ sư có bằng học chuyên ngành

Là visa cấp cho kỹ sư chuyên ngành, visa E7 được cấp cụ thể cho các lao động kỹ thuật có tay nghề cao hoặc ít nhất là bằng trung cấp kỹ thuật trở lên. Bên cạnh đó, người có kinh nghiệm làm việc đúng với chuyên ngành đã được học sẽ được ưu tiên xem xét và phê duyệt visa này nhanh hơn.

Visa E7- Visa cấp cho kỹ sư có bằng học chuyên ngành
(Ảnh: Sưu tầm)

Các loại visa E7 gồm có:

2.7.1. Visa E7-1 

Visa Hàn Quốc E7-1 là loại visa dành cho những người lao động có trình độ chuyên môn cao và muốn làm việc trong lĩnh vực chuyên ngành tại Hàn Quốc.

Điều kiện xin visa Hàn Quốc E7-1

- Độ tuổi: Dưới 45 tuổi.

- Bằng cấp tối thiểu từ trung cấp chuyên nghiệp trở lên.

- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc tại Hàn Quốc và phải làm đúng chuyên ngành đã học.

- Đơn vị bảo lãnh có một doanh nghiệp tiếp nhận bạn làm việc và đảm bảo thu nhập cá nhân từ 1,9 triệu won/tháng trở lên, có mã số thuế thu nhập cá nhân đầy đủ.

- Chuẩn bị đầy đủ giấy tờ đã được dịch thuật sang tiếng Hàn và có dấu của Đại Sứ Quán.

- Nếu làm trong ngành công nghiệp gốc của Hàn Quốc thì bạn chỉ cần có bằng cấp 3 - 4 năm kinh nghiệm làm việc tại Hàn.

2.7.2. Visa E7-2

Visa E7-2 Hàn Quốc trong ngành bán hàng là một loại visa được cấp cho những người lao động muốn làm việc trong lĩnh vực bán hàng tại Hàn Quốc.

Visa cho người bán hàng E7-2 hàn quốc
(Ảnh: Sưu tầm)

Điều kiện xin visa E7-2 Hàn Quốc

- Nữ có độ tuổi từ 23 – 33, chiều cao từ 1,55 m trở lên, ngoại hình khá hoặc ưa nhìn.

- Tốt nghiệp bằng Cao Đẳng hoặc Đại Học chuyên ngành liên quan đến bán hàng.

- Chưa từng bị trượt visa Hàn Quốc.

- Không mắc các bệnh lao phổi, HIV và các bệnh truyền nhiễm khác.

- Không yêu cầu kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng.

- Giao tiếp bằng tiếng Hàn ở mức cơ bản.

2.7.3. Visa E7-3

Visa E7-3 là visa kỹ sư Hàn Quốc dành cho lao động tay nghề như hàn, xì, sơn, điện của ngành đóng tàu. Hiểu một cách đơn giản thì đó là loại visa cho những người không có bằng cấp, chỉ có kinh nghiệm hàn, xì, sơn, điện mà vẫn muốn đi diện kỹ sư Hàn Quốc.

Visa kĩ sư hàn xì E7-3 hàn quốc
(Ảnh: Sưu tầm)

Điều kiện xin visa Hàn Quốc E7-3

- Giới tính: Ưu tiên nam do tính chất công việc không phù hợp với phái nữ.

- Độ tuổi: Từ 20 đến 50 tuổi.

- Trình độ: Cần có chứng chỉ hàn quốc tế như 3G, 4G, 5G, được cấp bởi các tổ chức quốc tế như AWS, ASME, ISO, EN, KR, ABS, LR,…

- Kỹ năng hàn: Thợ hàn từ 3G trở lên, phải đáp ứng tiêu chuẩn hàn như FCAW, GMAW, GTAW.

- Phải đủ điều kiện sức khỏe, không bị lao phổi, viêm gan B và các bệnh truyền nhiễm khác.

- Ưu tiên những ứng viên có khả năng nói được tiếng Hàn Quốc.

2.7.4. Visa E7-4

Visa E7-4 là visa dành cho những đối tượng có tay nghề cao và sở hữu bằng cấp chuyên môn cụ thể. Visa này là giấy tờ cho phép đương đơn đạt đủ điều kiện được sang Hàn làm việc và sinh sống. Diện này còn hay được gọi là visa chuyên ngành hay visa kỹ sư.

Visa kĩ sư E7-4 hàn quốc
(Ảnh: Sưu tầm)

Điều kiện xin visa E7-4 Hàn Quốc

- Đối tượng là nam và dưới 40 tuổi.

- Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng và đại học trong các chuyên ngành như cơ khí, hoá học, xây dựng, đóng tàu, kiến trúc, ô tô, vật liệu, cầu đường,..

- Đối với người có bằng đại học, cần có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tương ứng.

- Đối với người có bằng trung cấp hoặc cao đẳng, cần có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc.

- Người lao động phải đảm bảo không mắc bệnh lao phổi.

2.8. Visa E8 - Visa cấp cho lao động thời vụ

Visa Hàn Quốc E8 là loại visa dành cho người lao động thời vụ tại Hàn Quốc. Mục đích của visa E8 là tìm kiếm các nguồn nhân lực ngoài Hàn Quốc để giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân lực lao động triền miên vào các giai đoạn thu hoạch nông sản và thủy hải sản tại Hàn Quốc.

2.9. Visa E9 - Visa cấp cho người lao động phổ thông

Visa E9 là loại visa phổ biến trong hình thức lao động ở Hàn Quốc. Diện visa này dành cho người lao động phổ thông tại Hàn. Hiện nay có khá nhiều công dân Việt Nam làm việc tại Hàn dưới diện visa E9. Thị trường lao động Hàn Quốc đang mở cửa lại với thị trường người lao động Việt Nam. 

Visa E9- Visa cấp cho người lao động phổ thông
(Ảnh: Sưu tầm)

Để được chuyển sang diện visa E7 thì những người lao động đang làm việc tại Hàn Quốc dưới diện visa E9 cần đáp ứng đầy đủ những tiêu chí, yêu cầu trong ngành nghề phù hợp với visa E7. Visa E7 Hàn Quốc là visa dành cho những người lao động có chuyên môn, tay nghề cao.

Khi được chuyển sang visa E7, người lao động sẽ được nhiều quyền lợi hơn như có thể bảo lãnh người thân sang Hàn Quốc và có cơ hội được đổi sang visa định cư lâu dài.

Điều kiện để chuyển sang visa E7 Hàn Quốc

- Độ tuổi: Dưới 35 tuổi.

- Thu nhập: Với ngành nông nghiệp cần ít nhất là 2,100,000 Won và với ngành công nghiệp là 2,300,000 Won.

- Kinh nghiệm làm việc trong ngành nghề đó từ 4 năm trở lên.

- Có chứng chỉ đánh giá năng lực tiếng Hàn TOPIK 3 trở lên.

- Không vi phạm pháp luật trong thời gian làm việc tại Hàn Quốc.

2.10. Visa E10- Visa làm việc trên tàu, thuyền

Visa E10 là dạng visa được cấp cho những người lao động nước ngoài đến Hàn Quốc để làm việc trên các con tàu/ thuyền. So với các loại visa lao động khác, visa E10 có thời hạn tương đối dài (khoảng 4 năm 10 tháng).

Visa E10- Visa làm việc trên tàu, thuyền
(Ảnh: Sưu tầm)

3. Điều kiện để xin visa lao động Hàn Quốc

Tùy vào trình độ chuyên môn và các hoạt động cá nhân khác nhau mà đương đơn có thể xin cấp các loại visa khác biệt. 

Điều kiện để xin visa lao động Hàn Quốc
(Ảnh: Sưu tầm)

Tuy nhiên, tất cả mọi người muốn xin visa làm thêm Hàn Quốc đều cần phải đáp ứng những điều kiện cần như sau:

- Lao động có độ tuổi từ 18 tuổi đến dưới 39 tuổi. Tuỳ thuộc vào từng loại visa lao động cụ thể lại có yêu cầu về độ tuổi khác nhau.

- Tốt nghiệp THCS, THPT, Trung cấp, Cao đẳng tùy thuộc vào tính chất từng công việc và yêu cầu của các công ty.

- Lao động có điều kiện sức khỏe tốt: Đã được kiểm tra và kết luận đủ sức khỏe theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10 ngày 16/12/2004 của Bộ Y tế, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính.

-  Người lao động không không được có tiền án, tiền sự

-  Người lao động không thuộc diện bị cấm nhập cảnh Hàn Quốc

-  Người lao động không thuộc diện bị cấm xuất cảnh Việt Nam.

II. Quy trình Thủ tục xin visa lao động Hàn Quốc

1. Hồ sơ xin visa lao động Hàn Quốc

Để xin visa lao động Hàn Quốc bạn cần chuẩn bị các loại giấy tờ sau:

- Sơ yếu lý lịch: 2 bản có điền thông tin đầy đủ thông tin cá nhân, họ tên người thân trong gia đình…quá trình học tập, quá trình công tác

- Hộ chiếu

- Sổ hộ khẩu

- Chứng minh nhân dân

- 2 ảnh 4×6 được chụp trong vòng 6 tháng

- Bằng cấp tốt nghiệp và chứng chỉ các loại

- Xác nhận nhân sự: để làm giấy xác nhận nhân sự, người lao động đến UBND Xã, phường nơi lao động cư trú gặp trưởng hoặc phó công an để xin

- Đơn xin visa lao động Hàn Quốc: Mẫu đơn tự nguyện đã được công ty chuẩn bị sẵn form nhập học, yêu cầu các học viên ghi đầy đủ, chính xác các thông tin và kí vào đơn và nộp lại cho công ty

- Thư giới thiệu việc làm của người đứng đầu cơ quan quản lý hoặc giấy tờ có thể chứng minh tính chất cần thiết của công việc.

Hộ chiếu phải còn ít nhất 6 tháng
Hộ chiếu phải còn ít nhất 6 tháng (Ảnh: Sưu tầm)

Ngoài ra tùy thuộc vào từng loại visa lao động cụ thể bạn sẽ được yêu cầu cung cấp thêm các loại giấy tờ bổ sung.

Bạn cần ghi chính xác thông tin vào mẫu đơn xin visa lao động Hàn Quốc
Bạn cần ghi chính xác thông tin vào mẫu đơn xin visa lao động Hàn Quốc (Ảnh: Sưu tầm)

2. Thủ tục visa lao động Hàn Quốc

Để xin Visa E7 tại Hàn Quốc, bạn cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Bạn phải chuẩn bị đầy đủ, kỹ càng các giấy tờ cần thiết trước khi đến xin visa ở Đại sứ quán/ Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Việt Nam.

Đại sứ quán Hàn Quốc tại Hà Nội
Đại sứ quán Hàn Quốc tại Hà Nội (Ảnh: Sưu tầm)

Bước 2: Dịch thuật hồ sơ

Dịch tất cả giấy tờ sang tiếng Anh (trừ các giấy tờ song ngữ Anh Việt), các bản dịch thuật công chứng phải có dấu của Sở Tư Pháp.

Bước 3: Nộp hồ sơ

Nộp hồ sơ visa Hàn Quốc tại Phòng Lãnh sự – Đại sứ quán Hàn Quốc tại Hà Nội, và Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP Hồ Chí Minh.

Bước 4: Chờ và nhận kết quả

Tuỳ thuộc vào hồ sơ của bạn, loại visa và thời điểm xét duyệt hồ sơ, bạn sẽ nhận được visa lao động Hàn Quốc sớm hay muộn, nhưng thường là từ 8- 10 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ (không tính thứ 7, chủ nhật).

III. Những câu hỏi thường gặp về visa E7 Hàn Quốc

1. Visa E7 Hàn Quốc có bảo lãnh người thân được không?

Điểm đặc biệt của visa E7 đó chính là quyền lợi được bảo lãnh người thân sang định cư và làm việc ở Hàn Quốc và mơ ước của rất nhiều người.

Thay vì đi từng bước để đủ điều kiện sang Hàn Quốc định cư. Thì việc nhờ vào người thân có sở hữu visa E7 sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian và tiền bạc.

Bảo lãnh người thân khi có visa E7 sẽ dễ dàng và tiết kiệm hơn
Bảo lãnh người thân khi có visa E7 sẽ dễ dàng và tiết kiệm hơn (Ảnh: Sưu tầm)

Theo đó, nếu bạn được cấp visa E7 thì có thể để bảo lãnh bố mẹ con cái người thân sang Hàn Quốc để sinh sống và làm việc. Hơn thế nữa, nếu bạn làm việc liên tục trong vòng 5 năm tại Hàn Quốc. Sẽ còn được đăng ký chuyển đổi sang visa thường trú F2 và tiến tới visa F5 để được định cư lâu dài tại đây.

Đọc ngay >>Kinh nghiệm du lịch Hàn Quốc tự túc hoàn hảo 2023

2. Visa D2 có chuyển sang visa E7 được không?

Nhiều du học sinh Hàn Quốc muốn chuyển từ visa D2 sang visa E7 để có thể hưởng nhiều chế độ cũng như quyền lợi hơn. Tuy nhiên, muốn chuyển sang visa E7 cần đáp ứng các điều kiện sau:

– Độ tuổi:

– Bằng cấp: Có bằng trung cấp chuyên nghiệp trở lên

– Đang lưu trú tại Hàn với visa D2

– Được doanh nghiệp tiếp nhận vào làm việc, có hợp đồng lao động đầy đủ của doanh nghiệp và mã thuế thu nhập cá nhân. Kinh nghiệm làm việc ít nhất 3 năm.

– Công việc dự định sẽ nằm trong các ngành : Giáo sư (E1), Dạy tiếng nước ngoài (E2),

– Nghiên cứu (E3), Hướng dẫn kỹ thuật (E4), Chuyên gia (E5), Nghệ sĩ/Vận động viên (E6), Hoạt động đặc biệt (E7).

– Có đầy đủ giấy tờ liên quan và được xác nhận của Đại sứ quán

Nếu làm việc trong ngành công nghiệp gốc của Hàn Quốc phải có bằng cấp 3-4 năm kinh nghiệm làm việc ở Hàn và được chủ doanh nghiệp tiếp tục ký hợp đồng lao động.

3. Có cần phỏng vấn để xin Visa E7 không?

Phỏng vấn có thể được yêu cầu nếu cần thêm thông tin hoặc xác minh về đơn xin của bạn. Tuy nhiên, không phải tất cả các đơn xin Visa E7 đều cần phỏng vấn.

4. Visa E7 có thể gia hạn không?

Có, Visa E7 có thể được gia hạn. Tuy nhiên, gia hạn Visa E7 phụ thuộc vào tình hình công việc của bạn tại Hàn Quốc và quy định của Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Hàn Quốc tại quốc gia của bạn. Để gia hạn Visa E7, bạn cần chuẩn bị các tài liệu như giấy tờ công việc, hợp đồng lao động, thông tin về thu nhập và các tài liệu khác để chứng minh rằng bạn đang làm việc tại Hàn Quốc và cần tiếp tục lưu trú tại đây.

Bạn có thể gia hạn visa E7 nếu chứng thực được công việc ở Hàn Quốc
Bạn có thể gia hạn visa E7 nếu chứng thực được công việc ở Hàn Quốc 
(Ảnh: Sưu tầm)

Thời gian xử lý đơn xin gia hạn visa có thể mất từ 5 đến 10 ngày làm việc hoặc lâu hơn tùy thuộc vào quy định của Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Hàn Quốc tại quốc gia của bạn. Do đó, nếu bạn muốn gia hạn Visa E7, hãy chuẩn bị và nộp đơn xin gia hạn trước thời hạn hết hạn visa của bạn.

Như vậy, bài viết trên đây đã cung cấp cho bạn những thông tin chi tiết về các thông tin visa lao động Hàn Quốc cũng như các thủ tục xin visa Hàn Quốc. Với những chia sẻ cụ thể, hy vọng bạn sẽ thuận lợi xin được giấy phép sang Hàn mà không phải mất quá nhiều thời gian và công sức. Chúc bạn thành công! 

 

Nếu bạn vẫn còn vấn đề khác, vui lòng liên hệ PYS Travel để được giải đáp hoặc sử dụng dịch vụ làm Visa Hàn Quốc:

02473075060 (Hà Nội) hoặc 02873075060 (HCM)

 

Hãy tham khảo một số tour du lịch Hàn Quốc của PYS Travel ngay nhé:

Danh mục tour Hàn Quốc

Tour Hàn Quốc mùa Anh Đào 5 ngày 4 đêm từ Hà Nội

Tour Hàn Quốc 5 ngày 4 đêm từ Hà Nội

 

Bản Quyền Hình Ảnh:

PYS Travel luôn tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ về tác phẩm nhiếp ảnh, ảnh chụp của các cá nhân và tổ chức. Chúng tôi luôn cố gắng nỗ lực liên hệ với tất cả các tác giả có ảnh được sử dụng để xin sự cho phép sử dụng ảnh. Nếu có sự sơ suất hay thiếu sót nào, chúng tôi xin được gửi lời xin lỗi tới các tác giả, chủ sở hữu hình ảnh. Các anh/chị cũng vui lòng gửi phản hồi lại cho PYS Travel: https://pystravel.vn/ban-quyen-hinh-anh

Điều khoản và phản hồi về việc sử dụng hình ảnh trên website này vui lòng xem tại đây

Đăng ký nhận ưu đãi

Mỗi ngày chúng tôi đều gửi đến khách hàng của mình những tin tức thú vị, những ưu đãi hấp dẫn

Gọi tổng đài
Chat ngay
Gọi tổng đài
Chi nhánh HN
Chi nhánh HCM