Hàn Quốc là một đất nước xinh đẹp ở Đông Á nổi tiếng về truyền thống và văn hóa vô cùng phong phú. Mỗi một vùng đất của xứ sở kim chi lại mang một vẻ đẹp riêng Du lịch Hàn Quốc tháng 10 khi vào thu chính là thời điểm tuyệt vời để bạn có thể khám phá những điều thú vị của xứ sở diệu kỳ này.
Hàn Quốc được đánh giá là một trong những điểm du lịch hấp dẫn du khách nhất Châu Á, không chỉ bởi cảnh quan thiên nhiên vô cùng đẹp mà khí hậu nơi đây cũng rất chan hòa. Một chuyến du lịch Hàn Quốc vào tháng 10 sẽ càng tuyệt vời hơn nữa bởi vào tiết trời thu, khí hậu mát mẻ, dọc những con đường là những hàng cây lá đỏ thật thơ mộng giống như cảnh trong những bộ phim tình cảm ăn khách của nước này.
Hàn Quốc rực rỡ vào tháng 10 (Ảnh: Sưu tầm)
Hàn Quốc là quốc gia có khí hậu ôn đới nên quanh năm mát mẻ, ôn hòa. Nhất là thời điểm mùa thu (tháng 9, 10 và 11), tiết trời se lạnh, bầu trời trong xanh là một điều kiện lý tưởng để tham quan, du lịch tại đất nước xinh đẹp này. Vào tháng 10, nhiệt độ trung bình ở Hàn Quốc thường dao động từ 17 đến 24 độ C. Lúc này đang vào giữa thu nên hầu như lượng mưa đã giảm đi đáng kể so với thời điểm đầu thu. Trung bình chỉ có 7 ngày mưa trong tháng.
Nên mặc gì khi đi du lịch Hàn Quốc? Nhìn chung, khí hậu ở Hàn Quốc vào tháng 10 vô cùng mát mẻ và dễ chịu. Tuy nhiên, nhiệt độ sẽ hạ thấp khi đêm đến nên có thể sẽ có chút lạnh. Nhất là với những du khách đến từ quốc gia có khí hậu nhiệt đới như Việt Nam có thể sẽ không quen với khí hậu ở Hàn Quốc. Chính vì thế, khi du lịch đến xứ sở Kim Chi vào tháng 10, bạn nên mang theo một số trang phục để giữ ấm. Trong đó, áo len, áo khoác hay găng tay là những trang phục không thể thiếu. Bên cạnh đó, bạn cũng nên chuẩn bị sẵn các loại thuốc uống cơ bản như thuốc trị đau đầu, cảm, sốt, đau bụng để phòng những trường hợp cần thiết.
Trang phục phù hợp khi đi du lịch Hàn Quốc tháng 10 (Ảnh: Sưu tầm)
Đến với Hàn Quốc không thể bỏ qua Seoul - Thủ đô xinh đẹp với nhịp sống vô cùng sôi động. Thời tiết dễ chịu sẽ giúp du khách khám phá được hết những nét đẹp của nơi đây với Cung điện Changdeokgung cổ kính, Công viên quốc gia Bukhansan hay làng Bukchon Hanok. Đừng quên thử trải nghiệm cuộc sống về đêm tại thành phố này với những nhà hàng, hộp đêm và trung tâm mua sắm vô cùng náo nhiệt.
Du lịch Seoul Hàn quốc tháng 10 (Ảnh: Sưu tầm)
Công viên Namsan biểu tượng của thủ đô Seoul, nổi tiếng với tháp Namsan – là điểm du hút khách, tại đây du khách có thể ngắm toàn cảnh thành phố Seoul về đêm và là nơi có gắn ổ khóa tình yêu với mong ước của những đôi bạn trẻ. Nếu là người yêu phim Hàn Quốc thì tháp Namsan không còn xa lạ, đây là một trong những cảnh phim lãng mạn trong các phim tình cảm đình đám Hàn Quốc.
Công viên Namsan tháng 10 (Ảnh: Sưu tầm)
Khi mùa thu về, khu vườn quốc gia Seoraksan ngập tràn sắc đỏ, vàng rực rỡ của cây lá, tạo nên những bức tranh thiên nhiên vô cùng sống động và đẹp mắt. Những “ngõ ngách” có cảnh sắc nổi bật mà bạn có thể lui tới chính là: khu rừng thông, thung lũng Baekdam, suối khoáng Osaek cùng các thác nước hùng vĩ…
Vường quốc gia Seoraksan (Ảnh: Sưu tầm)
Con đường Hyeonchoongsa vốn nổi tiếng với cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp mỗi độ thu về. Những hàng cây rợp bóng, rực rỡ cả một góc trời, thi thoảng rơi rụng vài chiếc lá khi cơn gió thu khẽ đi qua, tạo nên những cảnh tượng vô cùng lãng mạn và đặc trưng ở đất nước Hàn Quốc. Đặc biệt, nơi này chỉ cách thủ đô Seoul khoảng một giờ di chuyển nên việc đi lại cũng khá dễ dàng.
(Ảnh: Sưu tầm)
Là nơi cung cấp những nguyên liệu sản xuất mỹ phẩm của các hãng nổi tiếng tại Hàn Quốc. Đến với đảo Jeju, du khách sẽ được hòa mình vào không khí thiên nhiên, tản bộ giữa một hòn đảo xinh đẹp với những bãi cỏ xanh, những đồng hoa cải vàng. Xung quanh được bao bọc bởi biển có làn nước trong mát. Tới đây vào tháng 10 thời tiết se lạnh càng làm cho cảnh quan nơi đây thêm thu hút và đặc biệt.
Đảo JeJu (Ảnh: Sưu tầm)
Được đánh giá là nơi thơ mộng nhất Hàn Quốc, nhất là vào tháng 10 sang thu những hàng cây bạch quả thẳng hằng cao chót vót lần lượt chuyển màu vàng, cam, đỏ. Nắm tay người thương dảo bước trên con đường đầy lá vàng rơi thật lãng mạn này có lẽ sẽ là kỷ niệm không bao giờ mà bạn quên được.
Vẻ đẹp đảo Nami trái tim lãng mạn của Hàn Quôc (Ảnh: Sưu tầm)
Trước kia, cung điện Gyeongbokgung là nơi ở của những vị vua Hàn Quốc. Nơi đây bao gồm Điện Gangnyeongjeon, phòng yến tiệc và Hyangwonjeong. Cung điện Gyeongbokgung được xem là một trong những công trình lâu đời của Hàn Quốc và mang nhiều giá trị lịch sử lẫn văn hóa đặc sắc của đất nước này.
(Ảnh: Sưu tầm)
Cùng với lễ hội pháo hoa Busan, lễ hội pháo hoa quốc tế Seoul là hai lễ hội pháo hoa lớn nhất ở đất nước này. Năm nay, dự kiến 3 đội sẽ tham gia trình diễn pháo hoa đó là: Hàn Quốc, Trung Quốc và Thụy Điển. Trước khi lễ hội diễn ra, bạn có thể đến sớm một vài giờ để tham gia các hoạt động khác cũng hấp dẫn không kém như: ngắm cảnh dọc bờ sông Hàn, chạy xe đạp quanh công viên Bầu Trời, tham quan công viên Yeouido, cầu Banpo,…
Lễ hội pháo hoa quốc tế Seoul (Ảnh: Sưu tầm)
Lưu ý: Bạn nên đến sớm để chọn được vị trí thuận lợi để thưởng thức pháo hoa. Ngoài ra, khi đêm xuống thường khá lạnh, bạn nên mang theo áo khoác hoặc trang phục phù hợp để giữ ấm cho cơ thể nhé.
Lễ hội nhân sâm Geumsan là lễ hội được diễn ra tại khu chợ nhân sâm lớn nhất thế giới – chợ Geumsan. Nếu bạn còn băn khoăn không biết đi Hàn Quốc nên mua gì thì có thể ghé qua khu chợ này để tìm mua những củ sâm quý giá, mang về làm quà tặng sẽ rất thích hợp và ý nghĩa.
Lễ hội Nhân Sâm Geumsan (Ảnh: Sưu tầm)
Khu vực chính diễn ra lễ hội là Bảo tàng Nhân sâm Geumsan, khu phố Nhân sâm và Thảo mộc. Trong đó, triển lãm Nhân sâm sẽ mở cửa xuyên suốt trong thời gian diễn ra lễ hội và trưng bày rất nhiều sản phẩm chất lượng là từ nhân sâm. Bên cạnh triển lãm, lễ hội còn có nhiều hoạt động sôi nổi khác như: chương trình biểu diễn ca nhạc, múa truyền thống, đào nhân sâm, là bánh gạo,…
Lễ hội đèn lồng Jinju là lễ hội đèn lồng hoành tráng và hấp dẫn nhất ở xứ sở Kim Chi. Trong đó, hàng ngàn chiếc đèn lồng sẽ được thắp sáng và thả trôi trên sông, mang theo bao ước nguyện của người dân địa phương và người tham gia lễ hội. Cả một dải sông dài được thắp sáng bằng ánh sáng lung linh của những chiếc đèn lồng quả thực tạo nên một cảnh tượng vô cùng đẹp mắt và ý nghĩa.
Lễ hội đèn lồng (Ảnh: Sưu tầm)
Lễ hội Kim chi Quốc tế ở Gwangju là một sự kiện nổi bật nhằm quảng bá đặc sản nổi tiếng của vùng là kim chi. Sự kiện bao gồm nhiều hoạt động hấp dẫn như: lớp học nấu ăn, trình bày nghệ thuật và nhiều hoạt động giải trí sôi nổi khác. Sau khi kết thúc, lễ hội sẽ trao một giải thưởng Cống hiến cho người chiến thắng ở cuộc thi là kim chi chuyên nghiệp.
Lễ hội kim chi (Ảnh: Sưu tầm)
Hoa cosmos hay còn gọi là hoa cánh bướm, được người dân Hàn Quốc đặt cho biệt danh “sứ giả mùa thu”. Bởi vì khi loài hoa này nở rộ cũng là lúc không khí se lạnh của mùa thu bắt đầu tràn về. Vì đặc tính dễ sinh trưởng nên bạn có thể dễ dàng bắt gặp sắc hoa yêu kiều của loài hoa này ở bất kì đâu tại Hàn Quốc. Nhưng nổi tiếng nhất vẫn phải kể đến công viên sông Hàn, thành phố Suwon hay nông trại Anseong.
Lễ hội hoa Cosmos (Ảnh: Sưu tầm)
Hàn Quốc nổi tiếng với những món ăn mang vị cay, vì thế, bất cứ món ăn nào bạn thưởng thức ở Xứ sở Kimchi đều có vị cay cay nồng nồng đặc trưng. Đặc biệt vào tháng 10, khi thời tiết bắt đầu se lạnh thì những món ăn cay sẽ làm cho bạn cảm nhận được sự tuyệt vời của ẩm thực nơi đây.
Kimchi là món ăn không thế bỏ qua khi thưởng thức ẩm thực Hàn Quốc. Kimchi là món ăn được làm từ cải thảo, tấm ướp gia vị, đặc biệt là ớt bột (muối cay). Kimchi được dùng trong những bữa cơm truyền thống của người Hàn, bên cạnh đó bạn có thể ăn kèm cùng lẩu, nướng,...
(Ảnh: Sưu tầm)
Cũng là một trong những món ăn truyền thống, cơm trộm Bibimbap đơn giản là cơm trắng được ăn kèm với trứng, kimchi, rau củ, thịt cùng với sốt cà chua, tương ớt,các loại sốt khác... trộn đều lên và thưởng thức hương vị tuy đơn giản nhưng cũng không kém phần đặc biệt so với các món cơm trộn ở đất nước khác.
(Ảnh: Sưu tầm)
Bánh gạo Teokbokki là món ăn quá quen thuộc đối với người dân Hàn Quốc và du khách quốc tế. Đây là món ăn mang vị cay và chua đặc trưng, được dùng nhiều vào những ngày se lạnh. Bạn có thể bắt gặp món ăn này ở bất cứ đâu trên đường phố Hàn Quốc. Bên cạnh đó, teokbokki cũng xuất hiện khá nhiều ở các nhà hàng Hàn Quốc tại Việt Nam, nhưng thưởng thức ở nơi "chính chủ" vẫn luôn khác đúng không nào?
(Ảnh: Sưu tầm)
Mỳ lạnh, mỳ cay, mỳ tương đen,... cũng là một trong những món ăn đặc trưng của Xứ sở Kimchi. Mỗi món mỳ đều có cách chế biến và hương vị khác nhau và rất đáng để bạn thưởng thức tất cả. Nếu ghé đến Hàn Quốc vào tháng 10, bạn nên thưởng thức món mỳ tương đen (Jajiang Myeng) là mỳ trộn với sốt tương đen nóng hổi cực ngon.
(Ảnh: Sưu tầm)
Ẩm thực Hàn Quốc thật sự là vô vàn và khó có để thử được hết trong vài ngày. Bạn nên ghé các chợ ẩm thực truyền thống Hàn nhé, những món ăn được gợi ý bên trên có thể tìm thấy ở bất cứ đâu trong các khu chợ hoặc khắp các đường phố Hàn Quốc
Để chuyến du lịch Hàn Quốc thêm phần dễ dàng và thuận tiện, bạn nên tham khảo qua một số lưu ý quan trọng sau đây:
Du lịch Hàn Quốc bao nhiêu tiền? Nhìn chung mức ngân sách cần chuẩn bị cho chuyến du lịch cũng không quá cao. Nếu bạn muốn tiết kiệm chi phí cho chuyến đi của mình thì có thể lựa chọn các tour du lịch Hàn Quốc mới nhất tại Tugo. Ngoài ra, bạn cũng nên chuẩn bị thêm thêm ít tiền Hàn Quốc để thuận tiện hơn cho việc mua sắm và chi tiêu khi du lịch ở đây.
Hàn Quốc là quốc gia phát triển nên hệ thống giao thông ở đây cũng rất hiện đại và tiện lợi cho việc di chuyển. Nhất là hệ thống giao thông công cộng ở Hàn Quốc rất phổ biến, tiện nghi và có mức giá rất phải chăng. Bạn có thể lựa chọn di chuyển bằng xe buýt, tàu điện, tàu hỏa thậm chí là xe đạp để dạo quanh các nơi.
Một số khách sạn ở Hàn Quốc thường không chuẩn bị sẵn các vật dụng cá nhân. Chính vì thế, khi du lịch ở đây, bạn cần chuẩn bị thêm một số vật dụng cần thiết như: kem đánh răng, bàn chải đánh răng, dầu gội, sữa tắm,… Ngoài ra, để phòng cho những cơn mưa có thể bất chợt xuất hiện, một số túi bảo vệ thiết bị điện tử cũng cần được mang theo cho những chuyến du lịch Hàn Quốc tháng 10.
Vậy là bạn đã nắm được khá nhiều thông tin về du lịch Hàn Quốc tháng 10 rồi đó! Mong rằng những chia sẻ trong bài viết sẽ giúp các bạn có một chuyến đi thuận lợi và ý nghĩa.
Hiện PYS Travel đang có các tour du lịch Hàn Quốc để bạn tham khảo:
Tour Hàn Quốc 5 ngày 4 đêm từ Hà Nội
Tour du lịch Hàn Quốc 5 ngày 4 đêm từ TP.HCM
Mỗi ngày chúng tôi đều gửi đến khách hàng của mình những tin tức thú vị, những ưu đãi hấp dẫn