Sau loạt ồn ào từ việc làm mẫu đại diện cho một nhãn hàng thực phẩm chức năng, Phúng Phính Hà Giang là cái tên làm xôn xao trên loạt mạng xã hội tiktok hiện nay. Thông tin về cô bé này cũng trở thành hot search trên các nền tảng mạng xã hội khác. Cùng tìm hiểu xem cô bé nhỏ này là ai mà lại làm chao đảo cộng đồng mạng nhé.
1) Phúng Phính là ai?
Phúng Phính tên thật là Mua Thị Dua, nổi tiếng với vẻ ngoài xinh đẹp và gương mặt dễ thương. “Phúng Phính" là cái tên được cư dân mạng ưu ái dành cho cô bé gùi hoa trên Dốc Thẩm Mã, Hà Giang. Dù sinh năm 2008 nhưng cô gái nhỏ này rất ngoan và phụ giúp bố mẹ kiếm tiền từ những vòng hoa nhỏ. Phúng Phính là người dân tộc thiểu số, tuy nhiên cụ thể dân tộc nào thì vẫn chưa ai rõ. Em sống trong gia đình 4 người với cha mẹ và 1 em gái nhỏ.

Hình ảnh bé Dua được chụp từ nhiều năm trước (Ảnh: Sưu tầm)
Ngay từ khi còn nhỏ, cô bé đã phải làm nhiều việc khác nhau để phụ giúp nuôi sống gia đình. Ngoài việc đồng áng, cô bé này cùng với bạn bè đồng trang lứa đã biết làm du lịch, bằng cách đan thêm vòng hoa để bán cho du khách, hoặc đội lên đầu tạo dáng chụp ảnh.
2) Hà Giang - quê hương của Phúng Phính
2.1. Nơi Phúng Phính lần đầu "lên sóng"
Hà Giang là tỉnh nằm phía Đông Bắc Bộ, đây cũng chính là quê hương của Phúng Phính và là nơi Phúng Phính được chụp ảnh và tạo nên làn sóng viral.

Phúng Phính trên đường bán hoa cho khách du lịch ( Ảnh: Sưu tầm)
Năm 2019 là một bước ngoặt với Phúng Phính khi cô bé xuất hiện trên bộ ảnh của nhiếp ảnh gia Đỗ Hữu Linh. Cư dân mạng không chỉ trầm trồ vì khung cảnh của Hà Giang mà nổi bật lên đó là nụ cười hồn nhiên của bé gái trong bức ảnh.
Tham khảo >> Tour Hà Giang - Sông Nho Quế hùng vĩ 3 ngày 2 đêm từ Hà Nội
Tour Hà Giang - Sông Nho Quế 4 ngày 4 đêm từ TP.HCM
2.2. Thời điểm Phúng Phính xuất hiện lần đầu tại Hà Giang
Hà Giang thu hút khách du lịch với cảnh sắc thiên nhiên trù phú của mình. Là điểm du lịch nổi tiếng và nơi thiên nhiên đất trời hội tụ đủ tinh hoa, Hà Giang như viên ngọc giữa lòng đất nước.
Bạn có thể du lịch Hà Giang vào bất kỳ mùa nào trong năm. Người ta thường đến Hà Giang vào mùa thu lúa chín vàng. Thời gian đẹp nhất là tháng 10, 11 và 12, khi hoa tam giác mạch hay những cánh đồng cải khoe sắc. Đây cũng chính là mùa Phúng Phính được lưu lại trong bộ ảnh của Hữu Linh.
Anh chia sẻ: “ Mình tình cờ gặp em bé và có quay phim, chụp ảnh lại. Bé dường như đã quen với ống kính máy ảnh rồi, không ngại ngùng gì đâu, cứ thấy ống kính là cười tươi rạng rỡ, chắc được chụp nhiều rồi.

Phúng Phính cùng Hữu Linh ( Ảnh: Sưu tầm)
Em bé tầm 7-8 tuổi, hay đứng bán vòng hoa ở dốc Thẩm Mã, những chiếc vòng hoa rừng do em ấy và các bạn tự tay đi hái, kết thành vòng, mình nhớ không nhầm thì 20.000 đồng một chiếc.
Vì hơi vội nên mình cũng không kịp chuyện trò, hỏi thăm gì em nên không rõ thông tin cá nhân, chỉ biết em bé khá nổi tiếng ở đây, khách du lịch nhiều người biết lắm"
Kể từ đợt đó, cái tên Phúng Phính Hà Giang bắt đầu xuất hiện và khách du lịch đến tham quan ở đây luôn tìm thấy hình bóng của cô bé nhỏ để được chụp hình cùng cô bé. Hữu Linh như một ân nhân của cô bé bởi nhờ có anh, hình ảnh của cô bé nhỏ ở Hà Giang này được quảng bá và cô có thể kiếm nhiều tiền hơn để phụ giúp cho bố mẹ.
2.3. Dốc Thẩm Mã - địa điểm "kinh doanh nhỏ" của các trẻ em miền núi.
Dốc Thẩm Mã là con đường đèo uốn lượn nằm trên quốc lộ 4C chạy từ Hà Giang đến huyện Mèo Vạc. Dốc Thẩm Mã là một đoạn đèo có chín khúc uốn lượn cực kì nổi tiếng ở Hà Giang, đây là một cung đường quen thuộc cho những người trẻ yêu thích khám phá, thích chinh phục sự mạo hiểm và chiêm ngưỡng cảnh đẹp thiên nhiên hùng vĩ khi đến với mảnh đất địa đầu của tổ quốc.

Dốc Thẩm Mã - Đồng Văn - Hà Giang ( Ảnh: Sưu tầm )
Những trẻ em miền núi thường xuyên lui tới con dốc này và trên tay là những bó hoa hay vòng hoa đan tay dễ thương để bán cho khách du lịch. Từ việc bán những vòng hoa nho nhỏ, những đứa trẻ có thể phụ giúp gia đình một chút kinh tế nhỏ. Đây là địa điểm "kinh doanh số một" của những đứa trẻ miền núi mong muốn kiếm chút tiền để phụ giúp cho cha mẹ.

Bé Phúng Phính đang bán hàng trên dốc Thẩm Mã ( Ảnh: Sưu tầm)
Phúng Phính cũng là một trong những đứa trẻ thường xuyên lui tới con dốc này để bán những vòng hoa nhỏ như những đứa trẻ khác. Tuy nhiên cô bé này lại năng động và hoạt bát hơn, không sợ ống kính và sẵn sàng check-in cùng với du khách. Chính vì thế mà du khách đến đây luôn tìm kiếm nụ cười mộc mạc nơi vùng cao của cô bé này.
Phúng Phính là người con của đất Hà Giang, nơi được thiên nhiên ưu ái với núi rừng hùng vĩ. Không thể phủ nhận rằng vùng đất Hà Giang là nơi sản sinh ra nhiều những nét đẹp tâm hồn và là vùng đất gây thương nhớ đối với mỗi vị khách ngang qua đây. Vì văn hoá, vì thiên nhiên, vì con người, vì lối sống riêng của Hà Giang là thứ không nơi đâu có được.
3) Hành trình trưởng thành của Phúng Phính & góc nhìn du lịch có trách nhiệm tại Dốc Thẩm Mã
3.1. Cuộc sống hiện tại của "cô bé gùi hoa" Mua Thị Dua
Trải qua những giai đoạn thăng trầm khi trở thành hiện tượng mạng xã hội và đón nhận nhiều sự chú ý từ công chúng, cô bé Mua Thị Dua (sinh năm 2008) nay đã trưởng thành và trở thành một thiếu nữ miền sơn cước chín chắn hơn. Tạm gác lại những ồn ào truyền thông trước đây, Mua Thị Dua đã quay trở về với nhịp sống ổn định, tập trung vào việc học tập, hoàn thiện bản thân và thỉnh thoảng chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị trên trang cá nhân.
Dù thời gian trôi qua và hình ảnh cô bé gùi hoa nhỏ nhắn năm nào đã dần thay đổi theo năm tháng, nụ cười rạng rỡ cùng đôi mắt trong veo của Phúng Phính ngày ấy vẫn là một trong những ký ức đẹp, gắn liền với biểu tượng du lịch mộc mạc của Dốc Thẩm Mã trong lòng đông đảo du khách thập phương.
3.2. Thông điệp du lịch văn minh khi ghé thăm Dốc Thẩm Mã
Hình ảnh những em nhỏ dân tộc H'Mông đeo gùi hoa rực rỡ đứng bên bờ rào đá Dốc Thẩm Mã hay Dốc Chín Khoanh luôn là nét chấm phá thơ mộng trên cung đường khám phá Cao nguyên đá Đồng Văn. Tuy nhiên, để bảo tồn vẻ đẹp nguyên bản và sự hồn nhiên của trẻ em vùng cao, PYS Travel luôn khuyến khích du khách thực hiện các nguyên tắc du lịch có trách nhiệm:
Ủng hộ dịch vụ một cách văn minh: Du khách có thể thuê những vòng hoa tam giác mạch xinh xắn (khoảng 20.000 VNĐ/vòng) để chụp ảnh kỷ niệm, giúp các gia đình địa phương có thêm nguồn thu nhập nhỏ từ hoạt động du lịch chính đáng.
Hạn chế cho tiền mặt trực tiếp: Thay vì cho tiền hay phát kẹo ngọt cho trẻ em dọc đường đèo (dễ tạo thói quen bỏ học ra đường xin tiền), bạn có thể gửi tặng sách vở, đồ dùng học tập hoặc đóng góp vào các quỹ khuyến học, trường nội trú tại địa phương thông qua chính quyền xã/huyện.
Tôn trọng văn hóa bản địa: Luôn mỉm cười thân thiện và xin phép trước khi chụp ảnh chân dung cận cảnh trẻ em hay người dân địa phương.

Cung đường đáng nhớ nhất khi tới Hà Giang (Ảnh: PYS Travel)
Hình ảnh cô bé "Phúng Phính" Mua Thị Dua năm nào với nụ cười rạng rỡ bên gùi hoa rừng đã trở thành một nét ký ức đẹp, minh chứng cho sức sống mộc mạc mà tràn đầy sức hút nơi miền đá xám. Mỗi chuyến hành trình về với mảnh đất địa đầu Tổ quốc không đơn thuần chỉ là chuyến đi thưởng ngoạn cảnh sắc, mà còn là cơ hội để ta lắng lại, cảm nhận nhịp sống bình yên vùng cao và cùng chung tay gìn giữ nét đẹp nguyên bản của văn hóa bản địa. Hãy để PYS Travel đồng hành cùng bạn trên từng cung đèo uốn lượn, đưa bạn chạm tay vào lá cờ Lũng Cú thiêng liêng và lưu giữ những kỷ niệm đáng nhớ nhất tại mảnh đất cao nguyên đá!
Dưới đây là một số tour du lịch Hà Giang hiện có ở PYS Travel:
Tham khảo chùm tour du lịch mới nhất
Tour trong nước dịp tết Dương lịch 2026
Hồng Ngọc - Cập nhật tháng 8/2026
Bản Quyền Hình Ảnh:
PYS Travel luôn tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ về tác phẩm nhiếp ảnh, ảnh chụp của các cá nhân và tổ chức. Chúng tôi luôn cố gắng nỗ lực liên hệ với tất cả các tác giả có ảnh được sử dụng để xin sự cho phép sử dụng ảnh. Nếu có sự sơ xuất hay thiếu sót nào, chúng tôi xin được gửi lời xin lỗi tới các tác giả, chủ sở hữu hình ảnh. Các anh/chị cũng vui lòng gửi phản hồi lại cho PYS Travel: https://pystravel.vn/ban-quyen-hinh-anh



