Hà Giang luôn là một trong những vùng đất được biết tới với vẻ đẹp hùng vĩ, núi non trập trùng và có cả những thung lũng đặc biệt như là đóa hoa nở giữa cả núi rừng Đông Bắc. Hãy cùng PYS Travel khám phá ngay 4 thung lũng Hà Giang đặc biệt mà không phải ai cũng biết.
Hà Giang là tỉnh toạ lạc tại cực Bắc Việt Nam với phía Đông giáp Cao Bằng, phía Tây giáp Yên Bái - Lào Cao. phía Nam giáp Tuyên Quang và phía Bắc giáp Trung Quốc. Trung tâm của tỉnh là thành phố Hà Giang nằm cách Hà Nội khoảng 320km. Điểm thu hút của Hà Giang đến từ cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp với nhiều thắng cảnh, đặc biệt là những thung lũng hùng vĩ, thơ mộng. Chính vì thế mà dù sở hữu địa hình hiểm trở, nhưng Hà Giang vẫn thu hút được rất nhiều du khách ghé thăm.
Du lịch Hà Giang (Ảnh: PYS Travel)
Hà Giang cũng là nơi lưu giữ được nhiều di tích lịch sử – văn hóa lâu đời như phố cổ và cao nguyên đá Đồng Văn, các bản làng của người dân tộc với văn hóa bản địa đặc sắc của 22 dân tộc trên vùng núi phía Bắc. Vì vậy, nếu bạn đang tìm kiếm một chuyến đi vừa “đã mắt” vừa “bổ kiến thức” thì Hà Giang là địa điểm dừng chân lý tưởng dành cho bạn.
Khám phá Hà Giang (Ảnh: PYS Travel)
Thung lũng Sủng Là nằm trên cung đường Quốc lộ 4C, cách trung tâm thành phố Hà Giang khoảng 130km về phía huyện Đồng Văn. Thung lũng này thuộc địa phận xã Sủng Là, huyện Đồng Văn, cách trung tâm huyện khoảng 20km. Đây là một trong những thung lũng nổi tiếng nhất của Hà Giang, được mệnh danh là “đóa hoa rực rỡ” giữa cao nguyên đá, với vẻ đẹp nguyên sơ và yên bình.
Toàn cảnh thung lũng Sủng Là (Ảnh: Sưu tầm)
Dưới đây là những điểm tham quan nổi bật tại và xung quanh thung lũng Sủng Là. Mỗi địa điểm không chỉ thu hút bởi cảnh sắc thiên nhiên mà còn mang đậm giá trị văn hóa, lịch sử, và trải nghiệm độc đáo cho du khách.
Nhà của Pao Hà Giang, ngôi nhà quay phim Chuyện của Pao, nay trở thành điểm check-in nổi tiếng của khách du lịch Hà Giang. Ngôi nhà truyền thống này mang đậm dấu ấn văn hóa của người H’Mông và kể lại câu chuyện về cuộc đời của Pao qua từng góc nhỏ. Nơi đây không chỉ là điểm đến lý tưởng để chụp ảnh mà còn để cảm nhận được bầu không khí yên bình, mộc mạc, và giá trị văn hóa cộng đồng độc đáo.
Nhà của Pao (Ảnh: Sưu tầm)
Nằm giữa thung lũng Sủng Là, Lũng Cẩm là ngôi làng mà nhà của Pao tọa lạc. Xung quanh ngôi làng là những cánh đồng hoa tam giác mạch nở rộ vào mùa thu. Du khách có thể dạo quanh để thưởng thức không gian yên bình, chiêm ngưỡng những ngôi nhà trình tường truyền thống và trải nghiệm các dịch vụ du lịch tại đây. Đừng quên thưởng thức đặc sản, và mua sắm hàng thủ công của người dân bản địa.
Làng văn hóa Lũng Cẩm (Ảnh: Sưu tầm)
Cách thung lũng Sủng Là khoảng 5km về phía tây bắc, Phố cổ Phó Bảng gây ấn tượng với những ngôi nhà cổ mang kiến trúc lâu đời. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai thích dạo chơi, khám phá những căn nhà mái ngói âm dương hay tường đá cổ kính. Cảnh quan trầm mặc của Phó Bảng, hòa cùng những con đường nhỏ yên tĩnh, tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp để chụp ảnh và tìm hiểu lịch sử địa phương.
Phố cổ Phó Bảng (Ảnh: Sưu tầm)
Chợ phiên Phó Bảng là nơi diễn ra mỗi tuần một lần vào chủ nhật, thu hút nhiều người dân và du khách đến mua bán, trao đổi hàng hóa. Tại đây, du khách có thể khám phá các sản phẩm địa phương như quần áo thổ cẩm, vải dệt tay, và nông sản sạch từ vùng cao. Chợ phiên mang lại trải nghiệm đặc sắc về văn hóa giao thương của người dân bản địa. Đây còn là nơi gặp gỡ, kết nối giữa các cộng đồng dân tộc tại Hà Giang.
Chợ phiên Phó Bảng (Ảnh: Sưu tầm)
Khi đến thung lũng Sủng Là, đừng bỏ qua cơ hội thưởng thức các món đặc sản Hà Giang như thắng cố, bánh tam giác mạch, và mèn mén. Đây đều là những món ăn ngon truyền thống của người H’Mông. Những món ăn này không chỉ độc đáo về hương vị mà còn đặc trưng cho văn hóa ẩm thực vùng cao nguyên Hà Giang.
Thưởng thức món ngon tại thung lũng Sủng Là (Ảnh: Sưu tầm)
Thung lũng Lùng Tám là một thung lũng nhỏ thuộc xã Lùng Tám, huyện Quản Bạ. Đây là một vùng đất nằm nép mình giữa bốn bề núi đá, là nơi có dòng sông Miện bình yên chảy qua, vẽ nên một bức tranh non nước hữu tình mê hoặc lữ khách. So với nhiều điểm đến khác ở Hà Giang, thung lũng này chưa được nhiều người biết đến.
Thung lũng Lùng Tám (Ảnh: Sưu tầm)
Đặc biệt, đã về thung lũng Lùng Tám, du khách nên dành thời gian ghé thăm các hộ gia đình người Mông ở đây để tìm hiểu về nghề dệt lanh truyền thống của họ. Chính nghề dệt này đã giúp người dân bản địa thoát nghèo và có cuộc sống cải thiện hơn. Người dân tự mình trồng lanh để phục vụ cho việc dệt nên những sản phẩm để cung cấp cho thị trường nội địa và xuất khẩu.
Làng dệt lanh Lùng Tám (Ảnh: Sưu tầm)
Người Mông cho biết, các sản phẩm dệt ở xã vừa có ý nghĩa gìn giữ lại giá trị văn hóa truyền thống của tổ tiên, vừa đáp ứng nhu cầu xuất khẩu ra nước ngoài. Nhờ đó mà đời sống kinh tế của đồng bào dân tộc Mông được tốt hơn từng ngày. Du khách đi thăm những hộ gia đình dệt lanh sẽ được trực tiếp chiêm ngưỡng quá trình làm ra một sản phẩm đầy công phu, cẩn trọng.
Làng dệt lanh Lùng Tám (Ảnh: Sưu tầm)
Trong hành trình đi trên những khúc cua và nhìn xuống, bạn sẽ thấy một xã Lùng Tám nho nhỏ nằm nép mình bên cạnh núi đá, sương mờ bao phủ một lớp mờ mờ ảo ảo khiến nơi này hiện lên như một chốn thần tiên. Không chỉ có cảnh đẹp bình yên, trong trẻo mà Lùng Tám còn nổi tiếng với làng nghề dệt lanh, vẽ sáp ong và nhuộm chàm lâu đời.
Khám phá thiên nhiên, đất trời tại Lùng Tám (Ảnh: Sưu tầm)
Xã Lùng Tám khá nhỏ nên du khách có thể chọn đi bộ trên những con đường mòn, hít thở bầu không khí trong lành, mát rượi. Hoặc bạn có thể thong dong đi dạo dọc trên bờ sông, ngắm dòng nước lửng lờ trôi giữa miền đất cao nguyên đá hiền hòa, xinh đẹp. Ở đây không gì tuyệt vời bằng việc đi dạo, hòa mình vào đất trời cao rộng.
Gần Làng Lùng Tám, cổng trời Quản Bạ là một điểm đến không thể nào bỏ lỡ. Cổng trời nằm ở độ cao 1500m so với mực nước biển nên quanh năm có sương mù bao phủ. Và được người bản địa ví như một điểm giao thoa kì diệu giữa đất trời. Có lẽ vì vậy mà cái tên “cổng trời” được ra đời và được sử dụng tới ngày nay.
Cổng trời Quản Bạ (Ảnh: Sưu tầm)
Tham khảo: Tour Hà Giang - Sông Nho Quế hùng vĩ 3 ngày 2 đêm từ Hà Nội
Đường Thượng là một xã thuộc huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang, cách trung tâm huyện hơn 40km. Nơi đây mang vẻ đẹp còn hoang sơ với những cánh rừng, dãy núi hùng vĩ bao quanh. Đường Thượng còn sở hữu những di tích lịch sử nổi bật, được tỉnh xếp hạng cùng các hang động kỳ vĩ.
Có thể nói Đường Thượng là một trong số ít xã có được thung lũng đẹp, rộng của vùng cao nguyên đá Đồng Văn. Một trong những điểm đặc biệt là đất ở thung lũng Đường Thượng rất màu mỡ, đất mịn, đen thẫm… phù hợp với các loại cây trồng ưa lạnh.
Toàn cảnh đồn Đường Thượng (Ảnh: Sưu tầm)
Di tích còn lại gồm một số hạng mục như: Tường bao quanh có độ cao trung bình 2,5m, bề rộng tường từ 50 - 70cm, chiều dài tường bao quanh gần 200m được bố trí các ụ bắn và đều có lỗ châu mai để dễ dàng quan sát bên ngoài. Các dãy nhà dọc ở phía tây và tháp canh ở phía Đông.
Khu di tích Sùng Chứ Đà nằm ở xã Đường Thượng, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang thuộc loại hình di tích kiến trúc nghệ thuật. Hiện nay khu di tích Sùng Chứ Đà còn tồn tại dấu vết của bốn công trình gồm: Hai bốt gác nằm trên đỉnh núi cách trụ sở UBND xã Đường Thượng khoảng 500m; một khu dinh thự nằm đối diện với UBND xã Đường Thượng; một khu nguyên liệu chế tác đá và đường bậc thang lên núi cách UBND xã Đường Thượng khoảng 600m.
Một số dấu vết còn sót lại (Ảnh: Sưu tầm)
Dấu vết của khu dinh thự và các bốt gác có có quy mô lớn, đặt tại vị trí chiến lược phục vụ sinh hoạt và phòng thủ được xây dựng thủ công, vật liệu chủ yếu là đá khối, các tảng đá được đục đẽo tỷ mỷ có kích thước lớn, chiều dài trung bình 60cm, chiều rộng 50cm, dày 15cm, nhiều tảng đá có kích thước dài 1,3m, rộng 50cm, dày 30cm, những tảng đá xếp đè lên nhau rất khít tạo nên các bức tường dầy 1m vuông vức, chắc chắn.
Đường Thượng (Yên Minh) được thiên nhiên ban tặng cho hệ thống hang động dày đặc ẩn mình trong những dãy núi đá vôi trùng điệp. Chỉ trong bán kính 3 – 4km tính từ trung tâm xã, người dân nơi đây thống kê có tới 7 hang động có kiến tạo địa chất đặc sắc. Trong số này, 2 hang nằm ở thôn Chúng Pả và Xín Chải 1 được ví như “kiệt tác của thiên nhiên” với hệ thống thạch nhũ đá kỳ vĩ, phong phú, nếu một lần được chiêm ngưỡng sẽ không thể nào quên.
Khám phá hang động kỳ vĩ (Ảnh: Sưu tầm)
Sà Phìn Hà Giang là một điểm đến được nhiều du khách yêu thích và khám phá thời gian gần đây. Sà Phìn thuộc huyện Đồng Văn, nằm cách trung tâm thành phố Hà Giang khoảng 145 km. Xã này giáp với các xã Lũng Táo, Thài Phìn Tủng, Sủng Là, Sính Lủng, xã Sảng Tủng. Phía Bắc xã giáp với nước bạn Trung Quốc.
Thung lũng Sà Phìn (Ảnh: Sưu tầm)
Bãi đá mặt trăng – một bãi đá được hình thành bởi các dãy núi đá vôi bị phong hóa phủ trên khắp các sườn núi. Đi về xã Sà Phìn và ngang qua bãi đá này, bạn sẽ được chiêm ngưỡng hàng trăm nghìn phiến đá lớn nhỏ sắc nhọn, lởm chởm và nằm chen chúc nhau tạo nên các hoang mạc đá vô cùng độc đáo. Một gam màu xám ngắt bao phủ lấy cảnh vật, khiến cho Hà Giang đã nguyên sơ nay lại càng hoang hoải gấp bội phần.
Bãi đá Mặt Trăng (Ảnh: Sưu tầm)
Bãi đá mặt trăng với màu xám nổi bật hòa cùng sắc xanh của cây cỏ, vẽ nên một bức tranh rất ấn tượng cho xã Sà Phìn Hà Giang. Dường như du khách nào khi đi ngang qua địa điểm này đều dừng chân chụp vài bức ảnh lưu niệm. Chỉ cần tìm một góc đẹp trên đường đứng vào là bạn có ngay những chiếc ảnh chất lừ mang về.
Ai cũng phải thừa nhận rằng có hai thời điểm đẹp nhất trong năm ở Sà Phìn: mùa lúa vàng phủ kín cánh đồng màu mỡ và mùa cánh đồng ngập nước. Du khách đến Sà Phìn vào mùa nước nổi sẽ cảm nhận rõ hơn mùi đồng ruộng, hít mùi cỏ non xanh mướt, cảm nhận vẻ đẹp bình dị của cuộc sống. Ruộng bậc thang là sự kết hợp hoàn hảo giữa vẻ hùng vĩ của núi rừng và vẻ đẹp của lao động sáng tạo được truyền từ đời này sang đời khác. Sau mỗi mùa lũ, người dân lại hối hả chuẩn bị cho mùa lúa mới, mong chờ những thửa ruộng bậc thang vàng óng ả.
Sà Phìn có ruộng bậc thang tuyệt đẹp (Ảnh: Sưu tầm)
Nằm giữa thung lũng Sà Phìn, với tuổi đời gần 100 năm, được xây dựng trong 9 năm, dinh thự Vua Mèo là nơi ở của Vương Chính Đức (1865 – 1947) – là người được tôn sùng, yêu quý bởi sự chăm chỉ, vươn lên khó khăn.
Dinh thự Họ Vương (Ảnh: Sưu tầm)
Toàn bộ công trình có diện tích gần 3000m2, mang đặc trưng của 3 nền kiến trúc văn hoá: Trung Hoa, Pháp và người Mông. Ngoài việc tham quan kiến trúc, tìm hiểu văn hoá, dinh thự họ Vương còn lại địa điểm du lịch Hà Giang cực chất, là địa điểm check in sống ảo hoàn hảo.
Cách cực Bắc nước ta 2km, Cột cờ Lũng Cú nằm ở độ cao 1.470m được coi như là biểu tượng, cột cờ Tổ Quốc là địa điểm du lịch Hà Giang nhất định mà nhất định ai đến cũng đều phải ghé qua.
Cột cờ Lũng Cú - địa điểm du lịch Hà Giang (Ảnh: PYS Travel)
Nếu đứng từ dưới chân Cột cờ Lũng Cú, bạn sẽ thấy được lá cờ tung bay phất phới, không chỉ có ý nghĩa về mặt hình ảnh, ngoài ra nó còn là niềm tự hào, tình cảm của 54 dân tộc khắp cả nước, được thể hiện qua chiều rộng 54m của lá cờ.
Đặt ngay trung tâm Thành phố Hà Giang, nằm trên đường Nguyễn Trãi ngay bên dòng sông Lô, Cột mốc số 0km là điểm bắt đầu của quốc lộ 2, kết nối thành phố Hà Giang với thủ đô Hà Nội.
Đến với Cột mốc số 0km, chắc chắn ai cũng phải dừng lại check – in, không quá to lớn, đồ sộ về hình thức nhưng ý nghĩa mà nó để lại quả không tầm thường chút nào – đánh dấu cho sự trải nghiệm, chinh phục, là cột mộc của cả Việt Nam hay cột mốc ở trong mỗi người.
Cột mốc 0km Hà Giang (Ảnh: Sưu tầm)
Mã Pì Lèng theo tiếng địa phương nghĩa là “sống mũi của con ngựa” với ý nói rằng đây là một con đèo vừa cao, vừa dốc xứng đáng là một trong “tứ đại đỉnh đèo” Việt Nam. Đỉnh Mã Pì Lèng nằm ở độ cao 1.200m với độ dài khoảng 20km sẽ là trải nghiệm đặc biệt, thú vị bạn khó có thể quên được.
Đèo Mã Pì Lèng (Ảnh: PYS Travel)
Từ trên đỉnh Mã Pì Lèng, ta có thể thấy được sự hoành tráng, sự nguy hiểm của cảnh vật thiên nhiên, một bên là vách núi cao, nằm dựng đứng, một bên là vực sâu với dòng sông Nho Quế xanh biếc làm mê hoặc lòng người.
Trong hành trình đi du lịch Hà Giang, một địa điểm cực hot mà bạn nhất định không thể bỏ qua đó chính là dòng sông Nho Quế huyền thoại. Sông Nho Quế bắt đầu chảy từ núi Nghiễm Sơn thuộc tỉnh Vân Nam (Trung Quố) và đi theo hướng Tây Bắc - Đông Nam để đổ về đến Việt Nam. Đoạn sông từ thôn Sép Lùng đi qua hẻm Tu Sản vốn là khúc sông có cảnh đẹp nổi bật nhất và được đông đảo du khách tìm đến check in nhất.
Sông Nho Quế (Ảnh: PYS Travel)
Tham khảo: Tour Hà Giang - Sông Nho Quế 4 ngày 4 đêm từ TP.HCM
Bánh cuốn trứng: Là món ăn đặc sản Hà Giang siêu ngon, bánh cuốn trứng có bột bánh siêu dẻo, nhân thịt cực mềm ăn kèm nước chấm nữa là tuyệt hảo.
Lẩu gà đen: Nguyên liệu chính là gà đen nổi tiếng của người Mông, lẩu gà ăn kèm với nhiều loại rau như bò khai, cải mèo,... cực kỳ hấp dẫn.
Xôi ngũ sắc: Là 5 loại xôi với 5 màu khác nhau gồm Đỏ, vàng, xanh, tím, trắng. Bạn có thể đến các phiên chợ tại Hà Giang để thưởng thức món xôi trứ danh này nha.
Rêu nướng: Rêu đá ngoài suối là một trong những món ăn đặc sản tại Hà Giang. Rêu chế biến được thành nhiều món như rán, rêu khô, rêu nướng ướp sả,...
Thịt trâu gác bếp: Có nguồn gốc từ dân tộc Thái, thịt trâu sẽ được ướp các loại gia vị, đặt lên gác bếp và hun khói trong 2 tháng. Thịt trâu sau khi hun khói có mùi vị rất ngon và đặc trưng.
Thưởng thức ẩm thực Hà Giang (Ảnh: Sưu tầm)
Hồng không hạt Quản Bạ: Hồng không hạt Quản Bạ nức tiếng với thịt giòn, thịt lại chắc, quả to cứng, ăn vào vừa ngọt vừa thơm vô cùng tuyệt vời.
Rượu ngô Hà Giang: Được nấu từ loại ngô Hà Giang bản địa với công thức đặc biệt. Rượu ngô Hà Giang nổi tiếng có vị ngọt thơm, uống vào không sợ mệt hay nhức đầu nên rất được ưa chuộng.
Chè San Tuyết: Với kinh nghiệm du lịch Hà Giang, chè Shan Tuyết là món đặc sản Hà Giang làm quà mà bạn nhất định nên mua khi đến Hà Giang nha.
Mật ong bạc hà: Mật ong bạc hà là một món đặc sản Hà Giang làm quà vô cùng nổi tiếng và quý hiếm ở Hà Giang. Mật ong này là mật của ong hút phấn hoa bạc hà dại mọc tự nhiên.
Những sản phẩm có thể mua làm quà (Ảnh: Sưu tầm)
Để hành trình khám phá các thung lũng ở Hà Giang trở nên trọn vẹn hơn thì bạn cần lưu ý một số điều dưới đây:
- Đường đi đến các thung lũng sẽ có những đoạn đèo, dốc, khó di chuyển. Vì thế, bạn nên lựa chọn xe số và những người cầm tay lái phải là người khỏe, chắc tay để tiện di chuyển những cung đường khó.
- Bạn cũng nên mang theo áo ấm để tránh bị lạnh khi ở núi cao.
- Nếu bạn muốn trải nghiệm và sinh hoạt như người bản địa, bạn có thể chọn ở nhà người dân thay vì thuê homestay. Người dân ở đây rất thân thiện và tốt bụng nên họ sẵn sàng cho bạn ở miễn phí đấy.
- Trước khi đi bạn nên mang thêm một chút kẹo, trái cây để chia cho các em nhỏ ở nơi đây.
Hy vọng những thông tin vừa rồi sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình khám phá thiên nhiên, văn hóa và con người tại các thung lũng Hà Giang. Nếu bạn sắp có chuyến du lịch đến vùng địa đầu của Tổ Quốc thì đừng bỏ qua địa điểm thung lũng tuyệt vời này. Và đường quên tham khảo ngay tour du lịch hấp dẫn của PYS Travel để nhận ngay những ưu đãi mới nhất nhé!
Xem thêm các Tour du lịch Hà Giang đang có lịch khởi hành của PYS Travel:
Tham khảo tour du xuân của PYS Travel:
Chùm tour Du xuân Lễ chùa đầu năm 2025
Tour du lịch Du xuân Lễ chùa đầu năm mới 2025
Bản Quyền Hình Ảnh:
PYS Travel luôn tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ về tác phẩm nhiếp ảnh, ảnh chụp của các cá nhân và tổ chức. Chúng tôi luôn cố gắng nỗ lực liên hệ với tất cả các tác giả có ảnh được sử dụng để xin sự cho phép sử dụng ảnh. Nếu có sự sơ suất hay thiếu sót nào, chúng tôi xin được gửi lời xin lỗi tới các tác giả, chủ sở hữu hình ảnh. Các anh/chị cũng vui lòng gửi phản hồi lại cho PYS Travel: https://pystravel.vn/ban-quyen-hinh-anh
Mỗi ngày chúng tôi đều gửi đến khách hàng của mình những tin tức thú vị, những ưu đãi hấp dẫn